Các biện pháp trừng phạt chặt chẽ hơn từ Hoa Kỳ khiến giá dầu của Nga giảm xuống mức khoảng 40 đô la mỗi thùng, thậm chí thấp hơn, đã dẫn đến làn sóng phá sản trong nhóm doanh nghiệp dầu khí quy mô nhỏ tại những khu vực sản xuất chủ chốt của Nga.
Ngân hàng quốc doanh VTB cho biết sẽ nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản đối với First Oil, một tập đoàn dầu khí từng thuộc sở hữu của ông Yakov Goldovsky, người có cổ phần tại Sibur, doanh nghiệp hóa dầu lớn nhất của Nga.
Công ty của ông Goldovsky đang hoạt động tại vùng tự trị Khanty Mansi, nơi được xem là trung tâm khai thác dầu quan trọng của Nga.
Doanh nghiệp này đã tích lũy khoản nợ khoảng 6 tỉ rúp, tương đương hơn 78 triệu đô la Mỹ mà hiện không thể thanh toán. First Oil sở hữu nhiều mỏ dầu có tổng trữ lượng khoảng 14 triệu tấn và duy trì sản lượng hằng năm khoảng 500.000 tấn.
Hoạt động của First Oil gặp khó khăn rõ rệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ buộc nhiều nhà sản xuất tại Nga phải bán dầu với mức chiết khấu lên tới 30 đô la mỗi thùng, qua đó đẩy doanh nghiệp của ông Goldovsky rơi vào tình thế bế tắc. Nợ đối với các chủ nợ tiếp tục tăng, khiến việc trả lãi và đáo hạn các khoản vay trở nên ngày càng khó khăn.
Công ty dầu khí Yangpur, đơn vị đại diện của Belarusneft tại Nga và đang phát triển hai mỏ ở khu vực tự trị Yamalo Nenets, đã phải bước vào quá trình phá sản vào cuối năm 2025.
Trước đó, Công ty dầu khí Astrakhan cùng Công ty dầu khí Gorny, vốn sở hữu ba giấy phép khai thác tại vùng tự trị Nenets phía nam, cũng buộc phải tuyên bố phá sản sau khi cơ quan thuế đưa ra các yêu cầu truy thu.
Tháng Giêng vừa qua, Ngân hàng Tín dụng Moscow đã đề nghị đòi khoảng 7 tỉ rúp tương đương hơn 91 triệu đô la Mỹ từ chủ sở hữu các doanh nghiệp đã phá sản này.
Chuyên gia phân tích Vladimir Chernov của Freedom Finance Global nhận định rằng, tình hình tài chính của các doanh nghiệp dầu khí Nga đang xấu đi, nguồn thu xuất khẩu suy giảm mạnh, đặc biệt đối với các dự án có chi phí khai thác cao.
Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Nga, một nửa số doanh nghiệp dầu khí tại nước này hiện hoạt động trong tình trạng thua lỗ.
Từ tháng 1 đến tháng 11/2025, toàn ngành ghi nhận khoản lỗ khoảng 575 tỉ rúp, tương đương gần 7,5 tỉ đô la Mỹ.
Những doanh nghiệp vẫn duy trì lợi nhuận cũng đối mặt tình trạng sụt giảm mạnh khi lợi nhuận giảm hơn một nửa, còn khoảng 3 nghìn tỉ rúp tương đương khoảng 39,1 tỉ đô la Mỹ trong cùng giai đoạn.
Các nhà sản xuất dầu của Nga có thể buộc phải cắt giảm sản lượng đáng kể trong thời gian tới do áp lực ngày càng tăng từ Tổng thống Donald Trump và nhiều quốc gia châu Âu khiến hoạt động xuất khẩu bị hạn chế.
Cùng với đó, sức chứa của các kho trữ dầu gặp nhiều căng thẳng, tạo thêm thách thức lớn đối với ngân sách quốc gia trong bối cảnh chi tiêu quân sự tiếp tục ở mức cao.