Nigeria: Phụ huynh dùng rác tái chế để trả học phí cho con

(CLO) Fawas Adeosun, một học sinh lớp 4 người Nigeria, thường bị đuổi học vì mẹ cậu, cô Fatimoh, không trả học phí cho cậu, cho đến khi cậu đăng ký vào một trường khác chấp nhận cho trả học phí bằng… đồng nát.
nigeria phu huynh dung rac tai che de tra hoc phi cho con hinh 1

Fatimoh Adeosun, 48 tuổi, phụ huynh một học sinh của trường My Dream Stead, một trường có học phí thấp và chấp nhận thanh toán bằng rác tái chế ở Ajegunle, Lagos, Nigeria. (Nguồn: Reuters /Temilade Adelaja)

Ngôi trường My Dream Stead, nằm trong khu phố Ajegunle rộng lớn nhưng nghèo khó, nơi gia đình Adeosun sinh sống, là một trong 40 trường học giá rẻ ở thủ đô của Nigeria chấp nhận thanh toán học phí bằng rác thải có thể tái chế.

Trong 4 năm qua, một tổ chức môi trường địa phương có tên là Sáng kiến Làm sạch Châu Phi đã thu gom chai, lon, hộp đựng đồ uống và hộp nhựa do phụ huynh mang vào trường và bán chúng cho những người tái chế.

Số tiền thu được từ việc này dùng để trả lương cho giáo viên, may đồng phục trẻ em, mua sách và bút, cùng các chi phí khác.

nigeria phu huynh dung rac tai che de tra hoc phi cho con hinh 2

Elizabeth Samuel, 37 tuổi, phụ huynh một học sinh của trường My Dream Stead, đang mang những bao rác thải nhựa để nộp cho trường. (Nguồn: Reuters/Temilade Adelaja)

Alexander Akhigbe, người sáng lập Tổ chức cho biết kế hoạch này nhằm giảm số lượng trẻ em phải nghỉ học cũng như giảm lượng rác thải trên đường phố ở Lagos.

Học phí tại My Dream Stead là 130 USD mỗi năm và trường đang mở rộng thêm tòa nhà thứ hai để nhận thêm 120 học sinh. Chỉ có 7 trẻ em được ghi danh khi ngôi trường mở cửa vào năm 2019.

Có những buổi sáng, cô Fatimoh và con trai Fawas cùng nhau đi bộ đến trường với những bao rác căng phồng trên vai. Rác tái chế được cân ngay trong khuôn viên trường học và số tiền bán được cộng vào tài khoản của Fawas.

"Đôi khi nếu thằng bé muốn mua quần áo học thể dục, nhà trường sẽ cho tôi biết số tiền tôi cần mang theo", Fatimoh, một thợ làm tóc 48 tuổi, một mình nuôi và chăm sóc 6 đứa trẻ cho biết.

nigeria phu huynh dung rac tai che de tra hoc phi cho con hinh 3

Một người thu gom rác tái chế đang cân một bao đồng nát do cô Fatimoh Adeosun mang đến. (Nguồn: Reuters/ Temilade Adelaja)

Việc chăm lo cho cậu con út Fawas đặc biệt khó khăn kể từ khi cô buộc phải rời khỏi căn phòng mà cô mở thẩm mỹ viện vào năm 2018.

"Khi tôi phát hiện rằng nhà trường có thể thu gom rác thải nhựa từ chúng tôi để cho con tôi đến trường, gánh nặng của tôi đã nhẹ đi", cô nói khi đang lùng sục các thùng rác trên đường để tìm đồ tái chế trên đường từ trường về.

Hồng Vân (Theo Reuters)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: