Nhà máy của Nga tiếp tục sản xuất toàn diện LNG

(CLO) Phó Giám đốc điều hành Gazprom Vitaly Markelov xác nhận với hãng tin Interfax vào tuần trước, dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Sakhalin-2 ở vùng Viễn Đông của Nga đã trở lại hoạt động toàn diện sau khi hoàn thành công việc bảo trì theo kế hoạch.

Theo ông Markelov, việc bảo trì bắt đầu vào tháng 7 và liên quan đến tất cả các cơ sở sản xuất của địa điểm. Nhà máy LNG Sakhalin-2 đi vào hoạt động từ năm 2009 và hiện có công suất 11,5 triệu tấn LNG mỗi năm.

Các công ty năng lượng lớn bao gồm Shell của Anh đã chọn rời khỏi dự án sau khi phương Tây trừng phạt Nga về hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine, mặc dù Mitsui và Mitsubishi của Nhật Bản vẫn giữ lại 22,5% cổ phần của họ. Những người mua LNG dài hạn khác ở châu Á từ Sakhalin-2, bao gồm cả Hàn Quốc, đã tiếp tục nhập khẩu khí đốt từ liên doanh này.

nha may cua nga tiep tuc san xuat toan dien lng hinh 1

Ảnh minh họa: Sputnik/Maksim Blinov.

Năm ngoái, Nhật Bản chiếm 60,6% tổng lượng vận chuyển LNG từ nhà máy của Nga. Hàn Quốc nhập khẩu 15,8%, Trung Quốc 17,9% và Đài Loan 4,5%, trong khi Indonesia chiếm 1,2% lượng nhập khẩu do Nga lần đầu tiên cung cấp LNG cho nước này.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolay Shulginov, xuất khẩu LNG của Nga đã tăng trưởng đều đặn kể từ đầu năm, với nhu cầu ngày càng tăng ở châu Âu và châu Á.

Trong khi EU đã cấm xuất khẩu dầu của Nga bằng đường biển thì LNG không bị cấm bởi các lệnh trừng phạt.

Báo cáo mới nhất của tổ chức phi chính phủ Global Witness cho thấy lượng mua LNG của Nga của EU đã tăng 40% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 1,7% so với năm ngoái.

Báo cáo chỉ ra rằng EU dự kiến sẽ nhập khẩu khối lượng kỷ lục LNG của Nga trong năm nay, bất chấp khối này đang có mục tiêu tách mình ra khỏi ngành nhiên liệu hóa thạch của nước này.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong tháng 8, Nga đã thu được 17,1 tỷ USD từ xuất khẩu dầu thô, tăng 11,8% và cao hơn 1,8 tỷ USD so với tháng Bảy.

Đây là con số cao nhất kể từ tháng 10/2022 và cao nhất trong những tháng gần đây. Mặc dù khối lượng xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ giảm 150.000 thùng/ngày xuống còn 7,2 triệu thùng/ngày song giá bán cao đã bù đắp.

Kể từ cuối tháng 6/2023, giá dầu WTI đã tăng 26%, lên khoảng 93 USD/thùng và giá dầu Urals của Nga tại thời điểm này đã tăng 33%.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: