Nỗ lực “hoà nhịp” sau hợp nhất…

(NB&CL) Đây hiện là một trong những công việc trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2025 mà Hội Nhà báo Tuyên Quang sau khi sáp nhập đặt ra. Việc sáp nhập hai Hội: Hội Nhà báo Tuyên Quang và Hội Nhà báo Hà Giang đã được thực hiện trên tinh thần nhanh chóng, đoàn kết. Lãnh đạo Hội mong muốn sớm ổn định về quy chế, hoạt động, tài chính để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Sắp xếp, hợp nhất: nghiêm túc, công khai, minh bạch

Đối với hai Hội Nhà báo Tuyên Quang và Hội Nhà báo Hà Giang trước khi sáp nhập thì 6 tháng đầu năm 2025 đã có nhiều nỗ lực vượt thách thức để hoàn thành nhiệm vụ. Nhận định về kết quả đạt được, nhà báo Lê Trọng Lập – Phó Chủ tịch HNB Tuyên Quang cho biết: Hội Nhà báo 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đã chủ động nắm bắt tình hình các Chi hội, ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng, bản lĩnh chính trị của người làm báo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự “suy thoái” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong 6 tháng đầu năm không có hội viên vi phạm Luật Báo chí, không vi phạm 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Các hội viên đã thường xuyên tham gia viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam. Thường trực Hội 2 tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hoá thể thao và du lịch, tổ chức các kỳ giao ban báo chí hàng quý, thông qua đó đã phát huy được sự đồng thuận của hệ thống tổ chức Hội và hội viên, động viên đội ngũ người làm báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Hội nghị sơ kết 6 tháng tại Hội nhà báo Tuyên Quang
Hội nghị sơ kết 6 tháng tại Hội nhà báo Tuyên Quang.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, hoạt động của Hội Nhà báo 2 tỉnh đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, chủ động trong tham mưu đề xuất, tích cực trong tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành Hội Nhà báo tỉnh luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản của Nhà nước về công tác báo chí, về hoạt động Hội và Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam để chủ động đề ra Chương trình công tác sát, đúng, kịp thời để triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền trên báo chí đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng tuyên truyền của tỉnh. Nội dung thông tin tuyên truyền, phong phú, thiết thực với hội viên nhà báo; cung cấp cho hội viên những thông tin hữu ích, góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị và nghiệp vụ chuyên môn cho hội viên, người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Một trong những điểm nhấn thời gian qua là việc chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện để trình cơ quan có thẩm quyền về Đề án hợp nhất Hội Nhà báo 2 tỉnh bảo đảm đúng tiến độ theo quy định. Theo đó, ngày 30/7/2025, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra Quyết định số 385-QĐ/UBND về việc cho phép hợp nhất Hội Nhà báo Tuyên Quang và Hội Nhà báo Hà Giang thành Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang.

Do đó, sau sáp nhập, Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang hiện có 309 hội viên của 05 Chi hội nhà báo trực thuộc. Về tổng số lượng người làm việc tại Văn phòng Thường trực Hội là 8 người. Về số lượng Ban chấp hành là 16 người, Ban Kiểm tra 6 người (hợp nhất 2 tỉnh).

Bên cạnh đó, 2 Hội đã thực hiện việc bàn giao, chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức và người làm việc về Hội Nhà báo Tuyên Quang sau hợp nhất. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao đã xây dựng Quy chế làm việc (tạm thời) của cơ quan Văn phòng Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang. Hoàn thiện các nội dung để tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các nội dung và kiện toàn Hội đồng Giải thưởng Báo chí để xét, tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ VII năm 2025…

Cần kíp sự quan tâm để thúc đẩy hoạt động

Nhà báo Mai Đức Thông - Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang cho biết, quá trình hợp nhất diễn ra thuận lợi, cán bộ sau khi từ Hà Giang về đã ổn định được công việc, cuộc sống tại nơi làm việc mới.

Căn cứ vào Quy chế làm việc của cơ quan Văn phòng Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang đã phân công nhiệm vụ, công việc rõ ràng cho từng cán bộ làm việc tại Hội. Về tài chính, tài sản, hồ sơ được bàn giao đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Hội cũng đang đối mặt với một số khó khăn. Đáng chú ý là việc tỉnh chưa bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo sau sáp nhập và chưa giao kinh phí kịp thời để tổ chức các nhiệm vụ được giao.

Phóng viên Báo Đài PTTH Tuyên Quang hoạt động tác nghiệp
Phóng viên Báo Đài PTTH Tuyên Quang hoạt động tác nghiệp

Ông cũng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Theo đó, Chủ tịch Hội Nhà báo Tuyên Quang cũng cho biết sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hoá thể thao và du lịch tỉnh trong quản lý, định hướng báo chí và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh; 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc về sử dụng mạng xã Hội của người làm báo Việt Nam, Luật Báo chí 2016 trong các buổi giao ban báo chí hàng tháng.

Triển khai Chương trình Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương năm 2025; tích cực khích lệ, động viên hội viên – nhà báo gửi tác phẩm tham gia các Giải báo chí Trung ương và của tỉnh. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) và các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các nhà báo – hội viên. Cử đoàn tham gia các cuộc Hội thảo, Hội nghị do Hội Nhà báo các tỉnh trong cụm, khu vực và Hội Nhà báo Việt Nam đăng cai tổ chức. Tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các chi hội nhà báo trong và ngoài tỉnh. Xây dựng kế hoạch, tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành đặc san “Người làm báo Tuyên Quang”; thường xuyên biên tập, cập nhật các thông tin lên trang thông tin điện tử của Hội, đảm bảo đúng định hướng chính trị, đúng tôn chỉ, mục đích.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai Giải báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ VII năm 2025. Tham mưu cho Uỷ ban nhân tỉnh và các cơ quan liên quan để tổ chức Hội thảo nghiệp vụ Hội Nhà báo các tỉnh Trung du - Miền núi phía Bắc và Thành phố Hà Nội lần thứ XX năm 2025. Chuẩn bị tốt các nội dung, kế hoạch để tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang (sau hợp nhất). Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo đúng quy định…

Xem thêm

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: