Những “pháo đài nổi” giữa biển khơi: Mực lá mở lối làm giàu cho người dân xã đảo Nhơn Châu

(CLO) Từng là vùng biển mà sinh kế của người dân chủ yếu phụ thuộc vào những chuyến ra khơi đánh bắt thủy sản, xã đảo duy nhất của Gia Lai đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ sang phát triển kinh tế nuôi biển. Sự thay đổi này không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn đặt nền tảng cho một nền kinh tế biển xanh, bền vững, gắn kết với việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Bên cạnh việc nuôi cá mú, cá bớp, tôm hùm, một hướng đi mới đang mang lại hiệu quả rõ nét là mô hình nuôi mực lá thương phẩm. Trên vùng biển xanh xung quanh đảo, người dân đã đầu tư xây dựng những “pháo đài nổi”, mở rộng vùng nuôi ra xa bờ, nơi môi trường nước ổn định và sạch hơn.

Tận dụng lợi thế mặt nước và nguồn con giống tự nhiên, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư và bước đầu gặt hái nhiều kết quả tích cực. Không chỉ có chi phí đầu tư tương đối thấp, mực lá còn có tốc độ sinh trưởng nhanh hơn, sản phẩm giá trị cao và đầu ra khá ổn định. Mô hình này không chỉ đem lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm mà còn góp phần cải thiện đời sống và mở ra một hướng phát triển mới cho kinh tế biển địa phương.

clo_br_z7910351267249-378aeeef4da91cdb83974409554cf2a8.jpg
Những “pháo đài nổi” giữa biển khơi Gia Lai, mở lối làm giàu cho người dân xã đảo Nhơn Châu

Theo đó, mô hình "Nuôi mực lá thương phẩm" tại xã Nhơn Châu bắt đầu nhen nhóm từ năm 2025. Đến nay, sau hơn một năm triển khai, toàn xã đã hình thành được 15 hộ nuôi ổn định. Khác với các loại thủy sản khác, mực lá tại đây có tốc độ sinh trưởng nhanh, thịt dày, ngọt hơn những khu vực khác trên địa bàn tỉnh, phù hợp với điều kiện môi trường. Mực lá có giá bán ổn định ở mức 350.000 đồng/kg.

Chia sẻ với PV, anh Trương Anh Võ (SN 1997, trú tại xã Nhơn Châu) cho biết: “Gia đình xây dựng 3 bè nuôi mực lá thương phẩm và cá bớp. Mực lá loại 1 dao động từ 350.000-400.000 đồng/kg con còn cá bốp 300.000 đồng/kg nên mang lại lợi nhuận rất lớn. Trung bình bà con ở đây sẽ nuôi từ tháng 1-10 còn bão vào là dừng, cứ khoảng 2-3 tháng sẽ xuất bán một lần. Ngoài nghề chính là đi biển thì mô hình nuôi mực lá và cá bốp này mang lại thu nhập rất khá, như năm ngoái, gia đình thu về hơn 100 triệu đồng.

clo_br_z7910351268438-45c5ad8f519829bc65023fd3a5a2f652.jpg
clo_br_z7910351290161-4f1240b8fff4fc747128f3dcaaf514e3.jpg
Bè nuôi mực lá thương phẩm của anh Trương Anh Võ

Bản thân tôi thấy môi trường ở đây rất phù hợp, nguồn thức ăn có sẵn, nguồn nước không bị ô nhiễm nên mực sinh trưởng và phát triển rất nhanh. Hiện tôi chỉ khó khăn về mảng đầu ra của cá bớp thôi còn mực thì ra đến đâu hết đến đó”.

