Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024

(CLO) Sáng ngày 6/12 tại Thành phố Thái Nguyên đã diễn Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024). Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham dự Đại hội, về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên; Dương Xuân Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thái Nguyên; Hoàng Văn Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Hà Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam có đồng chí Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ; Đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Trưởng Ban Công tác Hội cùng các đồng chí đại diện các ban chuyên môn của Hội Nhà báo Việt Nam.

Diễn văn khai mạc do Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Bảo Lâm trình bày nêu rõ: Đại hội có nhiệm vụ đánh giá các hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, tổng kết hoạt động của Hội trong 5 năm qua, khẳng định đóng góp của báo chí Thái Nguyên đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh, chỉ ra những khiếm khuyết trong hoạt động báo chí cũng như hoạt động của các cấp Hội; xác định phương hướng, nhiệm kỳ 2019-2024 với mục tiêu: “Đoàn kết,  xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp năng lực chuyên môn của đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu phát triển”.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Nhà báo Thái Nguyên tổ chức là sự kiện có tác động sâu sắc và toàn diện đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ V và những người làm báo Thái Nguyên. Đại hội khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp báo chí của tỉnh, tạo đà cho báo chí Thái Nguyên có bước chuyển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Báo cáo tình hình báo chí và hoạt động báo chí của Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019, đồng chí Nguyễn Thị Vũ Anh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên cho biết: Thái Nguyên hiện có 3 cơ quan báo chí và 01 cơ quan tuyên truyền; 7 cơ quan báo chí Trung ương, ngành có đại diện và thường trú tại Thái Nguyên; 32 bản tin của các sở, ban, ngành. Các cơ quan báo chí Thái Nguyên luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân. Hoạt động báo chí đã có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều cố gắng, đổi mới phương thức hoạt động, có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội. Có thể kể đến các hoạt động tham gia đóng góp ý kiến và kế hoạch thực hiện Quy hoạch báo chí tỉnh Thái Nguyên; Tham gia Hội đồng xét cấp thẻ nhà báo hàng năm; Tham gia xây dựng các quy định, đề án của tỉnh liên quan đến lĩnh vực báo chí, xuất bản; Tham gia tổ chức tốt các sự kiện báo chí trên địa bàn; Thực hiện tốt các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, đón tiếp các cơ quan báo chí hành hương về nguồn, thăm nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá; Trường dạy viết báo Huỳnh Thúc Kháng, xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ...

Với mục đích không ngừng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho hội viên nhà báo, Hội Nhà báo đã tham mưu và phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí và các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho trên 500 hội viên, tổ chức 12 chuyến đi thực tế sáng tạo tác phẩm báo chí trong tỉnh với gần 300 lượt hội viên tham gia. Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên nhằm xây dựng đội ngũ nhà báo “vừa hồng, vừa chuyên” có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thành với sự nghiệp báo chí của Đảng.

Bên cạnh đó, Hội cũng nỗ lực thực hiện Chỉ thị 37- CTTW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”. Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các cơ quan báo chí tổ chức Hội nghị giao ban báo chí nhằm trao đổi thông tin cho hoạt động báo chí có hiệu quả. Cùng với đó, Hội cũng tích cực hỗ trợ các tác phẩm báo chí chất lượng cao tham gia các giải báo chí, xuất bản ấn phẩm báo chí và cập nhật trang thông tin điện tử của Hội, tham gia Hội báo Xuân với nhiều hoạt động báo chí đặc sắc, phong phú. Đồng thời, tham gia nhiệt tình trong các hoạt động xã hội, các hoạt động văn nghệ, thể thao…nhằm nâng cao uy tín, phát huy ảnh hưởng của tổ chức Hội.

Đồng chí Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ tặng hoa và bức trướng chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ tặng hoa và bức trướng chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

Báo cáo trình Đại hội cũng chỉ ra một số mặt hạn chế trong hoạt động của Hội 5 năm qua như: Vai trò tham mưu, tư vấn, phản biện, đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí còn hạn chế, nội dung, phương thức hoạt động chưa thật phong phú, hấp dẫn, linh hoạt, chưa tổ chức được giải báo chí của tỉnh.

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2019-2024 như: Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng; Chỉ thị 919/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” cùng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, hội viên.

Đại hội tiến hành thảo luận về một số vấn đề được nhà báo, hội viên quan tâm như: Ứng dụng công nghệ thông tin, đấu tranh với những thông tin phiến diện, suy diễn trên báo chí, đổi mới hoạt động của các chi hội nhà báo… 

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên Khóa VI ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên Khóa VI ra mắt Đại hội.

Phát biểu  tại Đại hội, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Thái Nguyên nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao vai trò và những thành tích rất đáng tự hào của Hội Nhà báo Thái Nguyên cùng các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trước yêu cầu, đòi hỏi, thách thức trong tình hình mới, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí cần bám sát tôn chỉ, mục đích trong hoạt động,  tiếp tục trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Từng hội viên cần ý thức sâu sắc về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình. Thường xuyên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao đạo đức người làm báo. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định rằng trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên cần thực hiện một số điều.

Đó là tích cực tuyên truyền, phấn đấu lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Cần hướng mọi hoạt động vào việc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để quản lý đội ngũ người làm báo, để giúp hội viên - nhà báo giữ chuẩn mực khi tham gia mạng xã hội, không vi phạm Luật báo chí và Quy định đạo đức nghề nghiệp; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người là báo; Tiếp tục làm tốt các hoạt động xã hội – từ thiện, vì cộng đồng đã thực hiện được trong nhiệm kỳ qua.  

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất diễn ra ngày 5/12. Theo đó, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Hội Nhà báo tỉnh khóa VI, 3 đồng chí trong Ban Thường vụ.

BCH khoá VI, kỳ họp thứ nhất đã bầu đồng chí Nguyễn Bảo Lâm làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng biên tập Báo Thái Nguyên và đồng chí Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc Đài PT-TH Thái Nguyên làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

                                                               Minh Khuê

Xem thêm

Hội Nhà báo Quảng Ninh đổi mới hoạt động, đồng hành cùng thành phố trong giai đoạn phát triển mới

Hội Nhà báo Quảng Ninh đổi mới hoạt động, đồng hành cùng thành phố trong giai đoạn phát triển mới

(NB&CL) Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng thông tin, năng lực thích ứng với môi trường truyền thông số và trách nhiệm xã hội của báo chí. Trong bối cảnh đó, Hội Nhà báo Quảng Ninh xác định nhiệm kỳ 2026- 2031 không chỉ là giai đoạn nâng cao chất lượng nghề nghiệp của hội viên, mà còn phải đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối đội ngũ, thúc đẩy chuyển đổi số và phát huy vai trò của báo chí trong quảng bá hình ảnh, thúc đẩy sự phát triển của địa phương. 

Bộ Công an và Hội Nông dân Việt Nam tổ chức diễn đàn 'Lắng nghe nông dân nói' lần thứ I

Bộ Công an và Hội Nông dân Việt Nam tổ chức diễn đàn 'Lắng nghe nông dân nói' lần thứ I

(CLO) Ngày 16/10 tới, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói lần thứ I năm 2026”, nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nông dân, đồng thời phát huy vai trò của người dân trong bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở.

Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên: Đề cao đạo đức, trách nhiệm người làm báo

Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên: Đề cao đạo đức, trách nhiệm người làm báo

(CLO) Ngày 9/10, tại tỉnh Gia Lai, Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Dịp này, các hội viên cũng trao đổi nghiệp vụ, thảo luận về chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng, đề ra phương hướng nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí và tăng cường phối hợp, phát huy hiệu quả mạng lưới thông tin tại các địa bàn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh Liêm giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Nguyễn Thanh Liêm giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031

(CLO) Tại Đại hội lần thứ VIII Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới. Đại hội đồng thời bầu Ban Chấp hành Hội khóa VIII và các chức danh lãnh đạo Hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo chí Thủ đô hội tụ đa nền tảng, Hội Nhà báo đổi mới cách đồng hành

Báo chí Thủ đô hội tụ đa nền tảng, Hội Nhà báo đổi mới cách đồng hành

(NB&CL) Sau sắp xếp, báo chí Thủ đô bước vào một mô hình có quy mô lớn, cùng lúc tổ chức sản xuất báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Sự thay đổi ấy không chỉ đặt lại bài toán vận hành tòa soạn mà còn làm thay đổi yêu cầu đối với người làm báo. Khi đó, vai trò của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cũng không chỉ dừng ở các hoạt động nghiệp vụ truyền thống, mà cần đáp ứng sát hơn những nhu cầu mới của hội viên.

Định vị lối đi cho báo chí trong không gian phát triển mới

Định vị lối đi cho báo chí trong không gian phát triển mới

(NB&CL) Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới” đã đặt những thay đổi của báo chí vào chính thực tiễn vận hành của các tòa soạn. Nhìn lại những trao đổi tại Diễn đàn, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng điều quan trọng không chỉ là nhận diện những thay đổi đang diễn ra, mà từ đó các toà soạn phải nhìn thấy cơ hội, chuẩn bị năng lực và tìm được cách biến cơ hội thành giá trị phát triển thực tế.

Di sản Huỳnh Thúc Kháng và những giá trị cho nghề báo hôm nay

Di sản Huỳnh Thúc Kháng và những giá trị cho nghề báo hôm nay

(CLO) Từ Báo Tiếng Dân đến Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, di sản của nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ ghi dấu một chặng đường của báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn gợi mở những giá trị bền vững của nghề báo hôm nay - đó là bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với đất nước, nhân dân và xã hội.

Khai mạc Trưng bày chuyên đề 'Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng: Trọn đời vì nước, vì dân'

Khai mạc Trưng bày chuyên đề 'Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng: Trọn đời vì nước, vì dân'

(CLO) Sáng 30/9, tại Tỉnh ủy Thái Nguyên, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề “Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng: Trọn đời vì nước, vì dân”, nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).

Các tòa soạn tìm lời giải trong không gian phát triển mới: Không để báo chí đơn độc trước AI

Các tòa soạn tìm lời giải trong không gian phát triển mới: Không để báo chí đơn độc trước AI

(CLO) Tại Phiên thứ hai với chủ đề “Kinh nghiệm thực tế của các tòa soạn từ việc khai mở các cơ hội trong không gian phát triển mới” của Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026, các nhà quản lý, lãnh đạo cơ quan báo chí tập trung chia sẻ những bài toán thực tế về tài chính, công nghệ, nhân lực, bảo vệ bản quyền và đổi mới phương thức tiếp cận độc giả.

AI, video, podcast mở ra không gian phát triển mới cho báo chí

AI, video, podcast mở ra không gian phát triển mới cho báo chí

(CLO) Báo chí Việt Nam đang đứng trước một không gian phát triển mới, trong đó công nghệ, nền tảng số, dữ liệu, video, podcast và những mô hình kinh tế báo chí mới tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng để biến cơ hội thành năng lực phát triển thực tế, các tòa soạn phải đồng thời giải bài toán nguồn lực, nhân sự, bản quyền và khả năng thích ứng.

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc: Báo chí cần chuyển từ hệ sinh thái số sang hệ sinh thái giá trị

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc: Báo chí cần chuyển từ hệ sinh thái số sang hệ sinh thái giá trị

(CLO) Theo ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong không gian phát triển mới, báo chí không chỉ cần xây dựng hệ sinh thái số, hệ sinh thái nội dung mà phải hướng tới một tư duy rộng hơn: xây dựng hệ sinh thái giá trị báo chí, lấy dữ liệu, tri thức, trí tuệ, cộng đồng và niềm tin làm những thành tố quan trọng.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Báo chí cần nắm bắt cơ hội trong không gian phát triển mới

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Báo chí cần nắm bắt cơ hội trong không gian phát triển mới

(CLO) Phát biểu khai mạc Diễn đàn Tổng Biên tập 2026 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới” tại Hạ Long, ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng: Báo chí Việt Nam đang bước vào một không gian phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với các tòa soạn.

Sẵn sàng cho Diễn đàn Tổng Biên tập 2026

Sẵn sàng cho Diễn đàn Tổng Biên tập 2026

(CLO) Tiếp nối thành công của Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2025, Hội Nhà báo Việt Nam giao Báo Nhà báo và Công luận tổ chức Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026 với chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Hội Nhà báo Hải Phòng: "Tiếp sức" sáng tạo, nâng tầm tác phẩm báo chí chất lượng cao

Hội Nhà báo TP Hải Phòng: Tiếp sức sáng tạo nâng tầm tác phẩm báo chí chất lượng cao

(CLO) Qua 5 năm triển khai Quyết định 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chương trình đã giải ngân 1,8 tỷ đồng, trực tiếp hỗ trợ 225 tác phẩm báo chí xuất sắc, tạo động lực lớn động viên các nhà báo bám sát thực tiễn. Từ nguồn "tiếp sức" này, hàng chục tác phẩm đã xuất sắc đoạt Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm Vàng, Giải Diên Hồng và các giải báo chí thành phố, góp phần đắc lực vào nhiệm vụ tuyên truyền và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cỡ chữ bài viết: