Nhật Bản tiếp tục tham gia Trạm vũ trụ quốc tế đến năm 2030

(CLO) Nhật Bản sẽ gia hạn tham gia chương trình Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đến năm 2030, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Keiko Nagaoka cho biết hôm thứ Sáu (18/11)

Trước đó, Mỹ cũng đã cam kết sẽ duy trì hoạt động của ISS cho đến năm 2030. Trong số các đối tác trên Trạm ISS do Mỹ dẫn đầu gồm có Nga, Canada, Nhật Bản và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (tổ chức gồm 11 quốc gia). Sau Mỹ, Nhật Bản mới là nước đầu tiên cam kết trong việc mở rộng sự tham gia.

nhat ban tiep tuc tham gia tram vu tru quoc te den nam 2030 hinh 1

Trạm vũ trụ là một phòng thí nghiệm khoa học có kích thước bằng một sân bóng đá và quay quanh Trái đất khoảng 400 km, đã được sử dụng liên tục trong hơn hai thập kỷ dưới sự hợp tác do Mỹ và Nga đứng đầu.

Thông báo của Nhật Bản được đưa ra chỉ vài ngày sau khi tên lửa mặt trăng thế hệ tiếp theo của NASA phóng đi từ Florida, trong chuyến bay không có phi hành đoàn để mở đầu chương trình Artemis đưa con người trở lại mặt trăng, mà trong đó Nhật Bản cũng đang tham gia. 

"ISS chắc chắn là nơi để đánh giá công nghệ cho chương trình Artemis. Đây cũng là địa điểm quan trọng cho sự hợp tác giữa Nhật Bản và Mỹ", Nagaoka phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Nhật Bản và Mỹ cho trạm vũ trụ mặt trăng có tên Gateway trong tương lai.

Theo thỏa thuận, một phi hành gia Nhật Bản sẽ lên tàu Gateway, đang được phát triển cho chương trình Artemis, và Nhật Bản sẽ cung cấp pin và các thiết bị khác cho trạm vũ trụ đó.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào tháng 5 năm nay đã xác nhận ý định đưa một phi hành gia Nhật Bản vào chương trình, bao gồm cả các sứ mệnh trên mặt trăng.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: