Ninh Bình có 24.711 ha diện tích rừng dễ cháy

(CLO) Tỉnh Ninh Bình xác định có 20 xã là vùng trọng điểm cháy, với tổng 24.711 ha diện tích rừng dễ cháy, bao gồm diện tích rừng trên núi đá, rừng trồng thông nhựa, rừng tại các khu di tích, rừng giáp ranh với khu dân cư.

Chiều 5/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024.

ninh binh co 24711 ha dien tich rung de chay hinh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024. Ảnh: Huyền Nga

Tại điểm cầu Ninh Bình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng chủ trì hội nghị, cùng dự còn có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

ninh binh co 24711 ha dien tich rung de chay hinh 2

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình. Ảnh: Báo NB

Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2023, có 60/60 tỉnh, thành phố có rừng đã công bố hiện trạng rừng với tổng diện tích rừng cả nước 14.860.309 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên 10.129.751 ha; tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42,02%.

Năm 2023, các cơ quan chức năng đã phát hiện 3.327 vụ vi phạm ảnh hưởng đến rừng trên phạm vi cả nước, giảm 597 vụ so với năm 2022; diện tích rừng bị tác động là hơn 1.047 ha. Nhìn chung, số vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng đã giảm dần qua các năm.

Cũng trong năm 2023, cả nước đã xảy ra 310 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị ảnh hưởng 674,5ha, trong đó 187ha khó có khả năng tự phục hồi.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, các cơ quan chức năng đã phát hiện 650 vụ phá rừng, diện tích bị tác động 182 ha, giảm gần 76 ha. 4 tháng qua, cả nước cũng đã xảy ra 89 vụ cháy rừng với diện tích rừng bị ảnh hưởng ước tính sơ bộ khoảng 498 ha, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2023.

ninh binh co 24711 ha dien tich rung de chay hinh 3

Hiện trường vụ cháy rừng Tây Côn Lĩnh (Hà Giang) hồi cuối tháng 4 vừa qua. Ảnh: Lê Hoàng

Cùng với sự thiệt hại về rừng trong quá trình tham gia chữa cháy đã làm 12 người bị tử vong và làm 6 người bị thương.

Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của hiện tượng EL NINO nền nhiệt và số ngày nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm, nhất là trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4, cùng với sự bất cẩn của người dân trong đốt nương làm rẫy, sử dụng lửa trong rừng, gần rừng đã dẫn đến xảy ra nhiều vụ cháy rừng.

Đối với Ninh Bình, năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ cháy rừng; diện tích thiệt hại 0,96 ha (trong đó có 0,44 ha rừng phòng hộ); mức độ thiệt hại là cháy dưới tán rừng, cháy thực bì cây bụi…

Tỉnh Ninh Bình hiện có trên 28. 012 ha rừng. Để đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã xác định 20 xã là vùng trọng điểm cháy, với tổng 24.711 ha diện tích rừng dễ cháy, bao gồm diện tích rừng trên núi đá, rừng trồng thông nhựa, rừng tại các khu di tích, rừng giáp ranh với khu dân cư.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lực lượng liên ngành (Công an, Quân đội và Kiểm lâm) đã thực hiện 4 cuộc kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đối với các chủ rừng trên địa bàn tỉnh. Qua đó chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị được giao quản lý rừng khắc phục ngay để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời điểm nắng nóng như hiện nay.

Sau khi nghe đại diện các địa phương, bộ, ngành báo cáo, đề xuất kiến nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt Nghị định 156/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/11/2018 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Trên cơ sở lấy ý kiến các địa phương, bộ, ngành để phát huy sự đa dạng sinh thái rừng, phát triển kinh tế. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an làm tốt công tác tuyên truyền liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, các địa phương, đơn vị có liên quan cần thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm về quản lý, bảo vệ rừng và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. C

Cần chủ động và khẩn trương rà soát kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở với phương châm "bốn tại chỗ"; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chú trọng hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện (sử dụng máy định vị GPS, Flycam…) kịp thời phát hiện cháy rừng, vị trí đám cháy; chính quyền cơ sở làm tốt việc quản lý di dân tự do, nắm rõ các diện tích đất canh tác giáp ranh với diện tích rừng…

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: