Diễn đàn kinh tế Davos tại Singapore tạm hoãn vì COVID bùng phát

(CLO) Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã hủy bỏ cuộc họp thường niên đặc biệt được tổ chức cho Singapore vào tháng 8 do đại dịch COVID-19 kéo dài, nhóm cho biết hôm thứ Hai (17/5).
Cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 50 được tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ, vào tháng 1 năm 2020. © Reuters

Cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 50 được tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ, vào tháng 1 năm 2020. © Reuters

Bài liên quan

Hội nghị Davos: COVID-19 và biến đổi khí hậu là chủ đề nổi bật

Hội nghị Davos: Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đề cao hợp tác quốc tế

Hội nghị Davos: Mục tiêu khí hậu của nhiều quốc gia còn 'mơ hồ'

Sự kiện được lên kế hoạch từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 8 tại Singapore, sẽ là cuộc họp thường niên đầu tiên của WEF ở châu Á.

"Rất tiếc, tình hình dịch diễn biến phức tạp ở mọi nơi, triển vọng du lịch không chắc chắn, tốc độ triển khai tiêm chủng khác nhau và sự không chắc chắn xung quanh các biến thể mới kết hợp khiến chúng ta không thể hiện thực một cuộc họp toàn cầu với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chính phủ và xã hội dân sự từ khắp nơi trên thế giới", WEF cho biết trong một tuyên bố.

Việc hủy bỏ diễn ra khi nhiều nền kinh tế châu Á đang đối mặt với sự bùng phát của virus Corona, bao gồm cả các biến thể lây lan nhanh của Ấn Độ. Tình hình COVID-19 tại cộng đồng ở Singapore cũng trở nên tồi tệ hơn trong những ngày gần đây, dẫn đến một khoảng thời gian kéo dài một tháng với các hạn chế gia tăng bắt đầu từ Chủ nhật (16/5).

"Đó là một quyết định khó khăn", Klaus Schwab, người sáng lập và chủ tịch điều hành của diễn đàn, cho biết trong một tuyên bố. "Nhưng cuối cùng, sức khỏe và sự an toàn của mọi người liên quan là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi",Klaus Schwa nói.

Nhóm cho biết, cuộc họp thường niên tiếp theo sẽ diễn ra vào nửa đầu năm 2022 mà không nêu tên địa điểm.

Thông thường, cuộc họp hàng năm của WEF được tổ chức tại khu nghỉ mát trượt tuyết Davos của Thụy Sĩ. Khoảng 3.000 lãnh đạo chính trị, doanh nghiệp và xã hội dân sự đã tham dự vào năm ngoái. Nhưng đại dịch đã thúc đẩy quyết định chuyển sự kiện năm 2021 đến trung tâm giao thông châu Á của Singapore, được coi là một trong những nơi được trang bị tốt nhất để giảm thiểu rủi ro sức khỏe.

Ban đầu, diễn đàn dự kiến ​​tổ chức cuộc họp tại Singapore vào tháng 5, nhưng đã hoãn lại sang tháng 8 do đại dịch.

Sự chuyển hướng sang Singapore, "Davos đầu tiên ở châu Á", là để làm nổi bật ảnh hưởng kinh tế ngày càng tăng của lục địa này. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự phục hồi kinh tế thế giới sau đại dịch. Cuộc gặp trực tiếp nhằm biểu tượng sự trỗi dậy của Singapore từ sự bùng phát và hồi sinh của nền kinh tế trung tâm trong năm nay.

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết hôm thứ Hai (17/5): "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc tích cực với Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các tổ chức quốc tế quan trọng khác để thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan về các vấn đề toàn cầu quan tâm".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: