Trong quý 4/2022, các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã tăng cường hoạt động và tối đa hóa xuất khẩu giữa bối cảnh nước này nỗ lực cân bằng nguồn cung thị trường, dẫn đến “một giai điệu khá tích cực ngay sau Tết Nguyên đán” vào tháng 1/2023.
Nhu cầu nhập khẩu dầu thô mạnh mẽ của Trung Quốc có thể làm giảm năng lực sản xuất dầu dự phòng của thế giới, vốn chủ yếu tập trung trong tay Trung Quốc và Nga, với sản lượng dầu từ đá phiến của Mỹ đang suy giảm trong bối cảnh chi phí leo thang và số lượng giàn khoan triển khai thấp hơn dự kiến.
Nguồn cung dầu thô toàn cầu được dự báo là sẽ sụt giảm. Ảnh: Oilprice.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế là một trong những tổ chức đã chuyển sang quan điểm lạc quan về Trung Quốc.
Cơ quan này đã nâng ước tính tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay thêm 100.000 thùng/ngày lên 2 triệu thùng/ngày nhờ vào sự phục hồi của Trung Quốc và ngành hàng không.
Trong khi đó, OPEC cũng đã dự báo mức tiêu thụ dầu của Trung Quốc sẽ tăng 400.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên của năm 2023 và 800.000 thùng/ngày trong năm vào quý hai.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng có thể cắt giảm xuất khẩu sản phẩm dầu sạch xuống mức thấp nhất là 1,5 triệu tấn (385.000 thùng/ngày) trong tháng 3 từ mức trên 3 triệu tấn.
Nguyên nhân chính của động thái này là các nhà máy của nước này sẽ bước vào mùa bảo trì, trong khi nhu cầu trong nước phục hồi sau khi đất nước mở cửa trở lại, S&P Global Commodity Insights nhận định.
Tuy nhiên, theo IEA, nhu cầu nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Trung Quốc vẫn nằm trong số những yếu tố không chắc chắn nhất trong năm 2023, sau khi nhập khẩu ròng giảm 21% chưa từng thấy vào năm 2022 so với mức tăng 17% vào năm 2021.
Khánh Vy (Theo HSNW)