Quốc kỳ Nga và Belarus sẽ trở lại Paralympic 2026

(CLO) Sau một thời gian dài bị đình chỉ do các biến động địa chính trị, Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) đã ra quyết định cho phép quốc kỳ của Nga và Belarus xuất hiện trở lại tại Thế vận hội Người khuyết tật (Paralympic) mùa Đông 2026.

Theo thông tin mới nhất, IPC đã cấp tổng cộng 10 suất đặc cách cho các vận động viên, trong đó có 6 suất dành cho Nga và 4 suất dành cho Belarus. Điểm đáng chú ý nhất trong quyết định này là các vận động viên sẽ không còn bị buộc phải thi đấu dưới lá cờ trung lập như các quy định trước đây.

Đại diện của IPC đã khẳng định với các cơ quan thông tấn rằng các vận động viên từ hai quốc gia này sẽ được “đối xử như vận động viên từ bất kỳ quốc gia nào khác”. Quyết định này được đưa ra sau khi IPC bỏ phiếu dỡ bỏ lệnh đình chỉ đối với Nga và Belarus tại đại hội đồng diễn ra vào tháng 9 năm ngoái.

Screenshot 2026-02-18 at 08.17.52
Cờ Belarus và Nga đã không được treo tại các sự kiện Thế vận hội và Paralympic kể từ cuộc giao tranh Ukraine vào năm 2022.

Sự thay đổi này tạo nên một sự tương phản rõ rệt với quan điểm của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC). IOC vẫn duy trì yêu cầu các vận động viên Nga và Belarus tại Thế vận hội Mùa đông chính thức phải thi đấu dưới tư cách Vận động viên Trung lập Cá nhân (AIN) và không được tính vào bảng tổng sắp huy chương của quốc gia.

Quyết định của IPC diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý thể thao thế giới đang bị chia rẽ sâu sắc về cách xử lý sự hiện diện của Nga và Belarus kể từ sau các sự kiện tại Ukraine vào năm 2022.

Trước đó, tại kỳ Paralympic mùa Đông gần nhất ngay sau khi cuộc xung đột nổ ra, cả hai quốc gia đã phải đối mặt với lệnh cấm vận toàn diện. Tuy nhiên, áp lực về mặt pháp lý và chính trị đã khiến nhiều liên đoàn thể thao bắt đầu xem xét lại.

Ví dụ, Liên đoàn Điền kinh Thế giới đã hủy bỏ lệnh cấm vào năm 2023, trong khi Liên đoàn Cờ vua Quốc tế cũng vừa dỡ bỏ các hạn chế đối với đội tuyển Nga vào cuối năm ngoái. Ngược lại, các môn thể thao như bóng đá và khúc côn cầu trên băng vẫn đang duy trì các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt.

Sự trở lại của lá cờ Nga và Belarus một lần nữa thổi bùng lên cuộc tranh luận lâu đời về việc liệu thể thao có nên tách biệt hoàn toàn khỏi chính trị hay không. Nhiều ý kiến cho rằng việc trừng phạt các vận động viên chuyên nghiệp vì hành động của chính quyền là không công bằng, nhất là khi sự nghiệp của họ vốn rất ngắn ngủi.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: