Nghệ An: Thiệt hại ban đầu do trận lũ quét kinh hoàng ở Kỳ Sơn

(CLO) Trận lũ ống, lũ quét xảy ra trên địa bàn xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Hiện đã có 1 trường hợp tử vong ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ.

Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4, từ 22 giờ ngày 01/10/2022 đến 16 giờ ngày 02/10/2022 trên địa bàn Thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn xảy ra đợt mưa dông rất lớn, lượng mưa đo được hơn 200 mm, gây lũ ống, lũ quét và ngập cục bộ nhiều nhà dân, cơ quan đóng trên địa bản.

Bài liên quan

Nghệ An: Lũ quét kinh hoàng, đã có người tử vong, mất tích ở Kỳ Sơn

nghe an thiet hai ban dau do tran lu quet kinh hoang o ky son hinh 1

Nước lũ cuồn cuộn dâng cao kéo theo bùn đất, gỗ đá và cả những ngôi nhà của người dân. Ảnh CTV

Báo cáo nhanh của huyện Kỳ Sơn về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (đến 16 giờ ngày 02/10/2022) cho biết, mưa lũ lớn đã làm chết 1 người ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ (cháu bé 4 tháng tuổi tên Mùa Ngọc Châu bản Sơn Hà bị nước lũ tràn vào nhà cuốn trôi, đã tìm thấy thi thể).

Về nhà: Mưa lũ lớn đã làm cuốn trôi 13 ngôi nhà của người dân ở xã Tà Cạ (bản Bình Sơn: 6 nhà, Sơn Hà: 1 nhà, Hòa Sơn: 6 nhà) và 1 nhà ở Thị trấn Mường Xén. Nhà bị ngập: 85 nhà, trong đó nhà ngập hư hỏng nặng: 24 nhà (Hòa Sơn 20 nhà; Cầu Tám 4 nhà).

Mưa lũ làm ngập 40 ngôi nhà của người dân bản Hòa Sơn, Cầu Tám xã Tà Cạ, trong đó có 24 nhà ngập nặng và ngập 45 nhà của người dân thị trấn Mường Xén.

Hiện nay các nhà dân bị ngập nước đã rút, để lại bộn bề, ngổn ngang đất đá lấp đầy nền nhà, sân vườn và những nơi khác.

nghe an thiet hai ban dau do tran lu quet kinh hoang o ky son hinh 2

Huyện Kỳ Sơn đã huy động tổng lực người và phương tiện, máy móc để san gạt những điểm sạt lở, mở đường cho người dân đi lại, khắc phục thiệt hại. Ảnh CTV

Nhà bị sạt lở: 19 nhà, trong đó có 03 nhà kiên cố bị sạt lở hoàn toàn (tại bản Cánh, Sơn Hà). Ngập lụt tại các cơ quan: Trung tâm chính trị, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Nhà công vụ UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đaon thề, Đội Thi hành án, Huyện ủy, UBND huyện.

Về phương tiện: Mưa lũ cuôn trôi 2 ô tô của người dân, rong đó 1 ô tô đã được cứu vớt, làm ngập 10 ô tô.

Về công trình giao thông: Mưa lũ làm ngập và sạt lở nhiều đoạn tại tuyến đường: đường Mường Xén đi Tây Sơn có nhiều điểm sạt lở, trong đó 4 điểm sạt lở rất nặng các loại phương tiện không qua lại được; đường quốc lộ 7 trên địa bàn xã Nậm Cắn sạt lở trên 10 điểm, hiện tại phương không thể lưu thông; mưa lũ gây sạt lở tuyến quốc lộ 7 tại xã Tà Cạ, sạt lở ta luy dương làm tắc đường, các phương tiện hiện không qua lại được. Hiện tại đường giao thông vào xã Tà Cạ và Tây Sơn bị ách tắc hoàn toàn. Mưa lũ làm sập hoàn toàn nhà làm việc của Công an xã Tà Cạ

Về tình hình các khu dân cư: đến thời điểm hiện nay, mưa lũ làm cô lập 2 xã Tây Sơn và Tà Cạ, trong đó  bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ với 236 hộ và 966 nhân khẩu và bản Sơn Hà bị cô lập hoàn toàn chưa thể tiếp cận được.

Hiện nước vẫn đang chảy xiết, huyện Kỳ Sơn đã huy động tổng lực người và phương tiện, máy móc để san gạt những điểm sạt lở, mở đường cho người dân đi lại, khắc phục thiệt hại.

nghe an thiet hai ban dau do tran lu quet kinh hoang o ky son hinh 3

Nước lũ cuồn cuộn dâng cao kéo theo bùn đất, gỗ đá và cả những ngôi nhà của người dân. Ảnh CTV

Chiều 2/10, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình lũ quét tại huyện Kỳ Sơn. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT và các ban, ngành liên quan.

Qua kiểm tra, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo huyện Kỳ Sơn cấp bách cứu trợ cho các hộ dân đang bị chia cắt ở các thôn bản, không để người dân bị thiếu đói.

Nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo tính mạng của bà con nhân dân, đồng chí yêu cầu huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương sơ tán người dân đến nơi an toàn, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại mưa lũ gây ra, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với các đơn vị đảm bảo thông tuyến giao thông nhanh nhất; tổ chức thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị kịp thời cung cấp hàng hóa, vật tư thiết yếu và các nhu yếu phẩm cần thiết khác giúp địa phương khắc phục thiên tai. Trước mắt, tỉnh sẽ huy động lực lượng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Quân Khu 4 để hỗ trợ Kỳ Sơn dọn dẹp, khắc phục sau trận lũ quét.

Một số hình ảnh tan hoang sau cơn lũ dữ ở Kỳ Sơn

nghe an thiet hai ban dau do tran lu quet kinh hoang o ky son hinh 4
nghe an thiet hai ban dau do tran lu quet kinh hoang o ky son hinh 5

Chỉ sau một đêm, nhà cửa, của cải của người dân tại nhiều bản làng ở huyện Kỳ Sơn đã bị nước lũ vùi lấp, làm sụp đổ hoặc cuốn trôi. Ảnh CTV

nghe an thiet hai ban dau do tran lu quet kinh hoang o ky son hinh 6
nghe an thiet hai ban dau do tran lu quet kinh hoang o ky son hinh 7
nghe an thiet hai ban dau do tran lu quet kinh hoang o ky son hinh 8

Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Kỳ Sơn lầy lội sau trận lũ quét. Ảnh CTV

nghe an thiet hai ban dau do tran lu quet kinh hoang o ky son hinh 9

Nhiều phương tiện của người dân bị mưa lũ cuốn trôi. Ảnh CTV

nghe an thiet hai ban dau do tran lu quet kinh hoang o ky son hinh 10
nghe an thiet hai ban dau do tran lu quet kinh hoang o ky son hinh 11

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: