Nhu cầu nhiên liệu của Ấn Độ tăng vọt sau 24 năm nhờ dầu giá rẻ của Nga

(CLO) Tháng 2/2023, nhu cầu nhiên liệu của Ấn Độ đạt mức cao nhất trong ít nhất 24 năm trong bối cảnh hoạt động công nghiệp của nước này tăng nhờ dầu giá rẻ của Nga, dữ liệu chính thức mới nhất tiết lộ.

Ước tính, mức tiêu thụ nhiên liệu của Ấn Độ đã tăng hơn 5% lên 4,82 triệu thùng, tương đương 18,5 triệu tấn trong tháng 2, mức tăng thứ 15 liên tiếp so với cùng kỳ năm ngoái.

Reuters đưa tin, nhu cầu nhiên liệu của quốc gia này được ghi nhận ở mức cao nhất trong dữ liệu do Phòng Kế hoạch và Phân tích Dầu mỏ của Bộ Dầu mỏ Ấn Độ (PPAC) tổng hợp từ năm 1998.

nhu cau nhien lieu cua an do tang vot sau 24 nam nho dau gia re cua nga hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Do hoạt động nhập khẩu dầu thô của Nga tăng vọt đã ảnh hưởng đến kế hoạch thương mại bằng đồng rupee của Ấn Độ với nước này

Viktor Katona, nhà phân tích dầu thô hàng đầu tại Kpler cho biết sức mạnh này làm nổi bật sự kết hợp giữa lợi nhuận lọc dầu từ nhập khẩu dầu thô kỷ lục của Nga trong tháng 2, tổng mức sử dụng cho quá trình chưng cất sơ cấp trên khắp Ấn Độ và tiêu dùng nội địa vẫn mạnh.

Katona dự báo vào tháng 3, nhu cầu nhập khẩu của quốc gia đông dân nhất nhì thế giới sẽ là 5,17 triệu thùng mỗi ngày (bpd) và sau đó sẽ giảm xuống 5 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 4-tháng 5/2023.

Ngoài ra, theo dữ liệu cũng cho thấy doanh số bán xăng tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,8 triệu tấn trong tháng 2, trong khi tiêu thụ dầu diesel tăng 7,5% lên 6,98 triệu tấn.

Báo cáo của Reuters cho biết doanh số bán nhiên liệu máy bay đã tăng hơn 43% lên 0,62 triệu tấn.

Alan Gelder, Phó chủ tịch thị trường lọc dầu, hóa chất tại Wood Mackenzie cho rằng tốc độ tăng trưởng nhu cầu mạnh nhất được dự đoán là nhiên liệu máy bay vào năm 2023, tiếp theo là xăng và sau đó là dầu diesel/dầu khí.

Gelder lưu ý rằng mặc dù dữ liệu bán nhiên liệu cho thấy tổng khối lượng xăng và dầu diesel (HSD) giảm trong tháng 2 so với tháng 1, nhưng chúng lại tăng trưởng mạnh trên cơ sở tiêu thụ hàng ngày vì tháng 2 là một tháng có ngắn ngày nhất.

Tuy nhiên, doanh số bán khí đốt hóa lỏng (LPG) đã giảm 0,1% xuống còn 2,39 triệu tấn trong tháng 2.

Khánh Vy (Theo HSNW)

Xem thêm

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: