Ninh Bình: Huy động tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ các gia đình khắc phục hậu quả lốc xoáy

Ngày 26/8, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Thị Lụa làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, chỉ đạo, khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra tại 2 phường Lý Thường Kiệt và phường Kim Bảng.

Trực tiếp có mặt kiểm tra tại khu vực dân cư bị ảnh hưởng, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa chia sẻ với những khó khăn do thiên tai gây ra và động viên nhân dân địa phương sớm vượt qua để ổn định cuộc sống. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương sự chủ động, cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng trong công tác phối hợp, khắc phục hậu quả.

ninh bình
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Thị Lụa trực tiếp xuống các hộ dân bị thiệt hại do lốc tại phường Kim Bảng.

Để chủ động hơn nữa trong công tác khắc phục hậu quả mưa giông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền phường Lý Thường Kiệt và phường Kim Bảng chủ động phối hợp với lực lượng công an, quân đội, huy động tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ các gia đình thu dọn nhà cửa, vệ sinh môi trường, tạm thời bố trí nơi ở mới (nếu người dân có nhu cầu) để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tổ chức thăm hỏi, động viên, kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh của các hộ gia đình bị thiệt hại. Cùng với đó, làm tốt công tác rà soát, thống kê số hộ bị ảnh hưởng một cách chính xác, đúng đối tượng, từ đó báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh có biện pháp hỗ trợ kịp thời đối những hộ dân bị ảnh hưởng. Huy động các nguồn lực xã hội hoá để hỗ trợ những hộ gia đình bị thiệt hại nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào khoảng 20h30, tối 25/8, trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt đã xảy ra trận giông lốc gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Trận giông lốc đã làm 1 người tử vong và 19 người bị thương.

ninh bình 23
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa kiểm tra công tác khắc phục hậu quả giông lốc tại phường Lý Thường Kiệt.

Thiệt hại về tài sản, có 382 hộ bị ảnh hưởng, trong đó, 5 nhà sập hoàn toàn, 377 hộ có nhà bị tốc mái, sập tường; 285 cây xanh bị gãy đổ; 36 cột điện, cột đèn chiếu sáng gãy đổ; hàng trăm biển hiệu, bảng quảng cáo hư hỏng.

Ngay sau khi lốc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động cán bộ, công chức, lực lượng công an, quân sự, y tế có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả. Số người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có người mất và bị thương.

Tại phường Kim Bảng, cơn lốc cũng đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản đối với 26 hộ gia đình trên địa bàn thuộc tổ dân phố số 7 và tổ dân phố Đanh Xá (tốc mái tôn, mái ngói, đổ cổng, tường rào, chắn, sập một số công trình phụ....); may mắn không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường đã có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng, chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường huy động các lực lượng chức năng kịp thời ứng phó, di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng bị ảnh hưởng; khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: