Ninh Bình: Trên 600 tỷ đồng thực hiện chương trình ổn định giá trong suốt dịp Tết 2024

(CLO) Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời điểm này các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết đã được các doanh nghiệp, đại lý bán lẻ chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo cung ứng cho thị trường.

Theo Sở Công thương Ninh Bình, đến nay, lượng hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết đã đảm bảo như năm trước. Riêng hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi đã chuẩn bị lượng hàng hóa tăng bình quân trên 15% so với năm ngoái, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu: lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, nước mắm, mì tôm, dầu ăn, bia, nước ngọt.

ninh binh tren 600 ty dong thuc hien chuong trinh on dinh gia trong suot dip tet 2024 hinh 1

Hàng hóa đầy ắp trên các kệ tại hệ thống Vinmart+ phục vụ người dân dịp Tết 2024. Ảnh: Trần Anh

Cụ thể, hiện tại các doanh nghiệp và mạng lưới đại lý đang dự trữ lượng hàng hóa bình ổn trị giá khoảng 221 tỷ đồng.Các nhóm hàng hóa trong Đề án bình ổn giá bao gồm: Các nhóm hàng thiết yếu: Lương thực (gạo, mỳ, phở khô...); thịt lợn; thịt gia cầm; thủy hải sản; trứng gia cầm; thực phẩm chế biến; rau củ; đường; dầu ăn; gia vị (nước mắm, nước chấm, muối, mỳ chính...); sữa chế biến (sữa nước, sữa bột...). Các nhóm hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán: Mứt Tết, bánh kẹo; rượu, bia, nước giải khát. Giá trị hàng hóa dự trữ của các mặt hàng thiết yếu tham gia Đề án từ 400-450 tỷ đồng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp bán lẻ như: Go Ninh Bình, Vinmart, Lan Chi và hệ thống Vinmart+ cũng thực hiện chương trình ổn định giá trong suốt dịp Tết Nguyên đán đối với các mặt hàng thiết yếu: lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, nước mắm, mì tôm, dầu ăn, bia, nước ngọt... ước tính giá trị khoảng trên 600 tỷ đồng.

Bên cạnh kênh phân phối truyền thống, hoạt động cung ứng hàng hóa Tết còn được thực hiện qua nhiều kênh, với những hình thức đa dạng như điện thoại, Internet, giao hàng tận nhà... nên đã đáp ứng khá tốt nhu cầu của người dân.

Dự báo, năm nay sức mua các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán sẽ bằng với mức tăng bình quân các năm trước và tăng khoảng 15% so với bình quân các tháng trong năm.

Ngoài đảm bảo số lượng hàng hóa tiêu dùng phục vụ Tết năm nay, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh còn đưa ra nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng làm cho không khí mua sắm cuối năm trở nên sôi động, sức mua bắt đầu tăng, nhất là ở khu vực đô thị.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao khi thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề, Sở Công Thương Ninh Bình tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu và đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp phân phối tham gia Đề án bình ổn giá thường xuyên giám sát các Điểm bán hàng bình ổn giá, kịp thời chỉnh trang lại và bổ sung một số biển hiệu "Điểm bán hàng bình ổn giá phục vụ Tết" tại các địa bàn. Bảng niêm yết giá phải được treo ở vị trí dễ nhìn, để người tiêu dùng thuận lợi tiếp cận. Những điểm bị mất hoặc hư hỏng biển hiệu, bảng giá của Chương trình phải được bổ sung kịp thời.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: