Tập đoàn dầu khí Ấn Độ GAIL đã mua một số lô hàng khí đốt tự nhiên hoá lỏng (LNG) để giao trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 với giá cao hơn gấp đôi với giá đã trả so với cùng kỳ năm ngoái.
Được biết, tập đoàn này đang gặp khó khăn trong việc thay thế nguồn cung từ đơn vị thương mại cũ của gã khổng lồ khí đốt Nga (Gazprom) - mà Đức đã quốc hữu hóa vào đầu năm nay và hiện đang trả tiền phạt theo hợp đồng thay vì cung cấp nhiên liệu.
Tập đoàn dầu khí Ấn Độ GAIL đang phải mua khí đốt với giá cao gấp đôi so với năm ngoái. Ảnh: Internet.
Cụ thể, công ty con trước đây của Gazprom - Gazprom Marketing and Trading Singapore (GMTS) - đã ký thỏa thuận với tập đoàn dầu khí GAIL để cung cấp 2,5 triệu tấn LNG/năm xuyên suốt 20 năm, bắt đầu từ năm 2018-2019. Rắc rối bao trùm khi GMTS được đặt dưới quyền quản lý của công ty con của Gazprom ở Đức (Gazprom Germania) - với việc Gazprom từ bỏ quyền sở hữu. Sau đó, Đức giành quyền kiểm soát chi nhánh con của Gazprom tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Trong đó, công ty mới này không còn có thể cung cấp nhiên liệu từ bán đảo Yamal của Nga và cho biết họ không có đủ nguồn cung để gửi đến Ấn Độ. Ngoài ra, công ty này đang thanh toán các khoản phạt theo hợp đồng cho GAIL về việc không giao hàng.
Tuần trước, GAIL đã mua 3 lô hàng LNG cho đợt giao hàng từ tháng 10 đến tháng 11 với giá trên 40 USD/triệu đơn vị nhiệt của Anh, đây là một trong những lô hàng đắt nhất từng được giao cho Ấn Độ, theo các thương nhân am hiểu về vấn đề này.
Thông lệ, LNG của Nga bắt đầu được chuyển tới Ấn Độ từ tháng 6/2018, nhưng nguồn cung đã bị đình trệ kể từ tháng 5 năm nay, sau khi xung đột Ukraina bùng phát.
Kể từ khi Nga tấn công vào Ukraine đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt nhạy cảm về sự biến động giá. Động thái này sẽ buộc họ phải trả mức giá thị trường giao ngay cao hoặc đối mặt với tình trạng mất điện và ngừng hoạt động công nghiệp.
Theo hãng tin Bloomberg, tỷ lệ lạm phát bán lẻ của Ấn Độ đã tăng trong tháng 8 một phần do chi phí nhiên liệu tăng cao kỷ lục.
Lê Na (Theo Bloomberg)