Theo ước tính, Nga chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu bán lẻ (tăng 10,5%), sản xuất (tăng 8,8%) và xây dựng (3,5%) trong tháng 1-tháng 3.
Dữ liệu của Rosstat phù hợp với ước tính trước đó của Bộ Kinh tế Nga, nhưng vượt quá ước tính của Ngân hàng Nga (tăng trưởng 4,6%) và kỳ vọng của các nhà phân tích (5,3%). Cơ quan này dự kiến sẽ công bố dữ liệu chi tiết hơn về GDP vào giữa tháng 6.
Ảnh minh họa: RT.
Theo dự báo trước đó của Ngân hàng Nga, tăng trưởng GDP dự kiến sẽ chậm lại trong quý 2 do các điều kiện tài chính thắt chặt. Tuy nhiên, cơ quan quản lý kỳ vọng nhu cầu tiêu dùng và đầu tư vẫn ở mức cao và tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Dữ liệu tích cực được đưa ra bất chấp nhiều đợt trừng phạt của phương Tây được đưa ra kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022.
Các biện pháp này bao gồm từ việc đưa hầu hết các ngân hàng Nga vào danh sách đen và cắt chúng khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng SWIFT, cho đến đóng băng khoảng 300 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Nga.
Kết quả là GDP bị suy thoái vào năm 2022, giảm 1,2%. Tuy nhiên, dữ liệu năm 2023 cho thấy nền kinh tế đã phục hồi, đạt mức tăng trưởng 3,6%. Nhiều nhà phân tích cho rằng kết quả này là nhờ chính sách xoay trục thương mại sang phương Đông của Nga và các chính sách kinh tế được thực hiện để bù đắp tác động của các hạn chế.
Vào tháng 4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết họ kỳ vọng nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng nhanh hơn tất cả các nền kinh tế tiên tiến vào năm 2024. GDP được dự báo tăng 3,2%, vượt tốc độ tăng trưởng dự kiến của Mỹ (2,7%), Anh (0,5%), Đức (0,2%) và Pháp (0,7%).
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov trước đó cho biết ông kỳ vọng tăng trưởng GDP năm 2024 sẽ bằng năm ngoái, trong khi Ngân hàng Trung ương Nga thận trọng hơn trong dự đoán của mình, kỳ vọng mức tăng trưởng 2,5-3,5%.
Lê Na (Theo RT)