Các băng nhóm tội phạm hiện sử dụng công nghệ để mở khóa và đánh cắp xe một cách nhanh chóng, không cần phá cửa hay đấu dây như trước.
Theo cảnh sát tại nhiều bang ở Mỹ, phương thức này được gọi là “sao chép chìa khóa điện tử” (key fob cloning). Kẻ trộm dùng thiết bị chuyên dụng để thu và phát lại tín hiệu từ chìa khóa thông minh, qua đó mở cửa và khởi động xe mà không để lại dấu vết.
Lou Norman, chủ cửa hàng chuyên về điện tử ô tô tại Harborcreek, cho biết: “Chìa khóa thông minh luôn phát ra tín hiệu yếu, và khi người dùng bấm nút, tín hiệu này càng mạnh hơn.
Với thiết bị phù hợp, kẻ trộm có thể ghi lại và tái tạo tín hiệu đó để mở xe”. Ông nhấn mạnh, phương thức này chủ yếu xảy ra với các xe đời mới có tính năng khởi động bằng nút bấm và khóa không chìa.
Theo cảnh sát thành phố Erie, hiện chưa ghi nhận nhiều vụ việc tại địa phương, nhưng đây là vấn đề phổ biến ở các đô thị lớn, đặc biệt với xe hạng sang.
Những người bị bắt vì hành vi sao chép chìa khóa có thể đối mặt với các tội danh như trộm cắp xe, tàng trữ công cụ phạm tội, tương tự như các hình thức trộm xe truyền thống.
Để phòng tránh, chuyên gia khuyến nghị sử dụng túi Faraday – loại túi có khả năng chặn tín hiệu từ chìa khóa thông minh. Ngoài ra, người dùng có thể quấn chìa khóa bằng giấy bạc hoặc cất trong lò vi sóng khi không sử dụng (không bật lò).
Một mẹo khác là khi khóa xe, thay vì bấm nút trên chìa khóa, hãy chạm vào tay nắm cửa để kích hoạt tính năng khóa thông minh, hạn chế phát tín hiệu mạnh ra ngoài.
Cuối cùng, nên để chìa khóa ở vị trí khuất tầm nhìn và cách xa xe khi không dùng. Những biện pháp đơn giản này giúp giảm nguy cơ bị sao chép tín hiệu và bảo vệ xe tốt hơn trong bối cảnh tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi.