Nợ công của Mỹ đe dọa lớn đến kinh tế toàn cầu

(CLO) Cơ quan chính phủ Nga Roscongress cảnh báo nợ công và thâm hụt ngân sách của Washington là những mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu trong năm nay.

Roscongress tuyên bố trong một báo cáo công bố hôm thứ Tư (10/1) rằng khoản tiền 34 nghìn tỷ USD mà Washington nợ về mặt toán học là không thể trả hết. Cơ quan này đưa ra ước tính dựa trên tỷ lệ khả năng thanh toán hiện thời giữa quy mô khoản nợ, tốc độ tăng trưởng của khoản nợ và doanh thu ngân sách.

“Nợ quá mức được tích lũy với lãi suất thấp nhưng cần được tái cấp vốn với lãi suất cao, điều này hạn chế hoạt động kinh tế và giảm dòng tiền. Trong trung hạn, việc trả nợ của Mỹ sẽ tiêu tốn 1 nghìn tỷ USD mỗi năm”, theo báo cáo của Roscongree nhận định.

no cong cua my de doa lon den kinh te toan cau hinh 1

Tình trạng nợ công của Mỹ được Roscongress coi là gánh nặng không bền vững và có thể gây bất ổn cho hệ thống tài chính. (Ảnh: RT)

Báo cáo cho biết thêm, Chính phủ Mỹ không thể giải quyết vấn đề bằng cách khởi động lại máy in tiền trong năm nay vì điều đó sẽ dẫn đến lạm phát cao hơn. Đất nước này chứng kiến giá tiêu dùng tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ vào năm 2022, khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải bắt tay vào một loạt các đợt tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Vào cuối tháng 12/2023, tình trạng nợ công của chính phủ Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử lên tới 34 nghìn tỷ USD. Hiện tại, số tiền này lên tới khoảng 102.000 USD cho mỗi đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong nước.

Theo ước tính, tổng nợ công của Mỹ gần tương đương với nền kinh tế của Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Ấn Độ và Vương quốc Anh cộng lại, như Peter G. Peterson Foundation, một nhóm chính sách tài chính phi đảng phái ở New York đã chỉ ra.

Trong số các mối đe dọa khác đối với nền kinh tế toàn cầu, Roscongress đã xác định bong bóng bất động sản toàn cầu, đề cập đến vụ phá sản nổi tiếng của các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc Country Garden và Evergrande; sự biến động của thị trường chứng khoán Mỹ; và các vấn đề nhân khẩu học, cụ thể là sự thu hẹp dân số của Trung Quốc.

Quỹ Roscongress được thành lập vào năm 2007 và là đơn vị tổ chức chính của các đại hội và triển lãm trong nước và quốc tế với trọng tâm là kinh tế và xã hội. Trong số các sự kiện mà nước này tổ chức gần đây có diễn đàn Nga-Châu Phi ở St. Petersburg vào tháng 7, một cuộc họp mặt quốc tế cấp cao với sự tham dự của hàng chục phái đoàn từ các quốc gia châu Phi.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: