Dữ liệu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố vào cuối tuần trước cho thấy tổng nợ quốc gia là 30,9 nghìn tỷ USD và đang trên đà đạt mức 31 nghìn tỷ USD vào đầu tháng này.
Cột mốc quan trọng mới sắp xảy đến ngay cả khi Tổng thống Biden khoe khoang về sự sụt giảm đáng kể trong thâm hụt ngân sách hàng năm - sự khác biệt giữa những gì Chính phủ chi tiêu mỗi năm và những gì họ thu được trong doanh thu thuế.
Máy đếm số nợ cho thấy con số 30,88 nghìn tỷ USD vào tối hôm 12/9, và các con số tăng lên hàng nghìn USD mỗi giây. (Nguồn: AP)
Vào năm 2020, khi Covid-19 dẫn đến suy thoái kinh tế mạnh và chi tiêu liên bang tăng đột biến, Chính phủ Mỹ đã chi tiêu cao kỷ lục hơn 3,1 nghìn tỷ USD so với doanh thu mà nước này thu được. Vào năm 2021, thâm hụt ngân sách chỉ giảm một chút xuống 2,8 nghìn tỷ USD và dự kiến sẽ ở mức 1 nghìn tỷ USD vào cuối năm tài chính hiện tại kết thúc vào ngày 30/9 sắp tới.
"Như mọi người đã biết, đảng Cộng hòa nói về việc phải chịu trách nhiệm về mặt tài chính. Năm ngoái, tôi đã giảm thâm hụt 350 tỷ USD. Mọi người biết năm nay con số là bao nhiêu không, không tính những thay đổi về Chương trình Medicaid? 1.700 tỷ USD. Vì vậy, tôi không muốn nghe Đảng Cộng hòa nói về trách nhiệm tài chính”, Tổng thống Biden nói vào tuần trước tại buổi tiếp đón Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ.
Tuy nhiên, các chuyên gia ngân sách cảnh báo rằng sự khoe khoang của Biden là một điều sáo rỗng, và ông chỉ đơn giản là chủ trì việc cắt giảm chi tiêu khẩn cấp dẫn đến con số thâm hụt tương đối nhỏ hơn. Ông David Ditch, một nhà phân tích chính sách ngân sách liên bang tại Quỹ Di sản, cho biết thật sai lầm khi nhầm lẫn việc giảm nhẹ này với trách nhiệm tài chính.
Ông Ditch nói với Fox News Digital rằng trong thập kỷ trước khi Covid-19 diễn ra, thâm hụt ngân sách trung bình hàng năm là khoảng 1 nghìn tỷ USD, và các chương trình như An sinh xã hội, Medicare và Medicaid đảm bảo thâm hụt sẽ bị kẹt ở đâu đó xung quanh mức đó.
"Vấn đề là những thâm hụt cơ cấu này sẽ khiến chúng ta quanh quẩn ở mức khoảng 1 nghìn tỷ USD mỗi năm và chúng ta có thể đạt mức 2 nghìn tỷ USD mỗi năm trong thập kỷ tới. Nếu chạm khoản thâm hụt đó hàng năm mà không có trường hợp khẩn cấp, thì thật hoang mang”, Ditch nói.
Chuyên gia này cho biết các cải cách về quyền lợi là cần thiết khẩn cấp để kiểm soát chi tiêu nhằm giảm các vấn đề cơ cấu và hạn chế tác động lạm phát của chi tiêu liên bang. Nhưng ông nói rằng ý tưởng đó không khả thi dưới thời chính quyền Biden.
Thay vào đó, ông lưu ý rằng áp lực đối với chi tiêu liên bang tiếp tục gia tăng dưới quy định luật pháp gần đây nhằm tài trợ cho ngành công nghiệp bán dẫn, thể hiện nỗ lực của Tổng thống Biden để bù trừ cho các khoản vay của sinh viên, bảo vệ môi trường đắt đỏ và dự luật y tế được gọi là Đạo luật Giảm lạm phát. Trong khi đảng Dân chủ chỉ ra rằng việc tăng thuế trong dự luật đó là một cách để giảm thâm hụt liên bang, Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính rằng thâm hụt sẽ tăng đến năm 2026 khi dự luật có hiệu lực.
Tất cả những điều này làm tăng thêm khoản nợ quốc gia mà tốt nhất là đang tăng chậm hơn so với mức nợ khẩn cấp Covid-19, khi chỉ mất một tháng để gánh thêm 1 nghìn tỷ USD nợ mới. Sự trở lại bình thường có nghĩa là nợ quốc gia sẽ thêm 1 nghìn tỷ USD sau mỗi 8 hoặc 9 tháng.
Sơn Tùng (Theo Fox News)