Đắk Lắk: Rà soát việc cấp chứng nhận an toàn thực phẩm liên quan đến vụ giá đỗ

(CLO) Những ngày qua nhiều cơ quan báo chí đã đưa thông tin về việc sản xuất giá đỗ ủ chất cấm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh này đã yêu cầu rà soát, thống kê các giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm liên quan đến các cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn.

Cụ thể, sáng 30/12, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký văn bản số 12306/UBND-NNMT gửi các Sở: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Công Thương; Y tế; Công an tỉnh và UBND TP. Buôn Ma Thuột liên quan đến vụ việc giá đỗ ủ chất cấm.

dak lak ra soat viec cap chung nhan an toan thuc pham lien quan den vu gia do hinh 1

Giá đỗ của Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo (cơ sở Lâm Đạo) được bán vào Bách Hóa Xanh

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND TP. Buôn Ma Thuột và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung báo chí nêu.

Trong đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu báo cáo hoạt động quản lý an toàn thực phẩm đối với sáu cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm (ngoài danh mục được phép sử dụng); công tác điều tra, truy xuất, triệu hồi và kết quả thực hiện đến thời điểm hiện nay.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo rõ hiện nay đã cấp bao nhiêu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh giá đỗ trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu phải có giải pháp để quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh giá đỗ trong thời gian tới nhằm kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện, thu giữ 20.357 kg giá đỗ mà nhóm này đã ngâm hoạt chất 6-Benzylaminopurine. Ngoài ra, cơ quan công an thu giữ 37 can nhựa với 135 lít hoạt chất cấm trên. Nếu không bị phát hiện, với 135 lít dung dịch này, các đối tượng sẽ sản xuất và đưa ra thị trường khoảng 675 tấn giá thành phẩm với giá bán khoảng 18,7 tỉ đồng.

Trước đó, công an đã khởi tố, bắt tạm giam bốn bị can gồm: Lâm Văn Đ. (34 tuổi), Vũ Duy T. (33 tuổi), Nguyễn Văn Q. (51 tuổi) và Nguyễn Văn H. (36 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột), để điều tra tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

dak lak ra soat viec cap chung nhan an toan thuc pham lien quan den vu gia do hinh 2

Cơ sở sản xuất giá đỗ bị phát hiện dùng chất cấm tại Đắk Lắk

Trước đó, công an đã khởi tố, bắt tạm giam bốn bị can gồm: Lâm Văn Đ. (34 tuổi), Vũ Duy T. (33 tuổi), Nguyễn Văn Q. (51 tuổi) và Nguyễn Văn H. (36 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột), để điều tra tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Xem thêm

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: