NXB Kim Đồng triển khai nhiều hoạt động nhân Ngày Sách 2026

(CLO) Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 5, Nhà xuất bản Kim Đồng triển khai nhiều hoạt động thiết thực với thông điệp “Đọc sách góp phần kiến tạo tương lai”.

Nổi bật trong đợt này là bộ sách tranh “Hạt mầm nhân cách” – tuyển tập các câu chuyện ngắn giàu cảm xúc, minh họa sinh động, hướng đến độc giả từ 5–11 tuổi. Nội dung sách được xây dựng từ những giai thoại, tình huống gần gũi với đời sống, xoay quanh các nhân vật là danh nhân, tấm gương tiêu biểu. Qua đó, những giá trị như lòng trung thực, sự nhân hậu được truyền tải một cách tự nhiên, dễ tiếp nhận, giúp trẻ hình thành nhận thức và hành vi đúng đắn.

bộ sách tranh “Hạt mầm nhân cách” – tuyển tập các câu chuyện ngắn giàu cảm xúc, minh họa sinh động, hướng đến độc giả từ 5–11 tuổi.
Bộ sách tranh “Hạt mầm nhân cách” hướng đến độc giả từ 5–11 tuổi.

Cuốn “Chẳng có câu hỏi nào là ngớ ngẩn!” của Mike Rampton mang đến hơn 200 câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều kiến thức khoa học thú vị. Với lối giải thích ngắn gọn, dễ hiểu, tác phẩm hỗ trợ phụ huynh đồng hành cùng con trong quá trình khám phá thế giới, đồng thời khuyến khích trẻ duy trì sự tò mò – yếu tố quan trọng trong phát triển tư duy.

Đáng chú ý, “Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki” ấn phẩm tranh truyện được mua bản quyền từ Studio Ghibli tiếp tục mở rộng danh mục sách chất lượng cao. Tác phẩm kể về hành trình tự lập của cô phù thủy nhỏ Kiki khi bước sang tuổi 13, qua đó gửi gắm thông điệp về niềm tin, sự kiên trì và khả năng trưởng thành từ những thử thách trong cuộc sống.

img_7404.jpeg
“Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki” ấn phẩm tranh truyện được mua bản quyền từ Studio Ghibli

Song song với hoạt động xuất bản, NXB Kim Đồng tổ chức nhiều chương trình giao lưu tại trường học nhằm đưa sách đến gần hơn với độc giả trẻ. Tại bậc mầm non, hoạt động ra mắt các tác phẩm “Chiếc túi của mẹ”, “Tấm chăn của bố” của tác giả Sara Şahinkanat được triển khai với hình thức tương tác sinh động.

Ở cấp tiểu học, chương trình “Chữ cái Tiếng Việt diệu kỳ – Khám phá tiếng Việt theo cách độc đáo” giúp học sinh cảm nhận vẻ đẹp của tiếng mẹ đẻ qua cách tiếp cận trực quan, giàu hình ảnh. Trong khi đó, các buổi giao lưu theo chủ đề như “Vì sao thời gian quan trọng” góp phần hình thành nhận thức về giá trị thời gian, từ đó xây dựng lối sống chủ động, tự lập cho học sinh.

Đối với học sinh trung học phổ thông, chương trình “Khám phá thế giới rộng lớn từ chính mình” được thiết kế như một không gian mở, khuyến khích các em nhìn nhận lại thói quen cá nhân và từng bước thay đổi theo hướng tích cực.

Ngoài ra, nhiều hoạt động bên lề cũng được triển khai như chương trình “Tua nhanh danh tác bằng tranh” tại Thư viện Quốc gia Việt Nam; các buổi giao lưu tác giả, đọc sách cuối tuần tại hệ thống nhà sách và không gian văn hóa đọc trên địa bàn Hà Nội.

img_7400.jpeg
“Tua nhanh danh tác bằng tranh”

Nhân dịp này, NXB Kim Đồng đã trao tặng hơn 22.000 cuốn sách tới thư viện và trường học tại nhiều địa phương, đặc biệt ở các khu vực còn khó khăn. Đồng thời, đơn vị triển khai các chương trình ưu đãi từ 10% đến 70% tại hệ thống phát hành trực tiếp và trực tuyến nhằm tạo điều kiện để bạn đọc dễ dàng tiếp cận sách.

Thông qua chuỗi hoạt động đồng bộ từ xuất bản đến kết nối cộng đồng, NXB Kim Đồng tiếp tục khẳng định vai trò trong việc nuôi dưỡng thói quen đọc sách, góp phần xây dựng nền tảng tri thức và phát triển văn hóa đọc bền vững trong xã hội.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: