Người biểu tình Mỹ tiếp tục kéo đổ tượng đài ở Baltimore đúng ngày quốc khánh

Chủ nhật, 05/07/2020 18:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người biểu tình đã kéo đổ bức tượng Christopher Columbus, sau đó kéo tới cảng ở Baltimore và ném xuống nước vào tối 4/7 khi các sự kiện mừng Quốc khánh Mỹ đang diễn ra.

Bức tượng Christopher Columbus tại Tòa nhà Đại hội tiểu bang Minnesota bị kéo đổ trước đó . Ảnh: TL.

Bức tượng Christopher Columbus tại Tòa nhà Đại hội tiểu bang Minnesota bị kéo đổ trước đó . Ảnh: TL.

Theo AFP, ngày 5/7 (giờ địa phương), truyền thông Mỹ đưa tin người biểu tình ở thành phố Baltimore đã kéo đổ tượng Christopher Columbus.

Như vậy, bức tượng Christopher Columbus ở thành phố Baltimore là nạn nhân mới nhất của những người biểu tình phản đối tình trạng bạo lực sắc tộc sau vụ người đàn ông da màu George Floyd bị trấn áp đến tử vong.

Bức tượng sau đó bị kéo tới cảng ở Baltimore và ném xuống nước khi các sự kiện mừng Quốc khánh Mỹ đang diễn ra.

Đám đông biểu tình đã vỗ tay và hò reo khi bức tượng bị kéo đổ. Cảnh sát dường như không xuất hiện tại hiện trường để can thiệp vào vụ việc.

Thời gian qua, các cuộc biểu tình đã xảy ra trên toàn nước Mỹ nhằm phản đối tình trạng bạo lực sắc tộc đã liên tiếp diễn ra.

Nhiều tượng đài các nhân vật lịch sử đã trở thành nạn nhân của các cuộc biểu tình.

Tháng trước, tượng của Columbus cũng bị kéo đổ ở San Francisco.

Còn tại các nước khác, tượng của Nhà vua Leopold II cũng bị kéo đổ ở thành phố Antwerp của Bỉ, trong khi tượng của Edward Colston cũng chịu cảnh tương tự bởi người biểu tình ở thành phố Bristol của Anh.

Trước đó, để trấn áp tình trạng này, ngày 26/6, tổng thống Mỹ Donald Trump đã lý sắc lệnh hành pháp và ủy quyền cho chính phủ bắt giữ bất cứ ai cố gắng phá nát các tượng đài hoặc tượng, đe dọa họ có thể bị bỏ tù trong 10 năm.

"Tôi đã ủy quyền cho chính phủ liên bang bắt giữ bất cứ ai phá hoại hoặc phá hủy bất kỳ tượng đài, tượng hoặc tài sản liên bang nào khác ở Mỹ với tối đa 10 năm tù, theo Đạo luật Bảo tồn Tưởng niệm Cựu chiến binh", Tổng thống viết trên Twitter.

Hoàng Minh

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h