Nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn

(CLO) Cùng với sự ủng hộ tích cực của các ban ngành, địa phương, sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị và người dân, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng đã triển khai hiệu quả, nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn.

Đến nay, toàn thành phố Hải Phòng đã có 356 mô hình phân loại đang hoạt động rất hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về “Xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”, hướng tới mục tiêu đến năm 2025 toàn bộ rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố sẽ được phân loại trước khi thu gom, xử lý.

nhan rong mo hinh phan loai rac tai nguon hinh 1

Công ty Môi trường Đô thị Hải Phỏng phối hợp với địa phương (quận Hải An) tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn về phân loại rác tại nguồn.

Công ty đang tiếp tục triển khai mở rộng mô hình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn toàn thành phố. Mới đây nhất là tổ chức lễ ra mắt mô hình ở tổ dân phố số 1 và số 2 (tại xóm Trung, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền).

Chia sẻ tại lễ ra mắt mô hình, ông Nguyễn Ngọc Quang (một người dân trong khu phố) phấn khởi cho biết: sau khi tham khảo hiệu quả mô hình đang hoạt động tại một số tổ dân phố khác trên địa bàn thành phố và nhất là qua những đợt tuyên truyền trực tiếp của đơn vị làm công tác vệ sinh môi trường và chính quyền địa phương, chúng tôi nhận thức sâu sắc việc triển khai các mô hình phân loại rác rất thiết thực, góp phần làm sạch nhà, đẹp ngõ. Chúng tôi sẽ luôn chung tay cùng xây dựng thành phố xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Bên cạnh việc triển khai xây dựng các mô hình mới, các mô hình triển khai trước đó cũng đang được duy trì đạt hiệu quả tích cực. Nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền, địa phương, cả hệ thống chính trị, các tổ chức và cộng đồng dân cư..., đã khơi dậy và phát huy tinh thần tự quản của từng người dân, tùng tổ dân phố, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp..., việc thực hiện phân loại rác tại nguồn trở thành phong trào thường xuyên, bền vững.

Theo bà Phạm Thanh Hà (Trưởng Ban truyền thông môi trường (của Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng) thì: phân loại rác thải tại nguồn là hành động nhỏ, nhưng có lợi ích lớn, rác thải đô thị được xử lý nhanh hiệu quả hơn. Hiệu ứng lan tỏa từ các mô hình đang hoạt động nên người dân ngày càng ý thức hơn trong việc thực hiện phân loại rác thải.

nhan rong mo hinh phan loai rac tai nguon hinh 2

Công tác tuyên truyền được Công ty Môi trường Đô thị Hải Phòng triển khai với nhiều hình thức khác nhau, đem lại hiệu quả thiết thực.

Vì vậy, hiện tại Công ty luôn tích cực phối hợp với các địa phương, nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn, đồng thời tăng cường tuyên truyền (bằng trực quan), kiểm tra, rà soát các mô hình đang hoạt động, kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh công tác phối hợp giữa các đơn vị thu gom rác và các tổ dân phố, đơn vị, bảo đảm hiệu quả thu gom rác, tạo thuận lợi cho các hộ dân.

Phối hợp với các cấp chính quyền và các cơ quan, đơn vị tổ chức hàng trăm hội nghị tuyên truyền về mô hình phân loại rác tại nguồn, Luật Bảo vệ môi trường... (năm 2020 đã có sự tham gia của hàng chục nghìn lượt người dân tại các tổ dân phố, học sinh và người lao động tại các công ty, xí nghiệp). Thông qua tuyên truyền, giúp người dân biết cách phân loại rác trước khi đưa ra điểm tập kết cũng như thấy rõ lợi ích to lớn từ việc làm này. Nhờ đó, đã giảm thời gian phân loại rác thải tại các khu vực xử lý, giảm bớt diện tích chôn lấp, nâng cao hiệu quả tái chế rác thải đô thị, bảo vệ môi trường...

Hiện nay, từ nguồn rác thải hữu cơ đã được phân loại tại nguồn, Công ty Môi trường Đô thị Hải Phòng đang thực hiện tái chế gần 100 tấn rác hữu cơ mỗi ngày thành các sản phẩm phân mùn vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, các loại rác thải nhựa, rác thải cồng kềnh cũng được phân loại tốt hơn để tái chế, tái sử dụng thành nguyên liệu xây dựng, vật liệu san lấp…

nhan rong mo hinh phan loai rac tai nguon hinh 3

Một số đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn về phân loại rác tại nguồn, tổ chức tại Quận Hải An chụp ảnh lưu niệm.

Đặc biệt, trong năm 2023, Công ty đã có sáng kiến tổ chức và mời đoàn đại biểu của các phường, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố đến tham quan hoạt động tái chế, xử lý rác thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát. Đoàn được tận mắt chứng kiến rác thải hữu cơ được chế biến thành phân bón hữu cơ; rác thải nhựa, ni lông được tái chế làm nguyên liệu; một số rác thải khác được xử lý bằng chôn lấp hoặc đốt ở nhiệt độ cao không gây hại môi trường…

Bà Trần Thị Cúc, một trong 40 đại biểu của phường Hành Kênh (quận Lê Chân) đi tham quan Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát trong tháng 9 vừa qua chia sẻ: Được tận mắt chứng kiến cán bộ, công nhân Công ty môi trường đô thị thực hiện các hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn mới thấy hết những vất vả và nỗ lực của đơn vị trong hoạt động bảo vệ môi trường sống xanh cho cộng đồng. Trở về, chúng tôi sẽ tích cực thực hiện hơn và vận động mọi người cùng thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn, chung tay bảo vệ môi trường.

Sáng kiến tuyên truyền bằng trực quan sinh động đang từng bước thay đổi căn bản nhận thức, hình thành thói quen của người dân thành phố về phân loại rác tại nguồn. Đây là nhân tố quan trọng để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, toàn bộ rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố sẽ được phân loại trước khi thu gom, xử lý, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tiêu chí đô thị loại 1, hướng tới xây dựng đô thị loại đặc biệt.

PV

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: