(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Luật Báo chí sửa đổi năm 2025 được xây dựng theo hướng vừa bảo đảm vai trò quản lý nhà nước, vừa mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế báo chí, đồng thời thích ứng với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ truyền thông hiện đại.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí; Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước...
(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Báo chí, coi đây là quy trình bắt buộc; phấn đấu mỗi dự án luật đều có chuyên đề truyền thông chính sách.
(CLO) Luật Báo chí sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong đó bổ sung nhiều hành vi bị cấm trên báo chí và trên các kênh mạng xã hội của cơ quan báo chí.
(CLO) Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh nhấn mạnh, thời gian tới, hoạt động của báo chí sẽ phải thích ứng trên không gian mạng. Trong thời đại công nghệ phát triển, thông tin lan tỏa nhanh chóng nhưng cùng với đó nhà báo phải có kỹ năng về an ninh mạng, bảo vệ được chính mình cũng như đồng nghiệp một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
Ngày 10-12, Quốc hội chính thức thông qua Luật Báo chí (sửa đổi). Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, trong đó có quy định về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.
(CLO) Ngày 10/12, với 437/440 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Báo chí (sửa đổi). Luật mới được thông qua gồm 4 chương, 51 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.
(CLO) Các ý kiến tại phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần bổ sung cơ chế pháp lý đủ mạnh buộc các nền tảng xuyên biên giới như Google, Facebook, TikTok thực hiện nghĩa vụ chi trả bản quyền và chia sẻ doanh thu với cơ quan báo chí Việt Nam.
(CLO) Luật Báo chí (sửa đổi) – đang được Quốc hội xem xét thông qua được đánh giá là bước ngoặt lớn khi cho phép cơ quan báo chí sở hữu nhiều ấn phẩm, chủ động liên kết sản xuất nội dung và mở rộng xuất bản trên mạng xã hội.
(CLO) Chiều 24/11, tại phiên thảo luận về dự án Luật Báo chí (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã làm rõ nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, trong đó đáng chú ý là nội dung liên quan đến lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho phóng viên khi cấp thẻ lần đầu.
(CLO) Về ý kiến liên quan đến kinh tế báo chí, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định dự án Luật Báo chí (sửa đổi) không trực tiếp điều chỉnh vấn đề này nhưng có quy định về liên kết và cơ chế, chính sách để báo chí phát triển.
(CLO) Đại biểu Quốc hội cho rằng, lần sửa đổi Luật Báo chí này phải tạo ra một khung pháp lý đủ mạnh để bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh nhận thức và an ninh xã hội trong kỷ nguyên AI.
(CLO) Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 24/11 Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; dự án Luật Báo chí (sửa đổi).
(CLO) Sự chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số khiến báo chí không chỉ phải thay đổi cách thức sản xuất, phân phối, mà còn phải kiến tạo mô hình kinh doanh mới — điều mà khung pháp lý hiện hành chưa theo kịp.
(CLO) Trong bối cảnh Quốc hội đang thảo luận dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), câu chuyện về phát triển kinh tế báo chí một lần nữa được đặt ra không chỉ như một yêu cầu cấp thiết, mà còn là điều kiện tiên quyết để báo chí Việt Nam tự chủ, sáng tạo và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
(CLO) Trong các phiên thảo luận về Luật Báo chí (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cần làm rõ phạm vi hoạt động báo chí trên không gian mạng, khi ranh giới giữa báo chí chuyên nghiệp và mạng xã hội ngày càng mờ dần. Đây vừa là câu chuyện chính sách, vừa là thách thức hàng ngày với các tòa soạn– nơi báo chí đang nỗ lực chuyển mình trong kỷ nguyên số.
(CLO) Trong bối cảnh Quốc hội đang thảo luận sửa đổi Luật Báo chí, vấn đề phát triển kinh tế báo chí trở thành mối quan tâm hàng đầu của các cơ quan truyền thông.
(CLO) Nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của báo chí cách mạng, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đề nghị, Nhà nước cần tăng cường đầu tư cho các cơ quan báo chí chủ lực để bảo đảm vai trò định hướng, dẫn dắt dư luận, truyền thông chính sách và giữ vững tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng.