Ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền cho hộ nghèo, lãnh đạo An Giang lên tiếng

(CLO) Theo lãnh đạo TP Châu Đốc, An Giang, nếu ông Hải lấy lại số tiền 106 triệu đồng thì địa phương sẽ chuyển trả. Còn nếu ông Hải để lại để hỗ trợ hộ nghèo thì địa phương sẽ bình chọn và tiến hành cất nhà cho người dân.

Trên mạng xã hội facebook của ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP. HCM) nêu ý kiến đòi lại 106 triệu đồng tiền hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo ở TP Châu Đốc, An Giang và một số địa phương khác.

Thông tin ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền cho hộ nghèo đang được lan truyền nhanh chóng.

Thông tin ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền cho hộ nghèo đang được lan truyền nhanh chóng

Thông tin ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền cho hộ nghèo đang được lan truyền nhanh chóng

Trước sự việc này, ông Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc cho biết, qua kiểm tra ban đầu thì được biết, trước đây ông Đoàn Ngọc Hải có đến Châu Đốc. Ông Hải hứa sẽ tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP Châu Đốc số tiền 106 triệu đồng để cất nhà cho những hộ nghèo.

Sau đó, Chánh Văn phòng Thành ủy Châu Đốc có cho ông Hải số tài khoản ngân hàng của Uỷ ban MTTQVN  TP Châu Đốc. Tháng 3/2021, chủ tài khoản Đỗ Thị Tiên chuyển số tiền 106 triệu đồng vào tài khoản Ủy ban MTTQVN TP Châu Đốc quản lý. Đồng thời triển khai công tác xét chọn đối tượng cho phù hợp để cất nhà cho hộ nghèo.

Tuy nhiên, hiện nay, xuất hiện thông tin ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại số tiền này. Ông Hải buộc trả ngay trong ngày 10/4, đúng 1 tháng 8 ngày kể từ ngày ông Hải đã chuyển tiền cho địa phương mà không thấy thực hiện xây nhà.

Ông Lâm Quang Thi cho biết, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Châu Đốc rất trân trọng tấm lòng của ông Đoàn Ngọc Hải cùng các nhà hảo tâm trong việc cùng địa phương quan tâm đến hộ nghèo. Tuy nhiên, việc ông Hải đòi chuyển trả tiền vào ngày 10/4 - đúng vào Thứ bảy, ngân hàng không làm việc nên cũng khó cho địa phương.

Theo lãnh đạo TP Châu Đốc, An Giang, nếu ông Hải lấy lại số tiền 106 triệu đồng thì địa phương sẽ chuyển trả

Theo lãnh đạo TP Châu Đốc, An Giang, nếu ông Hải lấy lại số tiền 106 triệu đồng thì địa phương sẽ chuyển trả

Ông Thi cho biết, sáng hôm nay, thứ 2 (12/4), cán bộ sẽ liên hệ lại với ông Hải để xem ý kiến của ông về số tiền này như thế nào.

"Nếu ông Hải giữ nguyên ý định lấy lại số tiền 106 triệu đồng thì địa phương sẽ chuyển lại vào tài khoản người đã chuyển. Còn nếu ông để lại để hỗ trợ cất nhà cho hộ nghèo thì địa phương sẽ bình chọn và tiến hành cất nhà cho người dân”, ông Thi nói.

Từ năm 2019 đến nay, địa phương này không còn hộ nghèo mà chỉ có số ít hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2019 đến nay, địa phương này không còn hộ nghèo mà chỉ có số ít hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Lâm Quang Thi, hằng năm địa phương đều có kế hoạch cất nhà tình thương hay nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với định mức 40 triệu đồng/căn.

Từ năm 2019 đến nay, địa phương này không còn hộ nghèo mà chỉ có số ít hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Đến 2020, TP Châu Đốc tiếp tục giảm thêm 202 hộ cận nghèo.

Hà Hồng Anh

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: