Người lao động vội vã rời Hà Nội sau lệnh giãn cách

Thứ bảy, 24/07/2021 10:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối muộn 23/7, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Nhiều người lao động tại các tỉnh thành đã vội vã rời Hà Nội để về quê.

Người lao động vội vã rời Hà Nội sau khi Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Người lao động vội vã rời Hà Nội sau khi Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Theo Chỉ thị đã ban hành, Hà Nội sẽ thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày bắt đầu từ 6h ngày 24/7 trên phạm vi toàn Thành phố.

Ngay sau khi có thông tin trên, ngay trong sáng 24/7, tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào Thủ đô đã có rất đông người dân tranh thủ "khăn gói" về quê. 

Ghi nhận của PV Báo Nhà báo và Công luận vào thời điểm 6h sáng 24/7, tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào Thành phố đã có rất đông phương tiện di chuyển trong khi các tuyến đường nội thành lại rất thưa thớt.

Những tuyến đường cửa ngõ đông nghẹt phương tiện

Những tuyến đường cửa ngõ đông nghẹt phương tiện

Những tuyến đường nội thành chỉ lác đác phương tiện lưu thông

Những tuyến đường nội thành chỉ lác đác phương tiện lưu thông

Trên Quốc lộ 32 hướng từ Hà Nội đi Phú Thọ, anh Cường (quê Thanh Sơn, Phú Thọ) cho biết, đêm qua khi nhận được thông tin Hà Nội sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 anh đã muốn đưa gia đình về quê ngay trong đêm trước khi Thành phố áp dụng các biện pháp nghiêm hơn. Nhưng vì gia đình có cháu nhỏ nên sáng nay anh mới thu xếp để đưa cả gia đình về quê được.

Còn trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long hướng di chuyển về Hòa Bình, ghi nhận của PV vào lúc 8h sáng ngày 24/7 đã có rất nhiều bạn trẻ sử dụng xe máy để làm phương tiện để về quê. Bạn Bình (quê Lương Sơn, Hòa Bình) chia sẻ, Thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 ngay trong đầu giờ sáng nay khiến mình không kịp bắt xe khách để về quê.  

Chạy xe máy đường trên một quãng đường dài để về quê trong sáng sớm, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Bình. Không chỉ bản thân mà nhiều người bạn cùng làm việc trên Hà Nội với Bình cũng buộc phải trở về quê bằng xe máy ngay trong sáng nay, khi mệt thì dừng lại bên lề đường để nghỉ ngơi, uống nước nhằm tránh buồn ngủ, Bình cho biết thêm.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn xe máy là phương tiện để trở về quê sau khi Thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội bắt đầu từ 6h sáng ngày 24/7

Nhiều bạn trẻ lựa chọn xe máy là phương tiện để trở về quê sau khi Thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội bắt đầu từ 6h sáng ngày 24/7

Chốt kiểm soát phương tiện trên Quốc lộ 6 hướng về Hà Nội tập trung đông phương tiện qua lại

Chốt kiểm soát phương tiện trên Quốc lộ 6 hướng về Hà Nội tập trung đông phương tiện qua lại

Lực lượng chức năng kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào Hà Nội, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan

Lực lượng chức năng kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào Hà Nội, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan

Trao đổi với PV Báo Nhà Báo & Công luận Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội CSGT số 12 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, hiện đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng Y tế, Quân đội, Thanh tra GTVT lập 2 chốt kiểm soát trên Quốc lộ 6 và đường mòn Hồ Chí Minh về Hà Nội để kiểm soát phương tiện, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngay trong sáng nay, Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều người dân chưa kịp nắm bắt thông tin. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, phổ biến để người dân nắm được.

Ngoài ra, Trung tá Vũ Văn Hoài cũng đề nghị người dân khi tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, cũng như hướng dẫn, kiểm tra của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát góp phần cùng nhân dân Thủ đô và cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Chỉ thị số 17/CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 06h ngày 24/7 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định

Thế Anh

Bình Luận

Tin khác

Loạt giải pháp hàng không ứng phó với thiếu hụt tàu bay, giá vé tăng cao

Loạt giải pháp hàng không ứng phó với thiếu hụt tàu bay, giá vé tăng cao

(CLO) Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trước bối cảnh thiếu hụt đội tàu bay, các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp như kéo dài thời gian khai thác đội tàu bay, tăng cường bay đêm, khai thác tàu bay thân rộng,...

Giao thông
Sẽ có 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sẽ có 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

(CLO) Tin từ Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đang được triển khai xây dựng hai trạm dừng nghỉ tạm thời để phục vụ nhu cầu của người dân.

Giao thông
Còn 33 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội

Còn 33 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội

(CLO) Thống kê của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, hiện trên địa bàn Thành phố có tổng số 33 điểm ùn tắc giao thông gồm 22 điểm chuyển tiếp từ năm 2023 và 11 điểm phát sinh.

Giao thông
Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(CLO) Qua một tháng cao điểm kiểm tra, xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, không đảm bảo an toàn, chở hàng hóa cồng kềnh tại Hà Nội; lực lượng chức năng đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ 540 phương tiện các loại.

Giao thông
Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

(CLO) Các hãng hàng không Việt Nam đã có thông báo tăng cường tần suất các chuyến bay đi/đến đến cảng hàng không Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Giao thông