Ông Nguyễn Quang Hiếu được bầu làm Bí thư Quận uỷ Hoàng Mai

(CLO) Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV diễn ra trên tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ. Kết thúc Đại hội, ông Nguyễn Quang Hiếu Chủ tịch UBND Quận đã được bầu là Bí thư Quận uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai thành công tốt đẹp

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đặc biệt là lựa chọn trúng, đúng và chỉ đạo quyết liệt, sâu sát những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Nhờ đó, quận đã đạt được những kết quả nổi bật. Cụ thể, 22/22 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ quận đề ra.

Quận đã có nhiều giải pháp đồng bộ quản lý quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, đầu tư đưa vào khai thác sử dụng trên 200 dự án; chất lượng dịch vụ đô thị được nâng cao: 100% hộ dân được sử dụng nước sạch; vệ sinh môi trường được duy trì thực hiện tốt, tỷ lệ thu gom rác thải hàng ngày đạt 100%; quản lý và khai thác hiệu quả mạng lưới công viên, vườn hoa, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, thoát nước; công tác duy tu, duy trì hạ tầng kỹ thuật được thực hiện thường xuyên, kịp thời góp phần làm cho bộ mặt đô thị của quận ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

 Các nhiệm vụ văn hóa - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Chất lượng giáo dục đào tạo của quận được Thành phố đánh giá xếp thứ 06/30 quận, huyện, thị xã; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; giảm 298 hộ nghèo, bằng 192,3% kế hoạch. Thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho 29.270 lao động, đạt 105% kế hoạch…

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có sự đổi mới mạnh mẽ về phương thức lãnh đạo: sâu sát, quyết liệt, bài bản; đoàn kết trong Đảng được coi trọng và phát huy trong sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ quận đã kết nạp 1.072 đảng viên mới trong nhiệm kỳ, vượt 19% chỉ tiêu. Với nỗ lực đó Đảng bộ quận Hoàng Mai 03 năm liên tục (2017, 2018, 2019) đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất. Theo đó, Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư. Ông Nguyễn Quang Hiếu - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Quận ủy gồm ông Nguyễn Minh Tâm và ông Nguyễn Xuân Phong.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV. Ảnh: Hữu Phương

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV. Ảnh: Hữu Phương

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất cũng tiến hành bầu Ủy ban kiểm tra Quận ủy khóa IV gồm 7 đồng chí. Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII gồm 14 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV.

Ông Nguyễn Quang Hiếu - Tân Bí thư Quận uỷ Hoàng Mai. Ảnh: Hanoimoi

Ông Nguyễn Quang Hiếu - Tân Bí thư Quận uỷ Hoàng Mai. Ảnh: Hanoimoi

Trao đổi với PV báo Congluan.vn, Tân Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu khẳng định: "Nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ có nhiều thời cơ và thuận lợi xong cũng còn không ít khó khăn, thách thức đan xen. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai quyết tâm thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá để hoàn thành thắng lợi 20 chỉ tiêu trong 5 năm tới, phấn đấu xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng giàu đẹp, văn minh, là một trong những lá cờ đầu của Thủ đô trong việc ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, hướng đến sự bền vững".

Được biết, nhiệm kỳ 2015-2020, quận Hoàng Mai có tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu trung bình là 13,5%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng định hướng đề ra. Thu ngân sách ước đạt 25.741 tỷ đồng, tăng gấp 1,9 lần so với giai đoạn 2011-2015; thu ngân sách năm sau so với năm trước bình quân tăng 26%...

Quận Hoàng Mai hướng đến nhiệm kỳ mới với sự phát triển bền vững. Ảnh: Hữu Phương

Quận Hoàng Mai hướng đến nhiệm kỳ mới với sự phát triển bền vững. Ảnh: Hữu Phương

Với những kết quả nổi bật đó, Quận Hoàng Mai vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2018). Đảng bộ quận Hoàng Mai 3 năm liên tục (2017, 2018, 2019) đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Hữu Phương - Thuỷ Tiên

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: