Nước lũ bất ngờ nhấn chìm sân trường, 2.700 học sinh phải nghỉ học

(CLO) Rạng sáng 13/9, nước lũ từ sông Buông dâng cao bất ngờ, tràn vào Trường THCS Phước Tân 1 (phường Phước Tân, TP Biên Hòa cũ, Đồng Nai) khiến sân trường ngập tới 0,6m, buộc hơn 2.700 học sinh phải nghỉ học.

Theo lãnh đạo nhà trường, từ chiều 12/9, mưa lớn liên tục khiến nước sông Buông dâng, tràn vào một số khu dân cư và lan đến sân trường. Nhiều phòng học ở tầng 1 cũng chìm trong biển nước, mực ngập từ 0,3 đến 0,6m.

Sáng 13/9, khi nước bắt đầu rút, sân trường vẫn phủ đầy bùn đất, rác và cành cây vương vãi khắp hành lang. Giáo viên được huy động khẩn trương dọn dẹp, bơm nước ra ngoài để sớm đón học sinh trở lại lớp.

Bà Lương Trịnh Trúc Kiều, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, một số lớp học đã có thể hoạt động bình thường từ chiều cùng ngày. Tuy nhiên, do nhiều khu dân cư trũng thấp vẫn ngập, việc đến trường của học sinh còn khó khăn.

Ảnh màn hình 2025-09-13 lúc 13.12.28
Mực nước dâng nhanh từ chiều hôm qua, lan vào sân trường và nhiều phòng học tầng 1.
Ảnh màn hình 2025-09-13 lúc 13.13.08
Đến sáng nay, trời hửng nắng, nước bắt đầu rút, giáo viên khẩn trương dọn dẹp, bơm nước ra ngoài.

“Nhà trường mong các cấp sớm có giải pháp căn cơ cho tình trạng ngập lụt tái diễn hằng năm, để thầy trò và phụ huynh yên tâm hơn mỗi mùa mưa lũ”, bà Kiều chia sẻ.

Trong hai ngày qua, mưa lớn khiến nước sông Buông dâng cao, gây ngập hàng trăm hộ dân tại các xã Bình An, An Viễn và phường Phước Tân.

Theo khung năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong trường hợp thiên tai, các trường được phép cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, nhưng phải bố trí dạy bù để đảm bảo chương trình.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: