Trong công văn hoả tốc của Bộ Y tế nêu rõ, hiện nay tình hình dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, đang tiếp tục lây lan nhanh sang một số địa phương lân cận, cần sớm có các giải pháp hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa, kịp thời kiềm chế, đẩy lùi và kiểm soát tình hình.
Ở giai đoạn tự theo dõi sức khỏe, những ai đến hoặc về từ TP HCM phải hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người; trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất.
Quy định trên không áp dụng với những trường hợp từ các tỉnh, thành khác đi qua TP HCM nhưng không dừng, đỗ.
Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký công điện về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu người đến từ TP.HCM và các vùng dịch phải cách ly tại nhà 7 ngày.
Bên cạnh biện pháp cách ly tại nhà 7 ngày tương tự yêu cầu nêu trên của Bộ Y tế, chính quyền Hà Nội yêu cầu người dân hạn chế tối đa di chuyển đến các vùng dịch và TP.HCM. Trường hợp bắt buộc phải đến với mục đích công vụ, làm việc tại các cơ quan, tổ chức, khu công nghiệp… có trụ sở tại TP.HCM và các vùng dịch khác phải được cấp thẩm quyền cho phép, phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.
Từ 5-7/7, Hà Nội ghi nhận thêm 16 trường hợp mắc trên địa bàn các quận, huyện: Mỹ Đức (7), Đông Anh (6), Hoàng Mai (1), Đống Đa (1), Mê Linh (1), trong đó có những trường hợp là công nhân tại khu công nghiệp.
PV