NSND Đặng Thái Sơn được Ba Lan trao tặng giải thưởng cao quý nhất về văn hóa

Thứ bảy, 15/09/2018 09:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 13/9, tại thủ đô Vácsava, Ba Lan, Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Đặng Thái Sơn đã được trao tặng Huy chương Vàng Gloria Artis vì thành tích xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa.

Thay mặt Nhà nước Ba Lan, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Di sản quốc gia Wanda Zwinogrodzka đã tổ chức Lễ trao tặng Huy chương Vàng Gloria Artis cho Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Đặng Thái Sơn vì thành tích xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa.

Đây là giải thưởng cao quý nhất của Nhà nước Ba Lan trong lĩnh vực văn hóa dành cho những cá nhân xuất chúng trong việc đóng góp và bảo tồn văn hóa và di sản quốc gia Ba Lan. 

Phát biểu chúc mừng, Giám đốc điều hành Viện Frederic Chopin Artur Szklener (đánh giá cao những đóng góp to lớn của NSND Đặng Thái Sơn trong việc đưa âm nhạc của thiên tài Chopin ra quốc tế và những nỗ lực trong việc góp phần phát triển âm nhạc tại Ba Lan, đặc biệt là việc trở lại Ba Lan làm giám khảo trong Cuộc thi Chopin quốc tế lần thứ 1 trên các nhạc cụ cổ điển đang diễn ra tại Vácsava. 

Tại buổi lễ, NSND Đặng Thái Sơn đã cảm ơn sự ghi nhận của Nhà nước Ba Lan đối với cá nhân ông. Ông nhắc lại kỷ niệm đặc biệt được tới đất nước Ba Lan năm 1980, như một giấc mơ và là chuyến hành hương đến quê hương của thiên tài Chopin. Đất nước Ba Lan và cuộc thi năm 1980 đã làm thay đổi cuộc đời của ông. Âm nhạc Chopin là một phần của cuộc đời ông, cũng là ngôn ngữ giúp ông thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.

Báo Công luận
NSND Đặng Thái Sơn 
Thay mặt Nhà nước Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Vũ Đăng Dũng chúc mừng NSND Đặng Thái Sơn và gia đình; đồng thời cảm ơn Ba Lan tặng phần thưởng cao quý này cho một công dân Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam và 100 năm Ba Lan giành lại độc lập. 

Tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Đăng Dũng cũng nhắc đến cố kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski, một người Ba Lan đã dành trọn cuộc đời mình cho việc bảo tồn các di sản văn hóa Việt Nam và giúp các di sản Mỹ Sơn, Huế và Hội An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới. NSND Đặng Thái Sơn và kiến trúc sư Kwiatkowski chính là những minh chứng tiêu biểu nhất cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam và Ba Lan. Đại sứ tin tưởng rằng với việc nhận được phần thưởng cao quý này, NSND Đặng Thái Sơn sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho nền âm nhạc thế giới và góp phần quảng bá nền văn hóa Việt Nam và Ba Lan.

NSND Đặng Thái Sơn sinh năm 1958 tại Hà Nội, ông nổi danh sau khi đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin lần thứ X (tháng 10 năm 1980) ở Warszawa (Ba Lan). Đó là lần đầu tiên một nghệ sĩ dương cầm châu Á đoạt giải nhất tại cuộc thi này.

Đặng Thái Sơn sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là nhà thơ, nhạc sĩ Đặng Đình Hưng còn mẹ là nghệ sĩ piano Thái Thị Liên. 

Năm 1965, ông bắt đầu học nhạc tại Nhạc viện Hà Nội. Ông được nhạc sĩ dương cầm Isaac Katz khám phá vào năm 1974. 

Năm 1976, Đặng Thái Sơn được nhận vào học tại Nhạc viện Quốc gia Tchaikovsky ở Moskva, dưới sự hướng dẫn của Vladimir Natanson và Dmitry Alexandrovitch Bashkirov. Tại cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin lần thứ X (1980), Đặng Thái Sơn là một trong 3 thí sinh tới từ Nhạc viện Tchaikovsky. Sau khi đoạt giải, Đặng Thái Sơn quay lại Moskva học tiếp và tốt nghiệp Nhạc viện Tchaikovky năm 1983. Sau khi tốt nghiệp, ông nhận lời mời sang giảng dạy tại Nhạc viện Kunitachi tại Tokyo (Nhật Bản).

Năm 1984, Đặng Thái Sơn là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Khi đó, ông mới 26 tuổi, và là nghệ sĩ nhân dân trẻ nhất khi được trao tặng danh hiệu này từ trước đến nay.

Hiện nay, ngoài việc giảng dạy tại Đại học Montréal, Đặng Thái Sơn còn tham gia nhiều hoạt động tại Nga và Việt Nam. Hàng năm, ông thường về Việt Nam để tham gia vào các buổi hòa nhạc lớn.

Huy chương Gloria Artis được trao tặng kể từ năm 2005, là giải thưởng cao quý nhất của Nhà nước Ba Lan trong lĩnh vực văn hóa, được Bộ Văn hóa và Di sản quốc gia Ba Lan trao tặng cho các cá nhân, tổ chức có những đóng góp đặc biệt hoặc giúp bảo tồn văn hóa và di sản quốc gia Ba Lan. Huy chương có ba hạng Vàng, Bạc và Đồng, trong đó hạng Vàng là cao nhất.


P.V

Tin khác

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa
Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa
Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

(CLO) Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thông tin tới báo chí về những điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

(CLO) Mới đây, Ban quản lý ba thôn (Mai Trung, Mai Thượng và Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tổ chức lễ hội bơi chải truyền thống làng Tiếu Mai. Hoạt động sẽ diễn ra trong ba ngày (18-20/4/2024).

Đời sống văn hóa