Người dân 'ngợp' giữa 'rừng' vắc-xin để rồi chật vật phân biệt tư vấn y khoa hay chiêu bán hàng thương mại

"Bội thực" thông tin tiêm chủng trên mạng xã hội

Không ít người thừa nhận, chỉ riêng việc đưa con đi tiêm cũng đã trở thành một “bài toán khó” khi phải tự mình phân định đâu là tư vấn y khoa cần thiết, đâu là chiêu tiếp thị dịch vụ.

Chị Bùi Như Lan ( Hà Nội) kể lại, trong lần đầu đưa con đi tiêm dịch vụ, chị “choáng” khi được tư vấn một gói gần chục mũi với chi phí lên tới hàng chục triệu đồng.

Chưa có vắc xin và thuốc điều trị virus Nipah. Ảnh tư liệu
Tình trạng người dân, đặc biệt là phụ huynh có con nhỏ, rơi vào trạng thái “quá tải thông tin” khi tiếp cận các khuyến cáo về tiêm chủng đang ngày càng phổ biến.

“Tôi nhận ra có những mũi đã nằm trong chương trình miễn phí nhưng vẫn được đưa vào gói. Lúc đó thực sự không biết đâu là tư vấn chuyên môn, đâu là bán dịch vụ”, chị nói và quyết định tạm hoãn để tìm hiểu thêm.

Trong khi đó, anh Nguyễn Hải Minh (Bắc Ninh) lại chần chừ vì bị “bội thực” thông tin trên mạng xã hội.

“Nghe nói loại này ít sốt hơn, loại kia an toàn hơn nên cứ chờ, đến khi đưa con đi khám thì đã trễ lịch một số mũi quan trọng”, anh Minh chia sẻ.

Những câu chuyện thực tế này cho thấy, giữa “rừng” vắc-xin và luồng thông tin trái chiều, việc phân biệt đâu là tư vấn y khoa cần thiết, đâu là chiêu tiếp thị thương mại đang trở thành bài toán không dễ với nhiều gia đình.

“Bùng nổ thông tin”, thật – giả lẫn lộn

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho biết, cảm giác “ngợp” của người dân là hoàn toàn có thật và đang diễn ra phổ biến tại các điểm tiêm chủng.

Theo bác sĩ, đây là hệ quả của “infodemic” bùng nổ thông tin nhưng thiếu kiểm soát chất lượng. Phụ huynh cùng lúc tiếp nhận thông tin từ trạm y tế, cơ sở tiêm dịch vụ, quảng cáo trên mạng xã hội, cộng thêm ý kiến từ người thân, hội nhóm… khiến thông tin trở nên nhiễu loạn, đúng – sai lẫn lộn.

Một nguyên nhân khác đến từ chính sự phát triển của hệ thống tiêm chủng. Nếu chương trình tiêm chủng mở rộng của Nhà nước cung cấp khoảng 12 loại vắc-xin thiết yếu miễn phí, thì hệ thống dịch vụ có thể cung cấp hơn 40 loại, phòng trên 50 bệnh. Sự chênh lệch lớn này khiến nhiều phụ huynh bối rối không biết lựa chọn ra sao.

“Càng nhiều lựa chọn, người ta càng lo lắng. Nhiều người sợ tiêm miễn phí thì ‘thiếu’, còn tiêm dịch vụ lại lo con phải tiêm quá nhiều, tốn kém”, bác sĩ Hoàng phân tích.

Hệ lụy: Chậm tiêm, bỏ lỡ “thời điểm vàng”

Từ tâm lý hoang mang, không ít gia đình có xu hướng trì hoãn tiêm chủng để chờ “loại vắc-xin tốt hơn, ít phản ứng hơn”. Theo chuyên gia, điều này có thể khiến trẻ bỏ lỡ thời điểm vàng phòng bệnh.

Khi tỷ lệ tiêm đúng lịch, đủ mũi giảm, nguy cơ bùng phát trở lại các bệnh truyền nhiễm như sởi, ho gà, bạch hầu là hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt ở những khu vực còn khó khăn.

Đáng lo ngại, mạng xã hội và các hội nhóm chống vắc-xin tiếp tục góp phần làm trầm trọng tình hình khi lan truyền thông tin sai lệch, cắt ghép nghiên cứu hoặc thổi phồng rủi ro sau tiêm, khiến nhiều phụ huynh thêm hoang mang.

Trong bối cảnh các cơ sở tiêm chủng dịch vụ phát triển mạnh, ranh giới giữa tư vấn y khoa và mục tiêu kinh doanh ngày càng khó nhận diện.

Đề xuất bồi thường đến hơn 100 triệu đồng nếu người tiêm chủng bắt buộc xảy ra tai biến nghiêm trọng.
Theo các chuyên gia, nếu không được định hướng đúng, hệ lụy không chỉ dừng ở tâm lý hoang mang mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phòng bệnh trong cộng đồng.

Theo bác sĩ Hoàng, dấu hiệu của tư vấn y khoa đúng chuẩn là tính cá nhân hóa. Bác sĩ cần khai thác kỹ tiền sử tiêm chủng, tình trạng sức khỏe, môi trường sống… trước khi đưa ra chỉ định. Ngược lại, nếu phụ huynh vừa ngồi xuống đã được tư vấn “combo” nhiều mũi giống nhau, cần đặt dấu hỏi.

Bên cạnh đó, tư vấn minh bạch là yếu tố quan trọng. Cơ sở uy tín phải giải thích rõ sự khác biệt giữa vắc-xin trong chương trình miễn phí và vắc-xin dịch vụ, thay vì hạ thấp loại này để quảng bá loại khác.

Ngược lại, tư vấn mang tính thương mại thường khai thác nỗi sợ để bán dịch vụ, với những lời khẳng định thiếu căn cứ như “không tiêm là nguy cơ rất cao” hay “vắc-xin này không bao giờ sốt”.

Một số nơi còn có dấu hiệu “bán chéo” sản phẩm như thực phẩm chức năng, xét nghiệm không liên quan, hoặc gây áp lực mua trọn gói, đặt cọc giữ vắc-xin.

Không ít trường hợp bị “khuyến khích tiêm thêm”

Chuyên gia cũng thẳng thắn nhìn nhận, tình trạng tư vấn tiêm thêm vượt nhu cầu thực tế có tồn tại.

Biểu hiện có thể là chỉ định mũi nhắc lại dày hơn khuyến cáo, tiêm nhiều loại vắc-xin có phổ bảo vệ trùng nhau, thậm chí tiêm khi chưa đủ điều kiện sức khỏe. Những hành vi này không chỉ làm tăng chi phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trong khi đó, hệ thống quản lý đã có quy định xử phạt đối với các vi phạm trong tiêm chủng, song theo các chuyên gia, không thể chỉ trông chờ vào thanh tra, kiểm tra.

Trước “rừng” thông tin và lựa chọn, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng nhấn mạnh nguyên tắc quan trọng nhất: Vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm đúng thời điểm.

Cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm cấp và ghi sổ theo dõi tiêm chủng cá nhân hoặc sổ tiêm chủng điện tử; thống kê danh sách các đối tượng được tiêm chủng tại cơ sở.
Bên cạnh đó, người đi tiêm có quyền được khám sàng lọc, kiểm tra vắc-xin, được hướng dẫn theo dõi sau tiêm và được cung cấp thông tin rõ ràng, chính thống.

Người dân cần ưu tiên hoàn thành đầy đủ các mũi trong chương trình tiêm chủng mở rộng – nền tảng bảo vệ trước các bệnh nguy hiểm. Sau đó, tùy nhu cầu và điều kiện, có thể cân nhắc các mũi dịch vụ theo tư vấn của bác sĩ.

Đồng thời, phụ huynh nên chủ động đặt câu hỏi: vắc-xin này phòng bệnh gì, đã có mũi tương tự trong chương trình miễn phí hay chưa, khoảng cách giữa các mũi ra sao… để tránh bị “dắt mũi” bởi các lời chào mời.

Người đi tiêm cũng có quyền yêu cầu khám sàng lọc, kiểm tra thông tin vắc-xin, được hướng dẫn theo dõi sau tiêm và tiếp cận tài liệu chính thống.

“Trong bối cảnh thông tin phân mảnh, nếu không kiểm soát tốt, sự hoang mang của người dân có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ tiêm chủng an toàn. Khi đó, rủi ro không chỉ dừng ở từng gia đình mà còn là vấn đề của cả cộng đồng”, bác sĩ Hoàng cảnh báo.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: