Nhà Trắng có thể nới lỏng lệnh cấm chuyển tiền về Cuba

(CLO) Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét các khả năng nới lỏng các lệnh cấm chuyển tiền về Cuba như một phần của việc đánh giá lại chính sách về nước này.
Nhà Trắng đang xem xét nới lỏng lệnh cấm chuyển tiền về Cuba, một phần của việc xem xét lại chính sách Cuba của Mỹ dưới thời ông Trump - Ảnh: Pedro Szekely/Flickr)

Nhà Trắng đang xem xét nới lỏng lệnh cấm chuyển tiền về Cuba, một phần của việc xem xét lại chính sách Cuba của Mỹ dưới thời ông Trump - Ảnh: Pedro Szekely/Flickr)

Bài liên quan

Cuba phê duyệt khẩn cấp vắc xin Abdala nội địa

Vắc xin Abdala của Cuba: Đối thủ của Pfizer và Moderna

Cuba ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao kỷ lục

Theo Reuters, việc Tổng thống Joe Biden xem xét lại chính sách Cuba thời Trump có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong quan điểm của Mỹ đối với chính quyền Havana khi các quan chức Mỹ chú ý đến các cuộc biểu tình lớn ở nước này gần đây.

Nhà Trắng cho biết mục tiêu chính của Tổng thống Biden là giúp đỡ người dân Cuba khi họ đang gặp khó khăn về kinh tế do đại dịch gây ra. Các nguồn tin đáng tin cậy cho biết hôm thứ Tư (14/7) rằng điều này có thể dẫn đến việc nới lỏng các hạn chế đối với các khoản thanh toán mà người Mỹ có thể thực hiện cho gia đình của họ ở Cuba.

Kiều hối đến Cuba được cho là khoảng 2 tỷ đến 3 tỷ đô la hàng năm, và là nguồn thu đô la lớn thứ ba của quốc gia này sau ngành dịch vụ và du lịch.

Các nguồn tin cũng cho biết việc nới lỏng lệnh cấm đi lại giữa Hoa Kỳ và Cuba cũng đang được xem xét, cũng như dỡ bỏ việc chỉ định Cuba là "nhà nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố", một nhãn hiệu mà Tổng thống Donald Trump gán cho Cuba chỉ vài ngày trước khi rời nhiệm sở vào tháng Giêng.

Ông Biden cũng đang xem xét việc khôi phục lại Chương trình đoàn tụ gia đình Cuba, chương trình đã cho phép một cách hợp pháp để các gia đình Cuba được đoàn tụ tại Mỹ, các nguồn tin cho biết.

Việc Trump rút các nhà ngoại giao Mỹ khỏi Cuba vào năm 2017 để đối phó với các cuộc tấn công bí ẩn bị cáo buộc, có thể là âm thanh, nhằm vào người Mỹ ở Havana về cơ bản đã đóng băng chương trình đoàn tụ này.

Bộ trưởng An ninh Nội địa gốc Cuba Alejandro Mayorkas hôm thứ Ba (13/7) cảnh báo người Cuba và Haiti không nên cố gắng nhập cảnh vào Mỹ bất hợp pháp bằng đường biển, khi nói rằng chuyến đi này quá nguy hiểm và họ sẽ phải hồi hương.

Việc xem xét lại chính sách Cuba của Mỹ đang được thực hiện bởi Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, với ý kiến ​​đóng góp từ các Bộ Quốc phòng cũng như Bộ An ninh Nội địa và các cơ quan khác.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: