Nhà phát hành tiết lộ lý do một số nơi 'cháy' sách giáo khoa trước năm học mới

(CLO) Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tây cho rằng tình trạng phụ huynh khó mua sách giáo khoa có thể xảy ra cục bộ do nhu cầu tăng đột biến, không phải thiếu nguồn cung trên diện rộng.

Phụ huynh vẫn phải ra nhà sách “săn” từng cuốn

Những ngày này, các nhà sách tại Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp phụ huynh tìm mua sách giáo khoa cho con. Nhu cầu tăng rõ rệt, đặc biệt với học sinh đầu cấp.

Chị Bùi Ngọc Diễm (phường Hà Đông) có cháu vào lớp 1 và đã đăng ký sách tại trường. Tuy nhiên, theo chị, nhà trường chưa có đầy đủ tất cả đầu sách nên phải tìm đến nhà sách để mua bổ sung.

clo_br_img-1482.jpg
Ngọc Diễm tìm mua những cuốn sách còn thiếu.

“Nhà trường hiện tại có quyển có quyển không nên tôi ra đây mua cho đầy đủ bộ hơn”, chị Diễm nói.

Sau một hồi tìm kiếm, chị gần như mua đủ bộ sách giáo khoa cho con nhưng vẫn còn thiếu một số quyển vở bài tập.

Theo chị Diễm, trong thời điểm nhu cầu mua sách tăng cao, các nhà sách có lợi thế về chủng loại và số lượng hơn so với việc chờ sách từ trường.

Cùng đưa cháu đi mua sách, bà Trần Thị Nguyệt (ở Văn Khê, phường Hà Đông) lại có trải nghiệm khá thuận lợi. Bà cho biết ban đầu cũng nghe nhiều thông tin về việc phụ huynh khó mua sách, nhưng khi trực tiếp đến nhà sách, bà thấy các đầu sách theo danh mục giáo viên thông báo khá đầy đủ.

“Vào đây thì thấy sách nhiều loại, đa dạng, đầy đủ. Theo chương trình cô nhắn thì kiểm tra cũng đủ chủng loại”, bà Nguyệt nói.

clo_br_img-1631.jpg
Bà Nguyệt cùng cháu đi mua sách giáo khoa.

Hơn 90% sách đã được chuyển đến trường

Ông Nguyễn Đắc Thắng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tây, cho biết đơn vị có trách nhiệm phát hành sách giáo khoa trên địa bàn được phân công và khẳng định đảm bảo sách đủ, kịp thời đến tay học sinh trước ngày khai giảng.

Theo ông Thắng, đến nay công ty đã chuyển hơn 90% số lượng sách đến các trường đã đặt hàng. Phần còn lại, chủ yếu là những đơn hàng bổ sung, sẽ tiếp tục được chuyển đến trước khi năm học mới bắt đầu.

Đáng chú ý, lượng sách công ty nhập từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm nay khoảng 9,5 triệu bản, tăng khoảng 30% so với năm ngoái.

clo_br_1787116608365-2897306966267150778-2897306966267150778-0a0f464c899fad989582f9072cb1ccf1.jpg
Ông Nguyễn Đắc Thắng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tây.

“Hiện nay số lượng trong kho cũng rất nhiều, tên sách gần như đầy đủ”, ông Thắng cho biết.

Một số trường trên địa bàn thời gian đầu tháng 8 có tâm lý chờ chính sách miễn phí sách giáo khoa nên chưa đăng ký với công ty. Đến khi phụ huynh sốt ruột và tìm mua tại các cửa hàng bán lẻ, nhu cầu tăng mạnh trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, các cửa hàng bán lẻ thường có kế hoạch chuẩn bị lượng sách nhất định. Nếu nhiều phụ huynh cùng lúc cần mua hàng trăm cuốn, cửa hàng có thể không đáp ứng ngay. Tuy nhiên, với nhu cầu mua lẻ hoặc vài chục bộ, nguồn sách vẫn có thể đáp ứng.

Đã đặt thêm sách để bổ sung

Để phục vụ nhu cầu tăng cao, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tây cho biết đã đăng ký nhập bổ sung sách với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Theo ông Thắng, đây là đợt nhập bổ sung tiếp theo. Công ty đã lên kế hoạch với nhà xuất bản và đang chờ sách được vận chuyển về để tiếp tục phát hành.

Ông Thắng cho rằng việc một số phụ huynh phản ánh khó mua sách có thể xuất phát từ tình trạng thiếu cục bộ tại một số thời điểm, địa bàn.

clo_br_img-1577.jpg
Sách giáo khoa được chuẩn bị đầy đủ tại kho của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tây.

“Năm nay cả nước thống nhất học chung một bộ sách nên số lượng sách sẽ quy về một mối, rất lớn”, ông nói.

Trong những năm trước, nhu cầu được phân bổ cho nhiều bộ sách, còn năm nay việc sử dụng thống nhất một bộ khiến nhu cầu đối với từng đầu sách tăng mạnh. Tuy nhiên, các đơn vị phát hành có thể điều hòa sách giữa các khu vực, trường nào thiếu sẽ được bổ sung từ nơi thừa.

“Có thể có thiếu sách cục bộ một, hai ngày thôi”, ông Thắng nhận định.

Để tránh phải đi nhiều nhà sách, ông khuyến nghị phụ huynh tra cứu danh sách cửa hàng bán lẻ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên trang điện tử của đơn vị này, sau đó gọi điện hỏi trước về đầu sách cần mua.

Việc trao đổi trước giúp phụ huynh biết cửa hàng nào đang có sách, tránh tình trạng đến nơi mới phát hiện thiếu rồi phải tiếp tục tìm ở cửa hàng khác.

Trao đổi với phóng viên ngày 20/8, ông Ngô Văn Hoan, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) xác nhận có tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại một số thành phố lớn, nơi tập trung đông học sinh như Hà Nội, TP HCM.

Theo ông Hoan, nguyên nhân chủ yếu là một số trường học, học sinh không đăng ký mua sách giáo khoa thông qua các công ty phát hành sách của địa phương và hệ thống phát hành của NXBGDVN.

Đến thời điểm này, khi phụ huynh, học sinh phải tự tìm mua sách tại các cửa hàng bán lẻ bên ngoài, nếu cửa hàng không thuộc hệ thống của NXBGDVN thì có thể không có đầy đủ tất cả đầu sách trong một bộ.

Ông Hoan cho biết những ngày qua, hệ thống cửa hàng của NXBGDVN ghi nhận lượng học sinh, phụ huynh đến mua sách rất đông. Do nhu cầu tăng mạnh trong cùng thời điểm, một số đầu sách có thể tạm thời thiếu tại từng cửa hàng, nhưng nguồn hàng sẽ được bổ sung sau thời gian ngắn, có thể chỉ khoảng một ngày.

“Phụ huynh và học sinh yên tâm, không sợ thiếu sách trước ngày khai giảng”, ông Hoan nói.

Theo lãnh đạo NXBGDVN, tình trạng hiện nay chủ yếu là sự thiếu hụt cục bộ tại một số điểm bán do nhu cầu tăng đột biến, không phải thiếu sách trên toàn thị trường. Phụ huynh có thể liên hệ hệ thống cửa hàng thuộc NXBGDVN để được hướng dẫn và tìm mua đủ các đầu sách cần thiết trước năm học mới.

Một số hình ảnh được phóng viên Báo Nhà báo và Công luận ghi nhận tại các nhà sách ngày 20/8:

clo_br_img-1443.jpg
Phụ huynh tất bật sắm sách cho con trước ngày khai giảng.
clo_br_img-1438.jpg
clo_br_img-1451.jpg
clo_br_img-1455.jpg
clo_br_img-1465.jpg
clo_br_img-1471.jpg
clo_br_img-1504.jpg
clo_br_img-1509.jpg
clo_br_img-1514.jpg
clo_br_img-1517.jpg
clo_br_img-1511.jpg
clo_br_img-1550.jpg
clo_br_img-1560.jpg
clo_br_img-1566.jpg
clo_br_img-1571.jpg
Nhân viên tại kho sách chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa được đặt trước để gửi về các đơn vị đã đăng ký.
clo_br_img-1597.jpg
Các kệ sách giáo khoa thu hút đông phụ huynh.
clo_br_img-1602.jpg
Nguồn sách được bổ sung để đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 20/8: Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày 20/8: Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to

(CLO) Ngày mai 20/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Khu vực Bắc Bộ giảm mưa, mưa lớn chỉ còn tập trung ở ven biển; Nam Bộ có lúc có mưa, tập trung mưa về chiều và đêm.

Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ nay đến cuối năm 2026 được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm.

Thời tiết từ nay đến cuối năm 2026 sẽ ra sao?

(CLO) Dự báo những tháng cuối năm 2026, Biển Đông có khả năng xuất hiện 4-6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong khi Trung Bộ đối mặt nguy cơ thiếu hụt mưa, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể kết thúc mùa mưa sớm.

Gia Lai: Công an xã vùng khó, biên giới miệt mài đưa số hóa về tận buôn làng

Gia Lai: Công an xã vùng khó, biên giới miệt mài đưa số hóa về tận buôn làng

(CLO) Không để khoảng cách địa lý trở thành rào cản của chuyển đổi số, Công an tỉnh Gia Lai đang miệt mài về tận thôn, làng, đến từng gia đình vận động người dân làm căn cước, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng VNeID. Sau mỗi chuyến xe vượt đường xa, mỗi hồ sơ được hoàn thiện là câu chuyện về sự kiên trì, tận tâm, đưa những tiện ích số đến gần hơn với người dân vùng khó.

24 cá thể động vật quý hiếm trở về rừng Kon Ka Kinh Gia Lai

24 cá thể động vật quý hiếm trở về rừng Kon Ka Kinh Gia Lai

(CLO) Sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi bản năng hoang dã, 24 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đã được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) tái thả về môi trường tự nhiên.

Dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Trục giao thông chiến lược nối biển xanh với đại ngàn

Dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Trục giao thông chiến lược nối biển xanh với đại ngàn

(CLO) Ngày 19/8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức khởi công Dự án thành phần 2, đoạn từ Km22+000 đến Km90+000, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Công trình được kỳ vọng tạo nên trục giao thông Đông - Tây chiến lược, mở rộng không gian phát triển, kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và các tuyến giao thông huyết mạch quốc gia.

Mưa lớn diện rộng ở miền Bắc khi nào giảm?

Mưa lớn diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

(CLO) Cơ quan khí tượng cho biết, từ nay đến ngày 20/8, khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Mưa lớn tại đồng bằng và trung du Bắc Bộ có xu hướng giảm dần từ ngày 21/8.

Cảng HKQT Liên Khương mở cửa trở lại sau hơn 5 tháng, các chuyến bay chính thức được nối lại

Cảng HKQT Liên Khương mở cửa trở lại sau hơn 5 tháng, các chuyến bay chính thức được nối lại

Sáng 19/8, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chính thức hoạt động trở lại sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn. Hai chuyến bay của Vietnam Airlines từ TP.HCM và Đà Nẵng đã lần lượt hạ cánh trong sáng cùng ngày, đánh dấu việc nối lại hoạt động hàng không đến Đà Lạt.

Kết quả thi lại tại điểm thi Chuyên Tuyên Quang: Quyền lợi của thí sinh được đảm bảo

Kết quả thi lại tại điểm thi Chuyên Tuyên Quang: Quyền lợi của thí sinh được đảm bảo

(CLO) Sáng 19/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi lại tốt nghiệp THPT của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, kết quả lần này cho thấy quyền lợi của thí sinh được bảo đảm, đồng thời đáp ứng nhanh chóng, kịp thời mong đợi của xã hội.

Cỡ chữ bài viết: