Những lá phiếu bầu cử trong trại tạm giam

(CLO) Hòa với không khí Ngày hội toàn dân, những người bị tạm giam, tạm giữ tại Trạm tạm giam, Công an tỉnh Nghệ An đã tham gia bỏ phiếu bầu cử. Cầm trên tay tấm thẻ cử tri, họ thấm thía hơn về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của mình.

Hôm qua (15/3), tại Trại tạm giam, Công an tỉnh Nghệ An, 924 “cử tri đặc biệt” là người bị tạm giữ, tạm giam đã chỉnh tề trang phục, sẵng sàng tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Tại đây, không khí bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc và trật tự. Tổ bầu cử tiến hành các bước theo đúng quy trình như kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phổ biến lại quy định bầu cử và hướng dẫn cử tri cách ghi phiếu trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Anh 1 Tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, không khí bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trật tự
Tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, không khí bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trật tự.Ảnh:Kim Long

Theo Thượng tá Lê Minh Tuấn, Phó Giám thị Trại tạm giam, Công an tỉnh Nghệ An, việc đảm bảo quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật và thể hiện tính dân chủ, nhân văn trong quá trình tổ chức bầu cử.

Để phục vụ bầu cử, đơn vị đã bố trí khu vực bỏ phiếu thuận tiện. Trước đó, các bị can, bị cáo được tạo điều kiện tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên. Cán bộ trại cũng tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cử tri, quy trình và cách thức bỏ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Trong không khí phấn khởi của ngày hội lớn, những cử tri đặc biệt này không giấu được nỗi niềm riêng, bởi có thể phải trải qua một thời gian rất dài nữa họ mới được bỏ lá phiếu bầu cử. Bởi vậy, quyền và nghĩa vụ, cũng là cơ hội này được những người bị tạm giữ, tạm giam hết sức nâng niu.

anh 2 Người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An bỏ phiếu bầu cửNgười bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An bỏ phiếu bầu cử. Ảnh Kim Long

Cử tri P.T.N. (SN 1968) cho biết rất xúc động khi được thực hiện quyền công dân của mình. Dù đang trong quá trình bị tạm giam, ông và nhiều người khác vẫn được tạo điều kiện tham gia bầu cử. Theo cử tri này, lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào những người đủ đức, đủ tài để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Ngoài việc bố trí khu vực bầu cử tập trung, tổ bầu cử Trại tạm giam bố trí các hòm phiếu phụ đi đến từng buồng giam, bệnh xá và cơ sở y tế nơi người bị tạm giữ, tạm giam đang điều trị bệnh. Nhiều bị can đang điều trị tại bệnh xá trại tạm giam xúc động khi được tạo điều kiện tối đa để thực hiện quyền bỏ phiếu, được lựa chọn và bỏ lá phiếu bầu người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 1.100 người bị tạm giữ, tạm giam trong danh sách cử tri. Trong đó, 924 cử tri thực hiện việc bỏ phiếu tại Trại giam giam Công an tỉnh, các cử tri tại 3 phân trại trực thuộc sẽ tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử của địa phương nơi trú chân. Trưa cùng ngày, 100% cử tri là người tạm giữ, tạm giam đã hoàn tất việc bỏ phiếu.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: