Quyết định trên được đưa ra hôm thứ Sáu (27/1) sau khi Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa trên khắp Ukraine hôm thứ Năm (26/1), được cho là gây thiệt mạng ít nhất 11 người.
Đức và Hoa Kỳ cam kết cung cấp xe tăng có thể giúp Kiev chống lại một cuộc tấn công mới của Nga.
Nhật Bản đang hạn chế xuất khẩu vòi rồng phun nước, thiết bị thăm dò khí đốt và thiết bị bán dẫn sang Nga. Ảnh: Stringer/Reuters
Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết trong một thông cáo báo chí: “Trước tình hình xung quanh Ukraine và để đóng góp vào các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo hòa bình, Nhật Bản sẽ thực hiện các lệnh cấm xuất khẩu giống như các quốc gia lớn khác”.
Trong số các biện pháp trừng phạt mới, Nhật Bản sẽ cấm vận chuyển các mặt hàng cho 49 tổ chức ở Nga từ ngày 3/2/2023 có thể được sử dụng để tăng cường khả năng quân sự của Moscow.
Những sản phẩm này sẽ bao gồm súng phun nước, vòi rồng, thiết bị thăm dò khí đốt, thiết bị bán dẫn, thiết bị kiểm tra tia X, vaccine, chất nổ và rô-bốt.
Nhật Bản cũng sẽ đóng băng tài sản của 3 thực thể và 22 cá nhân ở Nga, bao gồm công ty máy bay JSC Irkut Corp, nhà sản xuất tên lửa MMZ Avangard, Thứ trưởng Quốc phòng Mikhail Mizintsev và Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Chuychenko, cùng 14 cá nhân liên quan đến việc “sáp nhập” một phần khu vực Đông nam Ukraine.
Điệp Nguyễn (Theo Al Jazeera)