Người làm báo Hải Phòng tiếp tục giữ vững bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn

(CLO) Trong 2 ngày, ngày 13, 14/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024-2029. Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, trong nhiệm kỳ qua, Hội nhà báo thành phố Hải Phòng tiếp tục phát huy vai trò gắn kết các chi hội, câu lạc bộ, tập hợp đoàn kết hội viên, thực hiện các phong trào, năng động, đổi mới hoạt động, xây dựng Hội ngày càng trưởng thành và phát triển.

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Hội nhà báo thành phố Hải Phòng hiện có 4 cơ quan báo chí của thành phố, 03 cơ quan báo chí của lực lượng vũ trang gồm: Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Tạp chí Cửa biển, Tạp chí Khoa học -Trường Đại học Hải Phòng, Báo Hải quân Việt Nam, Báo Quân khu Ba, Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng. Trên địa bàn có 59 cơ quan báo chí trung ương và tỉnh, thành bạn có Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú.

Các cơ quan báo chí thành phố Hải Phòng không ngừng đổi mới về hình thức, nội dung tuyên truyền; cung cấp, truyền tải thông tin đa dạng, kịp thời, chính xác không chỉ ở loại hình báo chí truyền thống, mà còn được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Thời lượng phát sóng và số lượng ấn phẩm phát hành được duy trì và không ngừng tăng lên.

nguoi lam bao hai phong tiep tuc giu vung ban linh chuyen nghiep hien dai va nhan van hinh 1

Hội nhà báo thành phố Hải Phòng đã có nhiều hoạt động sôi nổi, trong ảnh là các hoạt động tập huấn nghiệp vụ cho hội viên và công tác xã hội từ thiện được triển khai rộng khắp. Ảnh: NVCC

Trong 5 năm qua, hoạt động báo chí Hải Phòng có sự phát triển vượt bậc về nhiều mặt, loại hình báo chí ngày càng phong phú, đáp ứng xu thế phát triển báo chí chuyên nghiệp, hiện đại. Số lượng các cơ quan báo chí được duy trì ổn định, số lượng ấn phẩm phát hành, thời lượng phát sóng ngày càng tăng; chất lượng nội dung, hình thức được nâng lên rõ rệt. Số lượng nhà báo và đội ngũ những người làm báo trong các cơ quan báo chí tăng cả về số lượng và chất lượng (tăng 70 hội viên so với nhiệm kỳ trước), số lượng công chúng báo chí trên địa bàn thành phố và trong cả nước cũng tăng đáng kể.

Hệ thống báo chí của thành phố ngày càng khẳng định vai trò là diễn đàn của nhân dân, kênh phản biện xã hội tích cực, phát hiện kịp thời những vấn đề đặt ra trong tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Luôn nêu cao trách nhiệm với tinh thần xây dựng của nhà báo trong phân tích, đánh giá một số hạn chế, bất cập trong thực hiện các chính sách, quyết định của các cơ quan có thẩm quyền.

Hằng năm Hội Nhà báo thành phố đều dành thời gian đánh giá toàn diện các mặt công tác, coi trọng tính thiết thực của các hoạt động do các đơn vị cơ sở tổ chức, qua đó biểu dương kịp thời các đơn vị tập thể, cá nhân có thành tích. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại để các đơn vị bổ sung, điều chỉnh, kịp thời khi xây dựng chương trình công tác năm. Nhờ vậy các chi hội, liên chi hội nhà báo trong thời gian qua đã có nhiều sáng tạo, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chung của Hội Nhà báo thành phố.

Nhà báo Nguyễn Anh Tú -  Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng chia sẻ: Chúng tôi xác định để đạt được nhiều kết quả tốt, từ Thường trực Hội Nhà báo thành phố, Ban chấp hành cho đến các hội viên ở các liên chi hội, chi hội nhà báo đều phải đổi mới phương pháp làm việc. Hàng năm, Hội Nhà báo TP sẽ tìm ra những vấn đề những yêu cầu cấp thiết mà hội viên cần để kịp thời hỗ trợ. Như trong việc tập huấn cho hội viên tiếp cận cách làm báo hiện đại, các nội dung chuyên sâu khác. Từ đó không chỉ nâng cao về nghiệp vụ cho người làm báo mà còn tạo ra nhiều sản phẩm báo chí chất lượng cao, phục vụ bạn đọc.

Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ qua điểm nổi bật nhất của Hội Nhà báo thành phố là từ chỗ ít có tác phẩm báo chí đạt Giải báo chí Quốc gia, báo chí Hải Phòng đã đạt 5 giải C và nhiều giải Khuyến khích Giải báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm Vàng và Giải Diên Hồng. Tại các kỳ Liên hoan Phát thanh, truyền hình toàn quốc, Đài PT-TH Hải Phòng đạt nhiều Giải Vàng, Bạc, Đồng và được Chủ tịch UBND thành phố động viên tặng Bằng khen…

Nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi

Trong thời gian qua, Hội Nhà báo thành phố đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và nội dung trọng điểm, phát động phong trào thi đua gắn với những sự kiện chính trị lớn của địa phương; tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, duy trì tổ chức Hội Báo xuân thành phố Hải Phòng và Giải báo chí thành phố Hải Phòng tổ chức 2 năm/lần, Hội vinh dự được thành phố giao là Cơ quan thường trực Giải báo chí thành phố Hải Phòng.

Riêng Hội Nhà báo Hải Phòng tổ chức 5 cuộc thi  báo chí (gồm Cuộc thi báo chí về “Gương sáng đảng viên năm 2019” và 4 Cuộc thi báo chí về chủ đề “Chung tay xây dựng thành phố công nghiệp, hiện đại, văn minh” theo tinh thần chỉ đạo của Bộ chính trị tại Nghị quyết số 45, ngày 24/01/2019 “về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

nguoi lam bao hai phong tiep tuc giu vung ban linh chuyen nghiep hien dai va nhan van hinh 2

Hội Nhà báo thành phố phối hợp với Câu lạc bộ Ảnh báo chí Hải Phòng tổ chức sự kiện tiếp nhận cờ Tổ quốc tại Trường Sa tặng Hội Nhà báo Hải Phòng và trưng bày ảnh về chủ đề "Hải Phòng với Trường Sa - Trường Sa với Hải Phòng". Ảnh: NVCC

Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Sở Du lịch tổ chức Giải báo chí về đề tài “Du lịch Hải Phòng - Trải nghiệm và khám phá”, cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi ảnh “Nhà giáo và cuộc sống”. Tham gia tổ chức Cuộc thi báo chí, ảnh đẹp về chủ đề “Du lịch Hải Phòng - Đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển”; các Cuộc thi do Công an thành phố tổ chức viết về đề tài Công an nhân dân…

Thông qua tổ chức các Giải báo chí, cuộc thi báo chí đã tạo “sân chơi” hấp dẫn, thu hút sự tham gia tích cực của các nhà báo, khuyến khích, động viên các hội viên, nhà báo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thi đua sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng Nguyễn Anh Tú cho biết, Chúng tôi luôn suy nghĩ làm sao để tạo ra những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các hội viên nhà báo. Cố gắng tìm kiếm những nội dung vấn đề đặc sắc, riêng có của TP Hải Phòng để tổ chức, trong đó có nhiều hoạt động liên quan đến tuyên truyền về biển đảo, về phát cảng biển, kinh tế biển, du lịch… những chủ đề đó đã thu hút được nhiều hội viên tham gia.

“Chúng tôi luôn cố gắng nghĩ ra các giải pháp trong bối cảnh mà hội viên đều rất nhiều việc chuyên môn ở đơn vị mình. Ban chấp hành phải tìm hiểu xem các hội viên đang gặp những khó khăn gì về nghiệp vụ, cần hỗ trợ gì để gắn với nội dung các sự kiện làm sao có được các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn để hội viên tham gia. Và khi trực tiếp tham gia, hội viên sẽ thấy hiệu quả, bổ ích và tích cực hưởng ứng. Điều quan trọng nhất là những người làm công tác hội phải luôn cố gắng tìm tòi, sáng tạo, có tinh thần vì phong trào chung thì mới thu hút được nhiều hội viên tham gia”, nhà báo Nguyễn Anh Tú thông tin thêm.

Được biết, trong 2 ngày, ngày 13, 14/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng, Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024-2029 được diễn ra. Đại hội thảo luận về các chủ đề như: “Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa gắn với thực hiện nghiêm kỷ luật quân đội”; “Trách nhiệm của hội viên đối với tổ chức Hội”; “Tiếp cận thành tựu công nghệ thông tin, nền tảng số để đáp ứng yêu cầu làm báo trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghệ 4.0”; “Nâng cao trách nhiệm đạo đức người làm báo trong thời kỳ 4.0”. Đại hội cũng sẽ bầu các đồng chí vào Ban Chấp hành, các đồng chí vào Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội Hội Nhà báo Hải Phòng là dịp để toàn thể hội viên phát huy truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo chí thành phố Cảng, tăng cường bản lĩnh, niềm tin, sức sáng tạo phấn đấu trở thành “Người làm báo Hải Phòng vững nghề, sáng tâm, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn”, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ mới 2024 - 2029, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng.

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: