Nhiều địa phương tại Hà Nội sẵn sàng cho Ngày hội non sông

(CLO) Chỉ còn ít giờ nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, công tác chuẩn bị tại các địa phương trên địa bàn Hà Nội đã hoàn tất.

Ngày mai (15/3), cử tri Thủ đô cùng cử tri cả nước sẽ bước vào Ngày hội non sông – thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các xã, phường trên địa bàn Hà Nội như phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam, phường Chương Mỹ, xã Phú Nghĩa,… công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước.

Các khu vực bỏ phiếu tại phường Hoàn Kiếm được trang trí pano, áp phích, cờ hoa rực rỡ cho ngày hội lớn của non sông. Điểm bỏ phiếu có không gian khang trang, cơ sở vật chất được bố trí đầy đủ, đảm bảo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu.

img_4514(1).jpeg
img_4515(1).jpeg
img_4513.jpeg
Khu vực bỏ phiếu số 12, phường Hoàn Kiếm.

Tại các điểm bỏ phiếu của phường Cửa Nam, công tác chuẩn bị được triển khai nghiêm túc, khẩn trương; đến nay, các khâu cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

img_4517.jpeg
img_4516(2).jpeg
Khu vực bỏ phiếu số 9 phường Cửa Nam.

Tại phường Chương Mỹ, khắp các tuyến phố được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Trong sáng ngày 14/3, phường đã tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động để truyền tải các thông tin quan trọng về cuộc bầu cử đến đông đảo Nhân dân.

img_4507.jpeg
img_4512.jpeg
Phường Chương Mỹ tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động trên địa bàn.

Ông Trịnh Tiến Tường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Phú Nghĩa đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã. Qua kiểm tra thực tế, các điểm bỏ phiếu đều đã hoàn tất việc trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, bố trí hòm phiếu, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ ngày bầu cử.

phunghia7.jpeg
Ông Trịnh Tiến Tường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Phú Nghĩa đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã.

Theo lãnh đạo xã, trong suốt quá trình chuẩn bị, địa phương luôn quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và đúng pháp luật trong công tác bầu cử. Cùng với đó là việc đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ lưỡng cho các tổ bầu cử, lựa chọn những người có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết để thực hiện nhiệm vụ.

3300600882168212336.jpg
phunghia.jpeg
Mọi công tác chuẩn bị tại điểm bỏ phiếu tại Xã Phú Nghĩa đã hoàn tất.

Ông Nguyễn Hữu Thông – Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 18, xã Phú Nghĩa cho biết, đến chiều 14/3, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bỏ phiếu đã hoàn tất, sẵn sàng cho cử tri đến thực hiện quyền bầu cử vào sáng mai.

“Đặc biệt, kỳ bầu cử năm nay có nhiều điểm đổi mới so với trước. Cụ thể, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được đầu tư bài bản, khang trang hơn; công tác quản lý, rà soát danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ, chính xác; đồng thời các điều kiện hậu cần phục vụ ngày bầu cử cũng được Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia bỏ phiếu,” ông Hữu Thông chia sẻ.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, ngành và địa phương, TP Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày bầu cử, bảo đảm các điều kiện để ngày hội lớn của toàn dân diễn ra trang trọng, an toàn và đúng quy định.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: