Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

"Chúng tôi có tiêu chuẩn kép không? Câu trả lời là không", ông Blinken nói trong cuộc họp báo về nhân quyền hàng năm của Mỹ. "Tiêu chuẩn này không thay đổi dù quốc gia đó là kẻ thù, đối thủ, bạn bè hay đồng minh".

"Khi có cáo buộc về các sự cố hoặc liệu đó có phải là hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế, lạm dụng nhân quyền hay không... chúng tôi có các quy trình để xem xét các sự cố được nêu ra. Các quá trình này đang diễn ra", Ngoại trưởng Mỹ cho biết, nhưng không cung cấp thêm thông tin khi nào sẽ đưa ra kết quả quy trình điều tra.

Theo các cơ quan y tế, hoạt động quân sự của Israel ngày càng bị giám sát chặt chẽ khi lực lượng nước này đã giết chết 34.000 người Palestine ở Gaza, gồm phần lớn dân thường và trẻ em. Gaza đã trở thành vùng đất hoang và tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng đã gây ra lo ngại về nạn đói . 

Các nhóm nhân quyền đã cảnh báo nhiều sự cố gây tổn hại dân sự trong cuộc tấn công của quân đội Israel ở Gaza, cũng như đưa ra cảnh báo về bạo lực gia tăng ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng, nơi hồ sơ của cơ quan y tế Palestine cho thấy lực lượng Israel hoặc người định cư đã giết chết ít nhất 460 người Palestine kể ngày 7/10.

Nhưng đến nay, Mỹ cho biết chưa phát hiện Israel vi phạm luật pháp quốc tế. Các nhóm nhân quyền cho rằng Mỹ đang có tiêu chuẩn kép khi lên án các hành động, chẳng hạn như xung đột Nga - Ukraine, nhưng lại không quá chỉ trích Israel trong cuộc chiến ở Gaza.

Cố vấn cấp cao Brian Finucane tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (ICG) đã bác bỏ bình luận của ông Blinken, nói rằng ông "không trung thực" khi nói các đồng minh và đối thủ được đối xử như nhau về vấn đề này. 

Theo ông Finucane, Mỹ công khai chỉ trích Nga vì hoạt động quân sự ở Ukraine, nhưng với các đồng minh như Israel, Mỹ không có chính sách như vậy nhằm trách đưa ra bất kỳ kết luận pháp lý nào bất tiện cho quan hệ hai nước.

Washington cung cấp 3,8 tỷ USD hỗ trợ quân sự hàng năm cho đồng minh lâu năm Israel. Các đảng viên Đảng Dân chủ cánh tả và các nhóm người Mỹ gốc Ả Rập đã chỉ trích sự ủng hộ kiên định của chính quyền ông Biden dành cho Israel, cho rằng sự ủng hộ đó mang lại cho Israel cảm giác không bị trừng phạt. 

Nhưng trong tháng này, Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên nói sẽ chỉ hỗ trợ cho Israel với các điều kiện nhất định, đồng thời nhấn mạnh rằng Israel cần thực hiện các bước cụ thể để bảo vệ nhân viên viện trợ nhân đạo và dân thường.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: