Theo hãng tin Reuters trích dẫn, trong tháng 1/2023, lượng dầu từ các khu vực của Nga như Primorsk, Ust-Luga và Novorosiisk được dự kiến đạt tổng cộng 9,5 triệu tấn, do giá dầu thô hỗn hợp Urals (Nga) giảm xuống dưới 50 USD/thùng – trong khi mức giá trần được thiết lập bởi G7 và EU là 60 USD/thùng.
Reuters lưu ý trong báo cáo rằng, trong tháng đầu năm mới, khoảng 1/4 tổng số lô hàng Urals từ Nga được xử lý bởi các tàu của EU.
Ảnh minh hoạ: Oilprice.
Tuy nhiên, theo dữ liệu của Oilprice, hai hỗn hợp dầu thô khác mà Nga bán ra quốc tế là Sokol và ESPO, đang giao dịch cao hơn nhiều so với mức giá trần. Cụ thể, giá dầu thô Sokol được giao dịch ở mức khoảng 77 USD/thùng vào thứ Ba (31/1) và ESPO giao dịch ở mức hơn 72 USD/thùng.
Trong khi đó, đầu tuần này, Điện Kremlin đã cấm những người bán dầu của Nga ở chính quốc gia này đưa các điều khoản liên quan đến việc áp trần giá vào hợp đồng mua bán của họ.
Lệnh cấm này tuân theo một sắc lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành vào tháng 12/2022, đồng thời, cấm bán dầu mỏ và nhiên liệu của Nga cho các quốc gia áp đặt giá trần đối với các mặt hàng này.
Theo Nghị quyết do Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ký, các nhà sản xuất dầu mỏ cũng sẽ có nghĩa vụ nộp tờ khai cho Hải quan Nga đối với mỗi lô hàng được bán, chứng minh thực tế không áp dụng áp giá trần 60 USD/thùng đối với các sản phẩm dầu thô. Nếu phát hiện sai phạm, Hải quan Nga có quyền chặn bất kỳ lô hàng nào.
Liên minh châu Âu (EU) hiện đang thảo luận về việc áp trần giá các sản phẩm tinh chế của Nga, sau khi lệnh cấm vận của EU đối với những sản phẩm này có hiệu lực vào ngày 5 tháng 2.
Điệp Nguyễn (Theo Oilprice)