Nợ nước ngoài của Nga chạm mức thấp nhất kể từ năm 2006

(CLO) Lần đầu tiên sau 18 năm, số tiền nợ của các công ty nhà nước và tư nhân Nga từ các tổ chức tài chính nước ngoài đã giảm xuống dưới 300 tỷ đô la.

Tính đến ngày 1 tháng 10, tổng các khoản nợ nước ngoài của Nga là 293,4 tỷ đô la, giảm 24,5 tỷ đô la, hay 7,7%, kể từ đầu năm 2024, theo một tuyên bố do Ngân hàng Trung ương Nga đưa ra.

Nợ nước ngoài là một phần nợ của một quốc gia do nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân vay từ các bên cho vay nước ngoài như ngân hàng, IMF, các công ty nước ngoài và các chủ nợ khác.

no nuoc ngoai cua nga cham muc thap nhat ke tu nam 2006 hinh 1

Nợ của chính phủ và khu vực tư nhân ở nước ngoài đã giảm xuống dưới 300 tỷ đô la. Ảnh: RT.

Dữ liệu của cơ quan này cũng cho thấy trong quý 3, nợ nước ngoài đã giảm 8,5 tỷ đô la, hay gần 3%, chủ yếu là do các khoản nợ của khu vực thực tế của nền kinh tế giảm.

Ngoài ra, khu vực công cũng đã giảm các khoản nợ bên ngoài, 1,3 tỷ đô la, hoặc 4,2% mỗi quý. Khối lượng nợ của khu vực này chỉ dưới 31 tỷ đô la, mức tối thiểu kể từ cuối năm 2015.

Ngược lại, ngân hàng trung ương và các tổ chức tín dụng đã tăng nợ nước ngoài của họ gần 4 tỷ đô la, hoặc 4,1% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, lên mức tối đa trong hai năm là 101,5 tỷ đô la, theo báo cáo.

Nợ nước ngoài của Nga đã đạt mức cao kỷ lục là hơn 700 tỷ đô la vào năm 2014. Các khoản nợ đã giảm đều đặn kể từ đó, đặc biệt là do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt vào năm đó đối với việc thống nhất Crimea và việc rút vốn sau đó của những người không phải là thường trú nhân.

Chiến dịch trừng phạt mới do phương Tây phát động chống lại Moscow kể từ năm 2022 đã đẩy nhanh hơn nữa sự suy giảm nợ nước ngoài.

Bộ ngoại giao nước này cho biết vào tháng trước rằng nợ quốc gia vẫn ở mức "an toàn về mặt kinh tế" dưới 20% GDP, đưa Nga vào danh sách các quốc gia có mức nợ công thấp nhất.

Để so sánh, nợ quốc gia của Vương quốc Anh gần đây đã đạt 100% sản lượng kinh tế hàng năm của quốc gia này. Nợ công ở Hoa Kỳ vượt quá 120% GDP, trong khi ở Nhật Bản, con số này là 260% kỷ lục.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: