Người dân TP. HCM ‘thở phào’ vì cầu Long Kiểng sắp hết 'treo'

(CLO) Dự án xây dựng cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè) tại TP. HCM sắp được gỡ vướng, thi công lại sau nhiều năm "đắp chiếu”.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. HCM (Ban giao thông), cho biết từ đây đến cuối năm, TP. HCM sẽ chứng kiến sự chuyển động lớn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với các dự án hạ tầng, giao thông.

nguoi dan tp hcm tho phao vi cau long kieng sap het treo hinh 1

Hình ảnh dự án cầu Long Kiểng còn dang dở, dự kiến sẽ tái khởi động và hoàn thành trong cuối năm 2023.

Bài liên quan

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke

Liên tục trúng thầu các dự án lớn, Công ty Quốc tế Thăng Long chỉ lãi vài chục triệu đồng/năm

Các đô thị trẻ “thay da đổi thịt” nhờ dự án bất động sản tích hợp trung tâm thương mại

Vụ huyện lấy đất rừng làm dự án khu biệt thự ở Kon Tum: Huyện “phớt lờ” yêu cầu cung cấp thông tin của công an

Theo đó, với dự án xây dựng cầu Long Kiểng (Nhà Bè), đến nay đã hoàn tất di dời 103 hộ dân. Dự kiến, tuần đầu tiên sau đợt nghỉ lễ 2/9 sẽ tổ chức buổi lễ bàn giao mặt bằng để khởi động lại việc thi công. Ban Giao thông cam kết, quyết tâm hoàn thành cầu Long Kiểng vào 31/12/2023.

Dự án xây dựng cầu Long Kiểng nối 2 xã Nhơn Đức và Phước Kiển (huyện Nhà Bè) được UBND TPHCM phê duyệt từ năm 2001. Đến năm 2007, công tác bồi thường GPMB mới giải quyết cho một số hộ dân.

Từ năm 2011, dự án lại bị ảnh hưởng bởi chính sách giãn đầu tư công của Chính phủ. Do thời gian kéo dài dẫn đến kinh phí đầu tư bị đội lên và dự án phải điều chỉnh lại vào năm 2017.

Trước đó, do tính chất cấp bách của dự án, ngay trong thời gian cao điểm về dịch bệnh Covid -19, huyện đã chủ động báo cáo, kiến nghị UBND TP. HCM về tiến độ, cùng những khó khăn, vướng mắc của dự án. Đồng thời, huyện chuyển hồ sơ bồi thường kèm theo dự thảo hợp đồng mua nền tái định cư đến từng hộ dân có ý kiến để tổng hợp báo cáo thành phố.

Ông Trần Phương Tuấn, Trưởng Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè cho biết đã có 68/103 hộ đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Trong đó, huyện đã chi trả xong cho 57 hộ với tổng số tiền hơn 157 tỉ đồng và đang tiếp tục thực hiện việc chi trả cho các hộ còn lại.

Cũng theo ông Lương Minh Phúc, ngoài việc hoàn thành công tác GPMB tại dự án cầu Long Kiểng, từ đây đến cuối năm, dự kiến TP. HCM sẽ có một loạt công trình được bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công từ đầu năm sau, gồm cầu Tăng Long, cầu Nam Lý, cầu ông Nhiêu,.... (TP. Thủ Đức), đường Tên Lửa, Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân), cầu Vòm Sắt 2 (Cần Giờ),...

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại dự án cầu Long Kiểng:

nguoi dan tp hcm tho phao vi cau long kieng sap het treo hinh 2

Dự án xây dựng cầu Long Kiểng hiện do Tổng công ty Cơ khí Xây dựng Thăng Long và Công ty CP cầu 7 Thăng Long thực hiện.

nguoi dan tp hcm tho phao vi cau long kieng sap het treo hinh 3

Tháng 8/2018, dự án cầu Long Kiểng được khởi công. Theo thiết kế, cầu dài 318m, đường dẫn hai đầu dài 661m với tổng mức đầu tư 557 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2019.

nguoi dan tp hcm tho phao vi cau long kieng sap het treo hinh 4

Tuy nhiên, đến năm 2022, dự án này vẫn đang “đắp chiếu” chờ mặt bằng.

nguoi dan tp hcm tho phao vi cau long kieng sap het treo hinh 5

Tại đây, chỉ có 7 trụ cầu bê tông đã được thi công xây dựng, trong đó có hai trụ giữa sông.

nguoi dan tp hcm tho phao vi cau long kieng sap het treo hinh 6

Người dân sinh sống gần khu vực phải qua lại bằng cầu sắt Long Kiểng đã cũ.

nguoi dan tp hcm tho phao vi cau long kieng sap het treo hinh 7

Cầu sắt Long Kiểng hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Tháng 1/2019, một nhịp cầu này đã bị sập khi xe ben trọng tải lớn chạy qua. Cầu sau đó đã được sửa chữa lại để đáp ứng tạm thời nhu cầu đi lại của người dân.

nguoi dan tp hcm tho phao vi cau long kieng sap het treo hinh 8

Với tiền sử bị sập một lần vào ngày 19/1/2018 do xe quá tải, người dân rất lo lắng mỗi khi dòng xe xếp hàng dài trên cầu.

nguoi dan tp hcm tho phao vi cau long kieng sap het treo hinh 9

Vào các giờ cao điểm, hàng trăm lượt xe lưu thông qua đây tạo nên khung cảnh hỗn loạn, ùn tắc.

nguoi dan tp hcm tho phao vi cau long kieng sap het treo hinh 10

Không dừng lại ở đó, phần công trình rào chắn bên ngoài cũng ảnh hưởng không ít đến đời sống sinh hoạt, kinh doanh của hàng trăm hộ dân.

nguoi dan tp hcm tho phao vi cau long kieng sap het treo hinh 11

Ông Lê Văn Phong (66 tuổi, ngụ Nhà Bè) chia sẻ, đoạn đường này hầu như kẹt xe cả ngày. Nếu ô tô từ hai hướng có chiếc vượt đèn đỏ là kẹt xe ngay lập tức. Nhiều học sinh phải đi học từ sớm nếu không sẽ bị trễ. Nhiều người do e ngại kẹt xe đã lựa chọn đi tuyến đường khác, khiến việc kinh doanh của người dân bị ảnh hưởng không ít.

nguoi dan tp hcm tho phao vi cau long kieng sap het treo hinh 12

Vì cầu sắt Long Kiểng cũ còn nhiều hạn chế, người dân vô cùng chật vật trong giao thông bởi xe trọng tải lớn phải tìm đường khác vì không thể qua cầu sắt.

nguoi dan tp hcm tho phao vi cau long kieng sap het treo hinh 13

Điều này càng khiến giao thông trở nên khó khăn hơn.

nguoi dan tp hcm tho phao vi cau long kieng sap het treo hinh 14

Sau khi nghe tin dự án cầu Long Kiểng tái khởi động, nhiều người dân “thở phào” vì thấy được tia hi vọng.

nguoi dan tp hcm tho phao vi cau long kieng sap het treo hinh 15

Ông Nguyễn Văn Út (ngụ huyện Nhà Bè) cho biết: “Cây cầu này xây từ lúc con tôi còn học phổ thông, nay lấy vợ có 2 con rồi mà cầu vẫn chưa xây xong. Thấy hôm nay công nhân ra làm việc trở lại tôi vui lắm. Mong là cầu hoàn thành nhanh, gỡ lô cốt để bà con sống tốt hơn”.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: