Ông Nguyễn Anh Nguyên được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc FPT Retail

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - FRT) vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Nguyên đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc FPT Retail phụ trách Chuyển đổi số, Công nghệ và Ứng dụng AI đặc trách hệ sinh thái chăm sóc sức khoẻ FPT Long Châu, kể từ ngày 2/3/2026.

Quyết định bổ nhiệm được đưa ra trong bối cảnh FPT Retail nói chung và FPT Long Châu nói riêng tăng tốc đầu tư vào công nghệ và mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe. Xuyên suốt hành trình xây dựng và phát triển, Long Châu xác định công nghệ và dữ liệu là năng lực cạnh tranh cốt lõi.

Mục tiêu dài hạn của Long Châu là xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe trên nền tảng số, củng cố năng lực làm chủ công nghệ và dữ liệu trong quản trị và vận hành, nhằm đảm bảo chất lượng chăm sóc khách hàng chính xác, minh bạch và an toàn.

Việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc chuyên trách công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng AI khẳng định chiến lược nhất quán của công ty trong việc đầu tư một cách bài bản, dài hạn và xứng tầm vào công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Đây không đơn thuần là quyết định về nhân sự cấp cao, mà là bước đi chiến lược nhằm củng cố nền tảng quản trị hiện đại, nâng cao chất lượng vận hành và kiến tạo trải nghiệm khách hàng theo chuẩn mực công nghệ mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Tân Phó Tổng Giám đốc FPT Retail nhận quyết định bổ nhiệm từ ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT
Tân Phó Tổng Giám đốc FPT Retail nhận quyết định bổ nhiệm từ ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT

Tân Phó Tổng Giám đốc FPT Retail Nguyễn Anh Nguyên sinh năm 1969, tốt nghiệp thủ khoa khoa điện khóa 1987 - 1992 của Đại học Bách khoa TPHCM. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quản trị chuỗi cung ứng và vận hành tại các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu.

Ông từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Unilever Việt Nam giai đoạn 1994 - 2010, bao gồm Giám đốc Công nghệ thông tin (CIO) và Phó Chủ tịch Quản trị Chuỗi Cung ứng, đồng thời tích lũy kinh nghiệm sâu rộng tại nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh nội thất, bán lẻ. Giai đoạn 2014 - 2022, ông giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc Công nghệ thông tin Masan Group, phụ trách chiến lược công nghệ và chuyển đổi quy mô lớn.

Với bề dày kinh nghiệm và nền tảng chuyên môn sâu về công nghệ, dữ liệu, ông Nguyễn Anh Nguyên sẽ phụ trách hoạch định và triển khai chiến lược công nghệ, chuyển đổi số cho Long Châu theo định hướng trung và dài hạn; đồng thời dẫn dắt toàn tổ chức chuyển đổi theo mô hình quản trị chuẩn hóa, tự động hóa và vận hành dựa trên dữ liệu, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Tân Phó Tổng Giám đốc FPT Retail Nguyễn Anh Nguyên
Tân Phó Tổng Giám đốc FPT Retail Nguyễn Anh Nguyên

Thông qua quyết định này, từ ngày 2/3/2026, đội ngũ lãnh đạo cấp cao của FPT Retail bao gồm: Chủ tịch Nguyễn Bạch Điệp, Tổng Giám đốc Hoàng Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đỗ Quyên và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Nguyên.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: