Mỹ và Chính quyền Palestine phản đối việc Israel 'tái chiếm' Gaza

(CLO) Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công bố một kế hoạch cho Gaza thời hậu chiến và nó vấp phải sự chỉ trích từ đồng minh chủ chốt là Mỹ. Chính quyền Palestine và Hamas cũng bác bỏ kế hoạch này vào thứ Sáu (23/2).

Kế hoạch của ông Netanyahu dự tính rằng các vấn đề dân sự ở Gaza thời hậu chiến sẽ do các quan chức Palestine điều hành mà không có liên hệ với Hamas.

Kế hoạch này cũng quy định rằng, ngay cả sau chiến tranh, quân đội Israel sẽ có “quyền tự do vô thời hạn” để hoạt động trên khắp Gaza nhằm ngăn chặn bất kỳ sự tái diễn nào của hoạt động khủng bố. Kế hoạch này nhanh chóng bị Chính quyền Palestine bác bỏ và vấp phải sự chỉ trích từ Mỹ.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington đã "luôn nói rõ với những người đồng cấp Israel" về những gì cần thiết ở Gaza thời hậu chiến. Ông nói: “Người dân Palestine cần có tiếng nói và quyền bỏ phiếu… thông qua Chính quyền Palestine được hồi sinh".

“Chúng tôi không muốn thấy bất kỳ sự di dời cưỡng bức nào của người Palestine bên ngoài Gaza và tất nhiên, chúng tôi không muốn thấy Gaza bị thống trị hoặc cai trị bởi Hamas", ông Kirby cho biết.

Khi được hỏi về kế hoạch này trong chuyến thăm Argentina, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington phản đối bất kỳ hành động “tái chiếm đóng” nào ở Gaza sau chiến tranh.

Quan chức cấp cao của Hamas, Osama Hamdan, bác bỏ kế hoạch của Netanyahu là không thể thực hiện được. Hamdan nói với các phóng viên ở Beirut: “Khi nói đến Dải Gaza, Netanyahu đang trình bày những ý tưởng mà ông ấy biết rõ sẽ không bao giờ thành công”.

Theo Liên hợp quốc, hơn 4 tháng giao tranh và bắn phá đã san phẳng phần lớn Gaza và đẩy dân số khoảng 2,4 triệu người đến bờ vực nạn đói khi dịch bệnh lây lan.

Zarifa Hamad, 62 tuổi, một phụ nữ phải di tản và sống trong một trại ở phía bắc Gaza, cho biết: “Chúng tôi đã đạt đến mức nghèo đói cùng cực. Trẻ em đang chết đói”.

Một báo cáo của Liên hợp quốc hôm thứ Sáu cho biết “những vi phạm nhân quyền” đã được thực hiện bởi tất cả các bên ở Israel và vùng lãnh thổ Palestine, đồng thời yêu cầu trách nhiệm và công lý để thúc đẩy hòa bình.

Mai Vân (theo Reuters, AFP, SCMP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: