Người Nhạc trưởng tâm huyết với nghề

(NB&CL) Anh Nguyễn Đình Toàn - người Đội trưởng luôn luôn gương mẫu đi đầu, tâm huyết với nghề, đó là nhận xét hết sức chân thành mà những đồng nghiệp tại Điện lực Đông Hưng, Công ty Điện lực Thái Bình dành cho anh.

Sau nhiều năm cống hiến sức trẻ và lòng nhiệt huyết trong công việc, anh được xem là hình ảnh tiêu biểu về một người thợ điện luôn nêu cao trách nhiệm, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, dù chỉ là việc nhỏ nhất, nên đã được anh em trong đơn vị tin yêu.

Anh Nguyễn Đình Toàn là Đội trưởng đội quản lý vận hành, Điện lực Đông Hưng, Công ty Điện lực Thái Bình. Anh cùng 26 CBCNV của đội được giao quản lý; 01 trạm trung gian 35/10,5 kV, bao gồm 03 máy biến áp với tổng dung lượng 13.800 kVA; 570 trạm/600 máy biến áp tiêu thụ với tổng dung lượng 196.575kVA; 13 lộ đường dây trung áp trong đó 04 lộ đường dây 35kV, 07 lộ đường dây 22kV và 02 lộ đường dây 10kV, với tổng chiều dài đường dây là 377,51km; đường dây 0,4kV với tổng chiều dài 1125,379km, bán điện trực tiếp đến từng hộ dân nông thôn 38 xã và 01 thị trấn Đông Hưng - Huyện Đông Hưng. Với khối lượng công việc vô cùng lớn, địa bàn rộng nhưng anh không chùn bước trước những khó khăn, vất vả, luôn nghiên cứu, trao đổi, động viên đồng nghiệp cùng tìm tòi giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, dù ngày mưa, ngày nắng hay khi có sự cố anh đều cố gắng có mặt kịp thời, phối hợp cùng anh em kỹ thuật nhanh chóng khắc phục sự cố, đảm bảo điện lưới thông suốt.

nguoi nhac truong tam huyet voi nghe hinh 1

Anh Nguyễn Đình Toàn (ngoài cùng bên phải) là Lao động giỏi cấp Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

 Vai trò của anh - người Đội trưởng như một nhạc trưởng của tập thể nhiều con người gắn bó, chia sẻ với nhau trong công tác cũng như trong đời sống thường nhật, anh thật sự như một người anh của một tập thể này, dìu dắt các thế hệ đàn em trưởng thành, hoàn thành nhiệm vụ chung.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Trạm kiểu mẫu, đường dây kiểu mẫu”, anh đã cùng đội triển khai đẩy mạnh việc kiểm tra định kỳ, đột suất đường dây và trạm biến áp, các bộ tụ bù trung, hạ áp, xử lý các khiếm khuyết, vệ sinh sạch sẽ, chỉnh trang kịp thời, không để đường dây bị trùng võng; thường xuyên kiểm tra các mối nối, cáp xuất tuyến, phát hiện kịp thời các điểm xung yếu, ngăn ngừa sự cố đường trục đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực; tổ chức trực việc tiếp nhận thông tin, giải quyết mọi thắc mắc và xử lý sự cố nhanh chóng để cấp điện cho khách hàng.

Bên cạnh đó, anh Toàn cũng luôn là người tích cực tìm tòi và động viên anh em trong đội phát huy sáng kiến, nhiều sáng kiến đã mang lại hiệu quả cao giúp chống quá tải hè, quá tải Tết Nguyên đán, giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn hiệu quả kinh tế kỹ thuật.

Khi được hỏi về điều gì giúp anh điều hành đội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, anh Toàn chia sẻ, theo anh đó là tạo được môi trường làm việc tốt, thân thiện, đoàn kết, tập hợp ý chí của anh em, sử dụng đúng người, đúng việc, phát huy điểm mạnh từng cá nhân, dân chủ và tiếp thu tất cả các ý kiến hay của anh em để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất. Tạo điều kiện cho anh em tự chủ và trưởng thành trong công việc qua đó phát huy khả năng sáng tạo của toàn đội.

Dày công rèn luyện, luôn hết mình vì công việc, Nguyễn Đình Toàn nhiều lần được UBND tỉnh Thái Bình, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thái Bình tặng Bằng khen, Giấy khen, anh đã thực sự là tấm gương trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tin tưởng trong thời gian tới, anh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần lao động hăng say, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp một phần xây dựng Công ty Điện lực Thái Bình ngày một phát triển, xứng đáng với niềm tin của đồng nghiệp và khách hàng.

PV

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: