Những “chiến sỹ” thầm lặng góp phần làm đẹp Lễ hội tháng 5 của thành phố Hoa Phượng Đỏ

(CLO) Đó là những người lao động thuộc Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng. Công việc của họ trước, trong và sau các lễ hội tháng 5, đều thầm lặng, không quản mưa nắng, đêm ngày để giữ cho đường phố, công viên, quảng trường luôn Xanh - Sạch - Đẹp.

Thành phố Hải Phòng rực rỡ trong Lễ hội tháng 5, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ (lần thứ 12) và chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành phố (13/5/1955 – 13/5/2025) với hơn 100 hoạt động như: khởi công và khánh thành 12 công trình trọng điểm.

anh-1-le-hoi-thang-5.jpg
Người lao động của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng tích cực làm công tác vệ sinh môi trường phục vụ Lễ hội tháng 5. (Ảnh do Công ty cung cấp).

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; triển lãm, hội chợ thương mại; liên hoan ẩm thực; diễu hành đường phố quần chúng; đêm khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025 và lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng...

Các sự kiện liên tục diễn ra trên nhiều địa bàn trọng điểm như: Quảng trường Nhà hát TP, Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính (mới), các tuyến phố, khu vực dải trung tâm công viên, vườn hoa công cộng... Mỗi chương trình quy tụ từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn người dân, du khách tham gia.

Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau các sự kiện là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tổ chức thành công các sự kiện, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng (đơn vị được Thành phố giao trọng trách) đã tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ mọi thời gian, quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện.

Ngoài việc tập trung bố trí lắp đặt nhiều nhà vệ sinh, thùng rác công cộng ở các nơi diễn ra sự kiện; trang trí nhiều cây cảnh, cây xanh phục vụ lễ hội, Công ty đã huy động tổng lực (người và phương tiện chuyên dụng) triển khai quét dọn, làm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình diễn ra sự kiện, đảm bảo cảnh quan môi trường luôn Xanh - Sạch - Đẹp.

Một số hình ảnh triển khai công tác vệ sinh môi trường phục vụ Lễ hội tháng 5 của thành phố Hoa Phượng Đỏ

anh-2-le-hoi-thang-5.jpg
Phương tiện chuyên dùng được triển khai tại khu vực Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của thành phố, phục vụ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ và kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng. (Ảnh do Công ty cung cấp).
anh-3-le-hoi-thang-5.jpg
Các tuyến phố luôn được giữ gìn Xanh - Sạch - Đẹp. (Ảnh do Công ty cung cấp).
anh-4-le-hoi-thang-5.jpg
Hàng loạt nhà vệ sinh công cộng được lắp đặt phục vụ Lễ hội tháng 5. (Ảnh do Công ty cung cấp).
anh-5-le-hoi-thang-5.jpg
Xe chuyên dụng làm sạch mặt đường được Công ty triển khai làm công tác vệ sinh môi trường tại các tuyến phố. (Ảnh do Công ty cung cấp).
anh-6-le-hoi-thang-5.jpg
Công nhân Công ty Môi trường Đô thị làm công tác vệ sinh môi trường tại một điểm khánh thành công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. (Ảnh do Công ty cung cấp).
anh-7-le-hoi-thang-5.jpg
Thùng rác công cộng được triển khai tại nhiều điểm phục vụ Lễ hội tháng 5. (Ảnh do Công ty cung cấp).
anh-8-le-hoi-thang-5.jpg
Trước và sau giờ làm lễ khánh thành công trình, sự kiện, công nhân của Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng đều có mặt, lặng lẽ quét dọn đảm bảo môi trường sạch đẹp. (Ảnh do Công ty cung cấp).

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: