CNN đưa tin, mục tiêu của loạt lệnh trừng phạt mới sẽ nhắm vào đội tàu chở dầu thô của Nga đi khắp thế giới mà không đi sâu vào chi tiết. Báo cáo dẫn lời một quan chức chính quyền cấp cao giấu tên cho biết các biện pháp trừng phạt này đã được thực hiện trong vài tháng.
G7 và Liên minh châu Âu đã đồng ý giới hạn dầu của Nga được vận chuyển trên các tàu đăng ký ở phương Tây và bảo hiểm tại các công ty bảo hiểm phương Tây ở mức 60 USD/thùng. Tuy nhiên, kể từ mùa xuân đã có báo cáo cho rằng dầu thô của Nga đã được bán vượt mức trần.
Ảnh minh họa: Oilprice.
Với đợt tăng giá mới nhất, khoảng cách giữa giá trần và giá thực tế mà Nga đang bán dầu và nhiên liệu đã mở rộng đến mức Washington buộc phải đưa ra tuyên bố sau nhiều tháng đảm bảo rằng mức trần này đang có tác dụng kiềm chế doanh thu từ dầu mỏ của Nga.
Cuối cùng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen buộc phải thừa nhận mức trần này không hiệu quả như mong đợi, đồng thời thề sẽ cải thiện việc thực thi các biện pháp trừng phạt.
Bà Yellen cho biết: “Chúng tôi đang xem xét việc thực thi lệnh trừng phạt rất cẩn thận và đảm bảo rằng những người tham gia thị trường biết rằng chúng tôi rất coi trọng mức giới hạn giá này và trong phạm vi các dịch vụ phương Tây được sử dụng, chúng tôi muốn nói đến việc tuân thủ mức trần”.
Bà không đi sâu vào chi tiết về việc việc thực thi này sẽ được cải thiện như thế nào nhưng cho rằng doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm mạnh trong 10 tháng qua do trần giá. Dữ liệu mới nhất về dầu thô của Nga là một thùng Urals được bán với giá 85 USD/thùng vào tháng 9. Vào cuối ngày 12/10, số tiền này đã giảm xuống còn 75 USD – vẫn cao hơn nhiều so với mức trần của G7.
Theo Reuters, ngày 12/10 (giờ địa phương), Mỹ đã áp lệnh trừng phạt với Lumber Marine, công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), vì một tàu của họ chở dầu thô Nga với giá hơn 75 USD/thùng.
Công ty Ice Pearl Navigation Corp ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị áp lệnh tương tự vì chở dầu thô Nga với giá trên 80 USD/thùng.
Lệnh trừng phạt của Mỹ có thể cản trở hai công ty tham gia vào mạng lưới thương mại toàn cầu.
Khánh Vy (Theo Oilprice)