Người dân thích thú trải nghiệm hái mận trên cao nguyên Mộc Châu
Phúc Ân
Những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) vào mùa mận hậu chín rộ, khoác lên mình sắc màu rực rỡ của thiên nhiên vùng núi Tây Bắc.
Dọc theo các cung đường dẫn vào bản làng, thung lũng, những vườn mận bạt ngàn trải dài trên triền đồi hiện lên như bức tranh mùa hè sống động, níu chân du khách bằng sắc đỏ mọng hấp dẫn của trái chín.
Đây cũng là thời điểm Mộc Châu thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến check-in, tận tay hái mận ăn tại chỗ, trải nghiệm nông nghiệp và mua đặc sản mang về làm quà.
Những vườn mận chín đỏ mọng trên cao nguyên Mộc Châu (Sơn La).Với gần 3.500 ha mận hậu được canh tác theo quy trình VietGAP và hữu cơ bền vững, Mộc Châu khẳng định vị thế thương hiệu nông sản an toàn, chất lượng cao.
Các chủ vườn chia sẻ, năm nay mùa mận đến muộn hơn so với mọi năm do ảnh hưởng của đợt sương muối sau Tết. “Nếu như mọi năm, mùa mận đã rộn ràng từ tháng 4 đến tháng 5 thì năm nay đến giữa tháng 6 mới bắt đầu chín rộ. Hiện tại là thời điểm mận ngon và quả đẹp nhất. Nhà nào chăm tốt thì đến tháng 9 vẫn còn mận để hái”, chị Lường Thị Sướng – chủ vườn mận tại Mộc Châu chia sẻ.Chị Lường Thị Yến, chủ một vườn mận lâu năm tại Mộc Châu chia sẻ, vườn của gia đình chị có khoảng 300 gốc mận, trong đó nhiều cây đã hơn chục tuổi vẫn đều đặn cho quả mỗi mùa. “Chúng tôi làm theo tiêu chuẩn VietGAP từ khâu chăm sóc cây đến hái quả, đảm bảo quả mận sạch cho khách trải nghiệm. Năm nay mận được mùa nên sản lượng cao, giá cũng rẻ hơn so với mọi năm. Hiện tại, phí vào vườn dao động từ 20.000 – 30.000 đồng/người, bao gồm hái mận và ăn tại chỗ với số lượng tùy thích. Mận mang về được bán với giá từ 10.000 – 15.000 đồng/kg tùy loại”, chị Yến cho biết.Mùa mận hậu trên cao nguyên như rộn ràng hơn, khi nhà nông đón du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả và thưởng thức tại vườn.Trải nghiệm hái mận mang đến niềm vui đặc biệt cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Những vườn mận xanh mướt, trĩu quả tại Mộc Châu trở thành điểm đến cuối tuần lý tưởng của nhiều gia đình. “Tự tay hái và thưởng thức những trái mận chín đỏ, căng mọng, phủ lớp phấn trắng là một trong những trải nghiệm đáng nhớ. Thời điểm này mận rất ngon, vị ngọt và giòn,” anh Đinh Nam – du khách đến từ Phú Thọ chia sẻ.
Tương tự, chị Đinh Thùy Dương – du khách từ Phú Thọ chia sẻ: “Mùa hè này, gia đình tôi chọn đi du lịch ở Mộc Châu và trải nghiệm hái mận. Đây là lần đầu tiên con tôi được tận mắt nhìn thấy cây mận, được tự tay hái và ăn ngay tại vườn. Bé rất thích thú và hào hứng. Hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp con có thể gần gũi với thiên nhiên hơn”.Du khách nhí thích thú khi được vào tận vườn hái mận và ăn ngay tại chỗ.Lần đầu tiên đến Mộc Châu, chị Ngô Thị Thế – du khách đến từ Hà Nội không giấu được sự hào hứng khi được tận tay hái những trái mận chín mọng ngay tại vườn. “Tôi được chụp ảnh giữa vườn mận trĩu quả, thưởng thức những trái mận tươi ngay tại vườn và nếm siro mận do chính người dân địa phương chế biến. Đây là một trải nghiệm vừa mới mẻ, vừa thú vị giữa cao nguyên xanh mát”, chị Thế chia sẻ.Từ chỗ để cây mận phát triển tự nhiên, bà con đã từng bước thay đổi phương pháp canh tác theo quy trình, nâng cao chất lượng, đem lại giá trị kinh tế cao.
Đến Mộc Châu (Sơn La) những ngày này, dọc theo các tuyến quốc lộ, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những vườn mận xanh mướt đang vào mùa chín rộ, mà còn dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân địa phương bày bán mận ngay ven đường. Những rổ mận đỏ au, căng mọng, được sắp xếp gọn gàng tạo nên khung cảnh bình dị, đậm chất miền núi.
(CLO) Với lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và Vành đai 3 trên cao lên tới khoảng 122.606 xe/ngày đêm, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị nghiên cứu lại phương án tổ chức giao thông.
(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.
(CLO) Nhiều năm qua, Câu lạc bộ Thanh niên Luật sư Hà Nội triển khai chương trình "Chuyến xe yêu thương", hỗ trợ kinh phí di chuyển và quà tặng cho hàng trăm bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo điều trị ở Hà Nội về quê.
(CLO) 67 tuổi, từng bị đột quỵ, cụ bà sống cùng các con, có người giúp việc nấu ăn hằng ngày. Nhưng khi mệt, bà không dám gọi con; thuốc hết cũng im lặng vì “thấy các con bận”. Đến khi sức khỏe suy yếu, gia đình mới đưa đi khám và phát hiện một ổ nhồi máu não mới.
(CLO) Bộ Xây dựng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 6 đoạn Tuần Giáo - Mường Lay với sơ bộ tổng mức đầu tư 2.345 tỷ đồng.
(CLO) Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản số 74/2026/VBHN-TT-BXD hợp nhất Thông tư quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.
(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.
(CLO) Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo bổ sung phương tiện được phép lưu thông qua cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu.
(CLO) Ngày 16/9, tại xã Gia Vân, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ khởi công dự án Xây dựng, nâng cấp, mở rộng đường ĐT.477, xây dựng cầu Hoàng Long và đường dẫn trên tuyến ĐT.477C với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng.
(CLO) Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt tạm giam Nay Nhuôn để điều tra hành vi có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Người này bị xác định đã đặt làm 9 giấy phép lái xe hạng A1 giả thông qua mạng xã hội rồi nhận tiền từ những người có nhu cầu.
(CLO) Tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, ngày 15/9, Chương trình "Ước mơ xanh" của Báo Nhà báo và Công luận đã trao tặng hơn 2.000 đồng phục và nhiều hiện vật đến với các em học sinh tại điểm trường dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng và Điện Biên.
(CLO) Sau nhiều ngày thông tin về một thanh niên bị chó nghi mắc bệnh dại cắn tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã tìm được nạn nhân và hướng dẫn đến cơ sở y tế tiêm vaccine phòng dại.
Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.
(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.
(CLO) Trong giờ cao điểm sáng 16/9, nhiều ô tô, xe máy lưu thông vào làn BRT trên tuyến Láng Hạ - Giảng Võ và ngược lại sau khi Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông. Dòng phương tiện chỉ ùn ứ cục bộ tại khu vực giao cắt phục vụ thi công cầu vượt.
(CLO) Trước dự báo mưa lớn diện rộng, nguy cơ xuất hiện lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và công trình.
(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).
(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.
(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.
(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.