Cũng là một trong những hộ dân gắn bó với mô hình nuôi mực lá từ những ngày đầu, ông Phan Minh Lanh (xã Nhơn Châu) đã tận dụng kinh nghiệm nhiều năm bám biển để chủ động nguồn con giống và thức ăn phục vụ nuôi trồng. Vì phải mua giống với chi phí cao, ông trực tiếp đánh bắt mực giống ngoài tự nhiên, đồng thời tận dụng các loại cá tạp có sẵn từ những chuyến đi biển làm nguồn thức ăn cho mực.

clo_br_z7910351245684-19d9ea0a9c69c7959e56be9d281ae123.jpg
Mực lá thương phẩm tại xã đảo Nhơn Châu

“Chính lợi thế về nguồn giống và thức ăn tự nhiên đã giúp người nuôi giảm đáng kể chi phí đầu vào, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế. Việc giảm thiểu chi phí đầu vào này đã giúp lợi nhuận của người dân được tối ưu hóa. Cái hay của nuôi mực lá là chi phí đầu tư thấp, không đòi hỏi vốn đầu tư quá lớn nhưng lại cho giá trị thương phẩm cao và đầu ra tương đối ổn định. Sau khi trừ hết chi phí con giống và thức ăn, trung bình mỗi năm gia đình tôi thu về từ 150 - 200 triệu đồng. Đây là mức thu nhập mơ ước của nhiều hộ dân tại vùng biển này”, ông Lanh cho biết thêm.

clo_br_z7910351261152-b19fa910272e59df5e0d03f68f63dacc.jpg
clo_br_z7910351288722-a3aebc727aaede329154d7aee1bfdb37.jpg
Ngoài mực lá, người dân xã đảo còn nuôi thêm cá bớp, cá mú, tôm hùm

Ông Nguyễn Văn Bé - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Nhơn Châu nhận định: “Mô hình nuôi mực lá thương phẩm là hướng đi tiềm năng, phù hợp với định hướng chuyển đổi cơ cấu vật nuôi của địa phương. Việc chuyển từ khai thác sang nuôi trồng không chỉ giúp người dân ổn định sinh kế nâng cao thu nhập mà còn giảm áp lực lên nguồn thủy sản tự nhiên đang ngày càng suy giảm. Với mức thu nhập ổn định từ 150 - 200 triệu đồng/hộ/năm, mô hình đang mang lại nguồn thu nhập nhanh, hiệu quả cao”.

Không dừng lại ở mục tiêu nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân, chính quyền địa phương còn kỳ vọng biến mô hình này thành sản phẩm đặc biệt gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Theo ông Bé, xã đang nghiên cứu xây dựng các tour du lịch trải nghiệm tham quan lồng bè, tìm hiểu quy trình nuôi mực lá trên biển và thưởng thức hải sản ngay tại bè nuôi. Đây được xem là giải pháp vừa góp phần kích cầu du lịch, vừa tạo thêm đầu ra cho sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế và quảng bá hình ảnh xã đảo đến với khách hàng trong và ngoài tỉnh.

clo_br_z7910351257951-9a8a5519762e1e4a6a0472d5ce24a88e.jpg
Việc chuyển từ khai thác sang nuôi trồng không chỉ giúp người dân ổn định sinh kế nâng cao thu nhập mà còn giảm áp lực lên nguồn thủy sản tự nhiên đang ngày càng suy giảm

Ngoài việc kích cầu, xã cũng đang phối hợp với các cấp, ngành hỗ trợ về kỹ thuật bền vững và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, hướng tới xây dựng thương hiệu mực lá đặc trưng của Nhơn Châu. Trong đó, trọng tâm hỗ trợ bà con tiếp cận các kỹ thuật nuôi tiên tiến, nâng cao năng suất, sản phẩm chất lượng, đồng thời tìm kiếm và kết nối các thị trường tiêu thụ.

Song song với đó, địa phương cũng tăng cường phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Công an và Quân sự tuần tra, kiểm soát, bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản và giữ vững an ninh trên vùng biển xung quanh đảo. Những giải pháp này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái biển mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô nuôi trồng, hướng tới phát triển kinh tế.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: