Ông Nguyễn Minh Lâm được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Thứ hai, 07/12/2020 15:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Long An khóa IX đã bầu ông Nguyễn Minh Lâm, Bí thư Thị ủy Kiến Tường giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được (bìa trái), tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Minh Lâm

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được (bìa trái), tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Minh Lâm

Ngày 7/12, HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 24 xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Long An đã bầu ông Nguyễn Minh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Kiến Tường giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh Long An cũng tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Cang và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Cảnh.

Ông Nguyễn Minh Lâm sinh năm1972, quê quán xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, trình độ chuyên môn kỹ sư Điện - Điện tử, Thạc sĩ Quản lý môi trường, Tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường; trình độ chính trị cao cấp.

Ông Nguyễn Minh Lâm trưởng thành từ ngành tài nguyên và môi trường, từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đồng thời là Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội (khóa XIII).

Ông Lâm từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Bến Lức, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thị ủy Kiến Tường. Tại Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Long An tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn Minh Lâm tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Như vậy, hiện nay Thường trực UBND tỉnh Long An bao gồm: Ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Minh Lâm và ông Phạm Tấn Hòa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

T.Toàn

Tin khác

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức