Ninh Bình: Số nạn nhân tử vong do cơn lốc xoáy tăng lên 9 người, 18 người bị thương

(CLO) Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, mặc dù đã nỗ lực triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với Bão số 10 và mưa lũ sau bão, Ninh Bình vẫn phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do ảnh hưởng của các cơn dông lốc xảy ra từ khoảng 03h đến 05h sáng ngày 29/9.

Cụ thể: Tính đến 10h ngày 29/9, ghi nhận 9 người tử vong tại các xã: Hải Thịnh (1 người), Hải Anh (1 người), Quỹ Nhất (4 người), Hồng Phong (1 người), Gia Hưng (1 người), Chất Bình (1 người).

Ngoài ra, có 18 người bị thương tại các xã Hải Thịnh (5 người), Quỹ Nhất (2 người), Hải Anh (3 người), Hồng Phong (2 người), Chất Bình (6 người).

Thiệt hại về nhà ở cũng rất lớn với 11 nhà cấp 4 bị đổ sập và 126 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Các cơ sở hạ tầng thiết yếu cũng bị ảnh hưởng nặng nề, bao gồm: 5 điểm trường học và 1 Trạm y tế bị tốc mái tại các xã Kim Đông và Hải Hưng; 2 Mái đình chợ tại xã Nghĩa Hưng bị tốc mái; 11 nhà cấp 4 bị đổ sập, 126 nhà bị hư hỏng, tốc mái.

ninh.jpg
Hiện trường vụ sập nhà khiến 2 người tử vong trong một gia đình tại thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất. Ảnh: Viết Dư

Về hạ tầng kỹ thuật và thủy lợi, 53 cột điện bị gãy đổ, một số đường dây điện bị đứt; cháy 1 Trạm biến áp tại Phường Hoa Lư.

Đặc biệt, tại tuyến đê biển, Kè Hải Thịnh 3, vị trí tại K25+570 đê biển Hải Hậu đã bị sạt sập với diện tích 300m2, địa phương đã khẩn trương xử lý ban đầu bằng giải pháp trải vải lọc và xếp đè rọ đá.

Trong nông nghiệp, nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây lâu năm bị gãy đổ; gia súc, gia cầm thiệt hại đang được thống kê.

Trước tình hình này, tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các lực lượng thường xuyên theo dõi diễn biến thiên tai, tổ chức kiểm tra, ứng cứu, gia cố đê điều, đảm bảo an toàn nhà cửa, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm. Cùng với đó, khẩn trương thu hoạch nông sản với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Trước đó, công tác phòng, chống và ứng phó với Bão số 10 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo quyết liệt thông qua 4 Công điện và thành lập Ban Chỉ đạo Tiền phương.

Tỉnh đã kêu gọi toàn bộ 5.691 ngư dân/1.853 phương tiện vào nơi tránh bão an toàn, di dời 894 lao động/782 lều chòi tại vùng đầm bãi nuôi trồng thủy sản, và tổ chức di dời 870 nhân khẩu/341 hộvào khu vực an toàn.

Lệnh cấm biển từ 12h00 ngày 27/9 và hoàn tất sơ tán người dân trước 18h00 cùng ngày đã được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tập trung thu hoạch được 5.900 ha lúa Mùa và 11.600 ha cây màu Hè thu để giảm thiểu thiệt hại nông nghiệp.

Hiện tại, tỉnh Ninh Bình đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả. Tỉnh đã nhanh chóng thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại xã Hải Thịnh để trực tiếp chỉ đạo ứng phó sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh III. Các lực lượng, vật tư, phương tiện đang được duy trì sẵn sàng để cơ động ứng cứu.

Đồng thời, công tác di dời dân tại các khu vực xung yếu, không đảm bảo an toàn, đặc biệt là khu vực ven biển và có nguy cơ sạt lở, đang được tiếp tục triển khai để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: